"Phát huy sức mạnh nhân dân phải trên cơ sở tấm gương của Đảng lãnh đạo"

VOV.VN - Khâu cuối cùng để phát huy sức mạnh nhân dân đặt trong điều kiện mới hiện nay chính là việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch. Chúng ta có thể phát huy đến cùng sức mạnh nhân dân trên cơ sở sự lãnh đạo và tấm gương của Đảng lãnh đạo.

Phát huy sức mạnh nhân dân đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm lớn, là phương thức và cũng là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bài học kinh nghiệm này còn nguyên giá trị, cần tiếp tục vận dụng nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang tạo ra cả thời cơ và thách thức, vận hội, nguy cơ đan xen nhau phức tạp, khó lường, việc nhận diện, trao đổi những vấn đề mới đang đặt ra hiện nay về phát huy sức mạnh nhân dân nói chung và trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể nói riêng, mang một ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức sáng 12/10.

Với gần 50 bài tham luận gửi tới Hội thảo cùng với phần trao đổi ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, một số vấn đề lý luận cơ bản về “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân”, vai trò của thực hành dân chủ, những thành tố cấu thành, cội nguồn sức mạnh của nhân dân, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh nhân dân trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước tiếp tục được làm rõ.

Nhiều ý kiến bàn sâu vào nội dung lý luận và thực tiễn mới về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy hiệu quả sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, mọi động lực phát triển đều có vai trò quan trọng cần được phát huy và đoàn kết toàn dân là động lực chủ yếu và phát huy sức mạnh nhân dân để phát triển đất nước là một luận điểm mang tầm chiến lược, để nhận diện một động lực, nhân tố trung tâm quyết định đó chính là yếu tố con người, một khi được tổ chức đoàn kết lại sẽ tạo nên sức mạnh không gì có thể ngăn cản được.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cũng nêu rõ, việc nhận diện những vấn đề mới đang đặt ra hiện nay về phát huy sức mạnh nhân dân trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể, để bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của mỗi người trong đóng góp cho sự phát triển đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển. Làm rõ những vấn đề này sẽ là căn cứ xác đáng để đề xuất những quan điểm, giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn mới, bao hàm cả sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa tinh thần.

Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “một dân tộc dốt là dân tộc yếu”, GS-TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TƯ cho rằng, trong phát huy sức mạnh nhân dân, vai trò của việc nâng cao dân trí để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Phát triển dân trí bằng con đường tập hợp của văn hóa và xây dựng con người, vai trò của nhân dân cần phải được nâng tầm, để làm tốt vấn đề này có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận TƯ, của ngành Giáo dục, đặc biệt là cơ quan văn hóa, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh của nhân dân trong sự phát triển và gắn bó của đất nước.

Cũng theo GS-TS Đinh Xuân Dũng, chỉ có thể phát huy sức mạnh niềm tin và sức mạnh nhân dân trên cơ sở niềm tin vào người lãnh đạo. Vì thế, khâu cuối cùng để phát huy sức mạnh nhân dân đặt trong điều kiện mới hiện nay chính là việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch.

“Đây là vấn đề rất lớn chúng ta đang giải quyết và sẽ giải quyết sắp tới. Chúng ta có thể phát huy đến cùng sức mạnh nhân dân trên cơ sở sự lãnh đạo và tấm gương của Đảng lãnh đạo”, GS-TS Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945: Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân
Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945: Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân

VOV.VN - Những bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong cuộc Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi còn nguyên giá trị để chúng ta huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển, vì cuộc sống ấm no, tư do, hạnh phúc.

Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945: Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân

Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945: Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân

VOV.VN - Những bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong cuộc Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi còn nguyên giá trị để chúng ta huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển, vì cuộc sống ấm no, tư do, hạnh phúc.

Huy động sức mạnh nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc
Huy động sức mạnh nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Huy động sức mạnh nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Huy động sức mạnh nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sức mạnh của Đảng nằm ở lòng tin của nhân dân
Sức mạnh của Đảng nằm ở lòng tin của nhân dân

VOV.VN - “Chúng ta đã có một cơ đồ để nghĩ tới một giai đoạn cất cánh, hay nói cách khác là hướng tới một mục tiêu cao hơn là đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu…”.

Sức mạnh của Đảng nằm ở lòng tin của nhân dân

Sức mạnh của Đảng nằm ở lòng tin của nhân dân

VOV.VN - “Chúng ta đã có một cơ đồ để nghĩ tới một giai đoạn cất cánh, hay nói cách khác là hướng tới một mục tiêu cao hơn là đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu…”.