Giảm cân được vàng ở Dubai

VOV.VN -Trong vòng 1 tháng, nếu giảm được 2kg, sẽ được thưởng 2g vàng.

Trước tình trạng béo phì đang có chiều hướng gia tăng ở Dubai và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, mới đây, chính quyền thành phố vừa có sáng kiến thưởng vàng cho những công dân béo phì giảm béo thành công.

Người đứng đầu chính quyền Dubai, Hussain Nasser Lootah, chính thức phát động phong trào “Giảm cân được vàng” chống lại bệnh thừa cân, béo phì vào cuối tháng 7 với mục đích nâng cao sức khỏe của người dân thành phố.

“Những người thắng cuộc sẽ nhận được 2g vàng nếu cân nặng của họ giảm ít nhất 2kg trong vòng 30 ngày,” ông Lootah tuyên bố.

Béo phì đang trở thành vấn nạn ở Dubai

Ngoài ra, ba thí sinh giảm cân nhiều nhất sẽ được bốc thăm để có cơ hội nhận được giải thưởng là một đồng tiền vàng có giá trị tương đương 20.000 Dirham (khoảng 5.454 USD).

Một nghiên cứu mới đây của Bộ Y tế các tiểu vương quốc Ả Rập cho biết gần một nửa dân số Dubai mắc chứng béo phì.

Căn bệnh này đang dần trở nên phổ biến ở những bang nhiều dầu mỏ ở vùng vịnh vì người dân ở đây ngày càng phụ thuộc nhiều vào đồ ăn nhanh.

Vì vây, sáng kiến này ngay lập tức đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người dân. Hàng trăm người đã đổ xô đi đăng ký dự thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì
Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

Anh chi hơn 5 tỷ bảng điều trị bệnh liên quan đến béo phì
Anh chi hơn 5 tỷ bảng điều trị bệnh liên quan đến béo phì

(VOV) -Hiện ở Anh có hơn 60% dân số ở độ tuổi trưởng thành và gần 30% số trẻ em bị thừa cân.

Anh chi hơn 5 tỷ bảng điều trị bệnh liên quan đến béo phì

Anh chi hơn 5 tỷ bảng điều trị bệnh liên quan đến béo phì

(VOV) -Hiện ở Anh có hơn 60% dân số ở độ tuổi trưởng thành và gần 30% số trẻ em bị thừa cân.

Mexico vô địch thế giới về béo phì
Mexico vô địch thế giới về béo phì

(VOV) - Mexico đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành cao nhất thế giới.

Mexico vô địch thế giới về béo phì

Mexico vô địch thế giới về béo phì

(VOV) - Mexico đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành cao nhất thế giới.

Béo phì – căn bệnh của xã hội hiện đại
Béo phì – căn bệnh của xã hội hiện đại

VOV.VN -Theo WHO, béo phì đang là căn bệnh đang phổ biến ở các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Béo phì – căn bệnh của xã hội hiện đại

Béo phì – căn bệnh của xã hội hiện đại

VOV.VN -Theo WHO, béo phì đang là căn bệnh đang phổ biến ở các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì
Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Theo kết quả nghiên cứu, có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân.

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Theo kết quả nghiên cứu, có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân.

Mauritania: béo phì để...lấy chồng
Mauritania: béo phì để...lấy chồng

VOV.VN - Để kiếm một tấm chồng,các bé gái ở quốc gia Tây Phi này phải chấp nhận thực hiện phương pháp“vỗ béo” từ lúc lên 8.

Mauritania: béo phì để...lấy chồng

Mauritania: béo phì để...lấy chồng

VOV.VN - Để kiếm một tấm chồng,các bé gái ở quốc gia Tây Phi này phải chấp nhận thực hiện phương pháp“vỗ béo” từ lúc lên 8.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em
Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Phát hiện vi khuẩn liên quan đến bệnh béo phì
Phát hiện vi khuẩn liên quan đến bệnh béo phì

(VOV) - Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc.

Phát hiện vi khuẩn liên quan đến bệnh béo phì

Phát hiện vi khuẩn liên quan đến bệnh béo phì

(VOV) - Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc.