Gió lớn, tuyết dày ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông, đời sống châu Âu

VOV.VN - Hàng nghìn người tham gia giao thông bị mắc kẹt, nhiều học sinh nghỉ học ở châu Âu do tuyết rơi dày và gió lớn.

Thời tiết trên cũng ảnh hưởng tới các hoạt động ngoại giao quốc tế.

Tuyết dày ở châu Âu. Ảnh: Telegraph.

Hôm 12/12 là ngày thứ hai thời tiết khắc nghiệt bao trùm khắp châu Âu, trong đó nước Anh vẫn vật lộn với trận mưa tuyết lớn nhất trong 4 năm. Hàng trăm trường học tại Anh vẫn đóng cửa và các chuyến bay bị gián đoạn sang ngày thứ hai.

Cơ quan điện lực đang nỗ khôi phục lưới điện cho hàng nghìn hộ gia đình. Tại một số nơi ở đông bắc nước Anh, nhiệt độ ban đêm xuống âm 11,6 độ C.

Tại Brussels (Bỉ), những đường băng có lớp tuyết dày bao phủ khiến 300 chuyến bay phải hủy bỏ và 100 chuyến bị chậm giờ bay trong đó có chuyến bay chởTthủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nước.

Một cuộc gặp theo dự kiến giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker)đã cũng bị hoãn do thời tiết.

Giới chức sân bay Brussels khuyến cáo hành khách nên tạm dừng sử dụng dịch vụ hàng không vì các nhân viên còn phải dọn các đống tuyết trên các đường băng cũng như làm sạch máy bay. 

Chiều qua Sân bay Schiphol, ở ngoại ô Amsterdam cũng hủy hơn 400 chuyến bay.

Sân bay Eindhoven, lớn thứ hai của Hà Lan, cũng tạm đóng cửa đường băng vì thời tiết.

Không chỉ tuyết gây ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, bão và gió lớn lên tới 150km/h dọc bờ biển Đại Tây Dương của Pháp cũng khiến 50.000 hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện. Dịch vụ tàu phà tại một số hải cảng giữa  Tây Ban Nha và Morocco cũng phải tạm dừng hoạt động do gió lớn.

Tại Đức, hơn 300 chuyến bay tại Frankfurt bị hủy do tuyết rơi dày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu
Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?
Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu
Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

VOV.VN - Tuyết bất ngờ rơi trở lại tại một số khu vực của các nước Trung Âu trong vài ngày qua, gây thiệt hại vật chất và làm đảo lộn đời sống của người dân.

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

Tuyết rơi bất thường tại các nước Trung Âu

VOV.VN - Tuyết bất ngờ rơi trở lại tại một số khu vực của các nước Trung Âu trong vài ngày qua, gây thiệt hại vật chất và làm đảo lộn đời sống của người dân.

Sập mái vòm do tuyết rơi dày tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng
Sập mái vòm do tuyết rơi dày tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ sập mái vòm xảy ra khi có nhiều người đang tham dự một lễ tang. Mái vòm sập là do tuyết rơi quá dày.

Sập mái vòm do tuyết rơi dày tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

Sập mái vòm do tuyết rơi dày tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ sập mái vòm xảy ra khi có nhiều người đang tham dự một lễ tang. Mái vòm sập là do tuyết rơi quá dày.

Hình ảnh bất thường: Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu
Hình ảnh bất thường: Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.

Hình ảnh bất thường: Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

Hình ảnh bất thường: Tuyết rơi giữa mùa Xuân ở châu Âu

VOV.VN - Tuyết rơi vào cuối tháng 4 ở nhiều thành phố ở Trung Âu có thể coi là một hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến sự biến đổi khí hậu.