Bán đấu giá máy bay riêng của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley

VOV.VN - Hai chiếc máy bay có tên là Lisa Marie và Hound Dog II chuẩn bị được đưa ra bán đấu giá tại California, Mỹ vào ngày 2/2 tới.

Chiếc Lisa Marie – đặt theo tên con gái của Elsvis Presley, được ông mua vào năm 1975 với giá 250.000 USD. Sau đó, ông vua nhạc Rock and Roll này đã dành hơn 300.000 USD, tân trang lại toàn bộ nội thất bên trong với phòng ngủ, phòng họp, quầy bar sang trọng, một hệ thống băng video, bốn tivi.

 
Chiếc máy bay Lisa Marie (ảnh: E.P.E. Inc)
Theo nhà đấu giá Julien, Elsvis Presley đã tự chọn màu sơn đỏ, trắng và xanh cho chiếc máy bay. Riêng phần đuôi máy bay có 3 ký tự “TCB” ("Takin' Care of Business”)– tên viết tắt của bài hát mà ông yêu thích.

Giám đốc điều hành của Công ty đấu giá Martin Nolan cho biết: “Elsvis Presley thường sử dụng máy bay Lisa Marie để đi du lịch theo phong cách riêng. Nội thất sang trọng bên trong máy bay hoàn toàn do ông tự thiết kế và trang trí. Các loại vải phủ cùng những đồ đạc trong phòng tắm đều do ông tự chọn. Elsvis rất tự hào về điều này.”

Trong thời gian chờ đợi máy bay Lisa Marie được tân trang lại, Elsvis mua thêm chiếc Hound Dog II - một máy bay chở khách loại nhỏ của hãng Lockheed Jetstar với giá 900.000USD.

Cả hai chiếc máy bay hiện nay không còn vận hành nữa. Chúng được trưng bày cho khách thăm quan tại Graceland, lâu đài riêng của Elsvis ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ước tính, hai chiếc máy bay này sẽ được bán với giá lần lượt là 10 triệu và 15 triệu USD trong phiên đấu giá sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục
Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Nhà đấu giá Sotheby tại Thuỵ Sỹ tới đây sẽ bán đấu giá viên kim cương hiếm màu hồng với dự báo sẽ có mức giá bán kỷ lục với viên kim cương này.

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Viên kim cương hồng được đấu giá mức kỷ lục

Nhà đấu giá Sotheby tại Thuỵ Sỹ tới đây sẽ bán đấu giá viên kim cương hiếm màu hồng với dự báo sẽ có mức giá bán kỷ lục với viên kim cương này.

Bán đấu giá tàu vũ trụ Vostok
Bán đấu giá tàu vũ trụ Vostok

Tàu con thoi Vostok 3KA-2 từ thời Liên Xô được phóng lên vũ trụ tháng 3/1961 đã được bán với giá 2,8 triệu USD tại thành phố New York, Mỹ.  

Bán đấu giá tàu vũ trụ Vostok

Bán đấu giá tàu vũ trụ Vostok

Tàu con thoi Vostok 3KA-2 từ thời Liên Xô được phóng lên vũ trụ tháng 3/1961 đã được bán với giá 2,8 triệu USD tại thành phố New York, Mỹ.  

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic
Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đáng chú ý trong cuộc đấu giá này là một phần thân tàu, đồ dùng cá nhân của hành khách, thủy thủ đoàn, bánh lái của con tàu…

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đáng chú ý trong cuộc đấu giá này là một phần thân tàu, đồ dùng cá nhân của hành khách, thủy thủ đoàn, bánh lái của con tàu…

Bán đấu giá một bức ảnh do Tổng thống Nga chụp
Bán đấu giá một bức ảnh do Tổng thống Nga chụp

Một bức ảnh pháo đài Tobol Kremlin do Tổng thống Nga Medvedev chụp đã được trả tới 51 triệu rup (tương đương 1,7 triệu USD) tại một phiên đấu giá gây quỹ ngày 16/1 ở Sait Peterburg

Bán đấu giá một bức ảnh do Tổng thống Nga chụp

Bán đấu giá một bức ảnh do Tổng thống Nga chụp

Một bức ảnh pháo đài Tobol Kremlin do Tổng thống Nga Medvedev chụp đã được trả tới 51 triệu rup (tương đương 1,7 triệu USD) tại một phiên đấu giá gây quỹ ngày 16/1 ở Sait Peterburg

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ
Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Tổng hội Nhân dân Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) được xem là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại Nhật Bản

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Tổng hội Nhân dân Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) được xem là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại Nhật Bản