Dịch vụ cách ly chống Covid-19 như nghỉ dưỡng dành cho sinh viên ở Nga

VOV.VN - Tại Nga một số sinh viên nước ngoài được cách ly phòng dịch Covid-19 đã có trải nghiệm như ở khu nghỉ dưỡng khi đi cách ly.

Một sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Hữu nghị các dân tộc của Nga (RUDN) quay trở lại Nga sau khi đi nghỉ đông tại Trung Quốc cùng với bạn bè đã chia sẻ với VOV trải nghiệm cách ly “như đi nghỉ dưỡng” của em tại xứ sở bạch dương.

Dịch Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây ra) bắt đầu bùng phát từ giữa tháng 1/2020, trùng với thời điểm kết thúc học kỳ mùa thu tại Nga và sinh viên bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông.

Hình ảnh bên trong khu vực cách ly dành cho sinh viên tại trường RUDN.

Nhật Linh, một sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Hữu nghị các dân tộc (RUDN) – ngôi trường có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất tại Nga, quay trở lại nước này sau khi đi đón Tết âm lịch cùng với bạn bè tại Trung Quốc, đã chia sẻ với VOV trải nghiệm cách ly “như đi nghỉ dưỡng” tại xứ sở bạch dương.

Nhật Linh nhập cảnh vào Nga từ Trung Quốc vào ngày 13/2. Từ sân bay Sheremetyevo tại thủ đô Moscow, em đón taxi đến thẳng khu cách ly của RUDN. Trường em sử dụng khu ký túc xá mới khánh thành làm khu cách ly. Mọi sinh viên của RUDN quay trở lại Nga từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ đông sẽ được bố trí chỗ ở và hưởng các dịch vụ miễn phí trong khu cách ly. Khu này là một toà nhà cao tầng nằm đối diện với trụ sở chính của trường.

Nhật Linh cho biết, mỗi phòng gồm có 3 người. Phòng rất ấm cúng, sạch sẽ, tươm tất và mới tinh vì các bạn sinh viên cách ly là những người đầu tiên trong lịch sử trường được “khai đất” toà nhà. Mỗi phòng có đầy đủ tivi, tủ lạnh, ấm đun nước siêu tốc, tủ quần áo và móc treo đồ, giường, bàn, ghế, cabin tắm và phòng vệ sinh sạch sẽ, khang trang, wifi miễn phí tốc độ cao.

Các sinh viên trong diện cách ly chỉ được phép đi lại trong khuôn viên tầng của mình, không được đi sang các tầng khác nhằm tránh lây lan dịch bệnh, cũng không được phép đi ra khỏi toà nhà cách ly. Mỗi lầu được bố trí hai máy giặt hoạt động 24/24 và lò vi sóng.

Các bữa ăn miễn phí dành cho sinh viên ở khu cách ly,

Nhà trường cũng cung cấp cho sinh viên chăn ga gối đệm, khăn tắm và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác cho quá trình cách ly như sữa tắm, sữa rửa tay, dầu gội đầu, khẩu trang y tế, cồn rửa tay, xà phòng giặt đồ, giấy vệ sinh, giấy ăn… Nắm bắt được sở thích ăn cay của sinh viên châu Á, nhà trường còn tâm lý chuẩn bị cho mỗi bạn một chai sốt cay. Thậm chí, nhà trường còn phát cho mỗi bạn một miếng lót tay để bê đồ nóng.

Cũng theo Nhật Linh, nước khoáng đóng chai, trà túi lọc và cà phê hoà tan luôn có sẵn và không giới hạn tại mỗi lầu, có thể lấy bao nhiêu tuỳ thích. Mỗi tuần sẽ có người quản lý toà nhà đi đến từng phòng hỏi các bạn sinh viên có thiếu vật dụng cá nhân nào không để cung cấp.

Nhật Linh cho biết, mỗi ngày em và các bạn được cung cấp 5 bữa ăn, gồm: bữa sáng lúc 9h, bữa xế trưa lúc 11h, bữa trưa lúc 13h, bữa xế chiều lúc 16h và bữa tối lúc 19h. Các món đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Riêng đối với việc chăm sóc y tế, mỗi ngày, các sinh viên sẽ được bác sĩ đến thăm khám tại phòng 2 lần sáng và chiều. Trong hai tuần cách ly, các bạn sinh viên đã thực hiện 3 lần xét nghiệm. Đội ngũ y bác sĩ đến từng phòng lấy dịch họng và mũi của các bạn để mang đi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trà, cà phê, đồ ăn vặt được dùng tùy nhu cầu.

Không những thế, Nhật Linh còn cho biết việc dọn dẹp vệ sinh trong phòng cũng do nhân viên vệ sinh đảm nhiệm. “Hai lần một ngày, các cô lao công sẽ đến từng phòng để lau chùi, quét dọn phòng ngủ và phòng vệ sinh và mang rác đi đổ. Các cô rất thân thiện và luôn ân cần hỏi han và nhắc nhở chúng em ăn uống đúng giờ để giữ gìn sức khoẻ”, Nhật Linh chia sẻ. “Chính nhờ những điều kiện vật chất đầy đủ và sự quan tâm, chăm sóc ân cần, tử tế từ phía nhà trường, chúng em đã có thể giữ tinh thần thật thoải mái và lạc quan để nghiêm túc chấp hành hai tuần cách ly. Trong suốt quãng thời gian đó, em và các bạn đã có nhiều cơ hội và thời gian hơn để quan tâm và chăm sóc bản thân như ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa và đúng giờ, thường xuyên tập thể dục và yoga tại phòng, đọc sách nhiều hơn. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng như một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời”.

Nhật Linh được chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ và được rời khỏi khu cách ly vào sáng ngày 28/2. Em cho biết nhà trường còn bố trí xe để đưa các sinh viên cách ly về lại chỗ ở trong ký túc xá vì lo cho các em phải mang vác vali cồng kềnh. Hiện nay, Nhật Linh là một trong số ít các đại diện sinh viên của RUDN được trường cử đi học trao đổi tại trường đại học Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania – nước thành viên của Liên minh châu Âu, theo diện học bổng Erasmus+.

Em chia sẻ thêm: “Hiện nay cả RUDN và trường Babes Bolyai của em đều đã chuyển sang chế độ dạy và học online. Theo em nhận thấy, các lớp học online vẫn đảm bảo sự tương tác tốt giữa giảng viên và sinh viên nhờ vào các tính năng trò chuyện, chia sẻ video, chia sẻ hình ảnh và nội dung thuyết trình… Ngoài ra, chúng em thường xuyên liên lạc với thầy cô thông qua email để trao đổi các nội dung và tài liệu học tập. Học trực tuyến lại đang là mô hình học tập rất phổ biến và hữu dụng trong thời đại số. Chính vì thế mà em tin chắc rằng các bạn học sinh, sinh viên sẽ không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong quá trình này”.

“Điều cuối cùng em muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên đang du học xa xứ như em là mong các bạn luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và tình huống để có thể đưa ra những biện pháp và quyết định đúng đắn nhất trong giai đoạn khó khăn hiện nay, vừa để bảo vệ sức khoẻ của bản thân, vừa để bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng. Trong vòng 2 tháng qua, em đã đi qua 3 nước, Trung Quốc - 3 tuần, Nga - 3 tuần, và Romania – 2 tuần rưỡi. Với tất cả sự bình tĩnh và đề cao cảnh giác, em vẫn luôn cố gắng bảo vệ sức khoẻ của bản thân bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ và điều độ, bổ sung vitamin cho cơ thể, tập thể dục nhẹ, giữ gìn vệ sinh cơ thể, luôn giữ tinh thần thoải mái, tránh tụ tập và tiếp xúc với nhiều người, ở nhà nhiều nhất có thể trừ khi phải đi siêu thị. Chính vì thế mà em rất may mắn khi sức khoẻ của mình vẫn chưa có dấu hiệu xấu đi cho đến nay”, Nhật Linh chia sẻ thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand sẽ trục xuất du khách không tự cách ly theo quy định
New Zealand sẽ trục xuất du khách không tự cách ly theo quy định

VOV.VN - New Zealand đang thực thi chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ để hạn chế sự lây lan Covid-19 từ bên ngoài vào nước này.

New Zealand sẽ trục xuất du khách không tự cách ly theo quy định

New Zealand sẽ trục xuất du khách không tự cách ly theo quy định

VOV.VN - New Zealand đang thực thi chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ để hạn chế sự lây lan Covid-19 từ bên ngoài vào nước này.

Dịch Covid-19: Gần 1 tỷ người bị cách ly, thế giới gấp rút hành động
Dịch Covid-19: Gần 1 tỷ người bị cách ly, thế giới gấp rút hành động

VOV.VN - 900 triệu người trên toàn thế giới đang phải tự cách ly tại nhà nhằm ngăn chặn SARS-CoV-2 lây lan khi dịch Covid-19 đã khiến hơn 13.000 người tử vong.

Dịch Covid-19: Gần 1 tỷ người bị cách ly, thế giới gấp rút hành động

Dịch Covid-19: Gần 1 tỷ người bị cách ly, thế giới gấp rút hành động

VOV.VN - 900 triệu người trên toàn thế giới đang phải tự cách ly tại nhà nhằm ngăn chặn SARS-CoV-2 lây lan khi dịch Covid-19 đã khiến hơn 13.000 người tử vong.

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả
Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

Báo Hong Kong ca ngợi Việt Nam chống dịch Covid-19 nhanh, hiệu quả

VOV.VN - Tờ báo Asia Times có trụ sở ở Hong Kong đánh giá, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khống chế dịch Covid-19 một cách khẩn trương, hiệu quả và chắc chắn.

Dịch bệnh Covid-19 có làm tan rã Liên minh châu Âu (EU)?
Dịch bệnh Covid-19 có làm tan rã Liên minh châu Âu (EU)?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 khiến Liên minh châu Âu bộc lộ rất nhiều điểm yếu và có nguy cơ tan rã. Một Italy lúc lâm nguy đã không trông cậy được vào khối này.

Dịch bệnh Covid-19 có làm tan rã Liên minh châu Âu (EU)?

Dịch bệnh Covid-19 có làm tan rã Liên minh châu Âu (EU)?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 khiến Liên minh châu Âu bộc lộ rất nhiều điểm yếu và có nguy cơ tan rã. Một Italy lúc lâm nguy đã không trông cậy được vào khối này.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19
Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Bài học phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả ở Nga
Bài học phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả ở Nga

VOV.VN - Nga đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ rất sớm và đây được cho là lý do khiến số ca mắc ở nước này thấp, dù dân số đông.

Bài học phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả ở Nga

Bài học phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả ở Nga

VOV.VN - Nga đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ rất sớm và đây được cho là lý do khiến số ca mắc ở nước này thấp, dù dân số đông.