Chẩn đoán HIV và giang mai bằng điện thoại thông minh

VOV.VN - Thiết bị này hoạt động hết sức đơn giản, có khả năng chẩn đoán 2 bệnh này với độ chính xác cao thông qua xét nghiệm máu từ đầu ngón tay.

Các nhà khoa học tại Mỹ vừa cho ra mắt một thiết bị tích hợp trên điện thoại thông minh, cho phép chẩn đoán phát hiện nhanh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Thiết bị này hoạt động hết sức đơn giản, có khả năng chẩn đoán phát hiện HIV và giang mai với độ chính xác cao thông qua xét nghiệm mẫu máu từ đầu ngón tay người bệnh.

Ứng dụng trên điện thoại sẽ tiến hành phân tích mẫu máu của các bệnh nhân và cho kết quả chỉ trong vòng 15 phút. Nghiên cứu thử nghiệm đối với thiết bị thông minh được tích hợp trên điện thoại này đã được thực hiện tại Rwanda, cho ra kết quả gần như chính xác với kết quả xét nghiệm máu được thực hiện tại các phòng thí nghiệm thông thường hiện nay.

Đây được xem là một tin vui cho những bệnh nhân nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV tại các khu vực xa xôi hẻo lánh ở châu Phi có cơ hội được chẩn đoán bệnh sớm.

Ông Sam Sia, phó giáo sư làm việc tại trường đại học Columbia cho biết: “Rất nhiều bệnh nhân không có điều kiện tới các phòng khám ở xa để lấy máu xét nghiệm và lấy kết quả, và điều này cũng đồng nghĩa là họ không được điều trị đầy đủ nếu nhiễm bệnh. Nhất là trong các trường hợp đặc biệt, phụ nữ mang thai nhiễm HIV hay giang mai nếu không được điều trị, họ rất dễ truyền bệnh sang con và thậm chí nhiều trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ này ít có cơ hội được sống.”

Các nhà khoa học đã phải mất tới 10 năm nghiên cứu để cho ra đời thiết bị thông minh nói trên, và giá thành của nó hiện vào khoảng 34 USD.

Việc đưa các thiết bị y tế tích hợp vào điện thoại thông minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nó đánh dấu sự thay đổi căn bản trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vốn ngày càng quan tâm tới việc sử dụng các thiết bị y tế cá nhân tiện lợi mà giá thành lại thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người
Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

VOV.VN -Bị cáo đã dùng chung kim tiêm để tiêm thuốc cho rất nhiều bệnh nhân khác nhau dẫn đến việc lây nhiễm HIV hàng loạt

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

Campuchia xét xử vụ bác sĩ gây nhiễm HIV cho hơn 100 người

VOV.VN -Bị cáo đã dùng chung kim tiêm để tiêm thuốc cho rất nhiều bệnh nhân khác nhau dẫn đến việc lây nhiễm HIV hàng loạt

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV
10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS
Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS
Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV
Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS
Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”
Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

VOV.VN - Virus HIV có thể đến một ngày nào sẽ trở nên không ác tính nữa.

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

Virus HIV đã biến chủng theo hướng bớt “dữ dội”

VOV.VN - Virus HIV có thể đến một ngày nào sẽ trở nên không ác tính nữa.