Sydney (Australia) đã sẵn sàng chào đón Năm mới 2023

VOV.VN - Thành phố Sydney (Australia) sẵn sàng cho màn pháo hoa chào đón Năm mới 2023 tại Cầu Cảng Sydney. Đây là năm đầu tiên Australia gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Người dân và cả khách du lịch đều hào hứng tập trung từ sớm tại các địa điểm để có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn vào đêm nay (31/12).

Từ 7h sáng nay, bên ngoài nhà hát Con Sò ở trung tâm thành phố Sydney, Australia, nơi nhìn thẳng ra Cầu Cảng Sydney, hàng dài người đã xếp hàng để chờ được vào sớm và chọn những vị trí thuận tiện nhất để có thể ngắm pháo hoa vào lúc nửa đêm nay. 

Anh Kristian Foster, một du khách đến từ Thụy Sĩ cho biết anh đã cùng với những người bạn của mình xếp hàng 2 tiếng mới được vào khu vực phía trước nhà hát Con Sò để chọn được vị trí đẹp có thể quan sát toàn cảnh Cầu Cảng Sydney.

“Tôi cho rằng đây là bữa tiệc lớn nhất trên thế giới nên rất mong chờ được xem màn bắn pháo hoa vào đêm nay để xem nó như thế nào”.

Năm nay, chỉ riêng tại khu vực Nhà hát Con Sò dự kiến sẽ đón khoảng 5.000 người đến xem pháo hoa và tổng cộng tại tất cả các khu vực ngắm pháo hoa xung quanh Cầu Cảng sẽ có khoảng 1 triệu người. Thành phố Sydney đã chi 5,8 triệu AUD cho sự kiện đêm nay và dự kiến thu về 280 triệu AUD cho nền kinh tế của bang New South Wales.

Cũng như mọi năm, thành phố Sydney sẽ có 2 màn bắn pháo hoa. Màn thứ nhất diễn ra vào lúc 20h30 để ca ngợi những người bản địa và màn bán pháo hoa thứ 2 diễn ra vào đúng lúc nửa đêm. Năm nay, để ăn mừng Australia quay trở lại cuộc sống bình thường, gỡ bỏ mọi biện pháp kiểm soát dịch bệnh và mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế, ban tổ chức cho biết sẽ có màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất từ nước đến nay với tông màu chủ đạo là 7 sắc cầu vồng.

Anh Martin và bạn gái Lyn đến từ Hà Lan đang trong hành trình dài ngày khám phá Australia và với anh xem pháo hoa tại Cầu Cảng Sydney là một hoạt động đặc sắc không thể bỏ lỡ: “Đây là một trong những cách thức nổi tiếng nhất để chào đón năm mới vì vậy chúng tôi đã quyết định đến đây để xem pháo hoa. Tôi hy vọng đây là màn pháo hoa tuyệt vời nhất. Chúng tôi đang trong hành trình khám phá thế giới vì thế chúng tôi mong rằng năm tới sẽ là thời khắc tuyệt vời cho chúng tôi và tôi mong được đến thăm Việt Nam”.

Pháo hoa chào mừng năm mới tại Cầu Cảng Sydney là một hoạt động thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng quốc tế bởi đây là một trong những nơi bắn pháo hoa sớm nhất thế giới và màn pháo hoa tại đây cũng luôn ấn tượng và đặc sắc. Sự kiện này năm nay dự kiến thu hút khoảng 425 triệu người theo dõi trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới chuẩn bị chào đón Năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng sau 1 năm khó khăn
Thế giới chuẩn bị chào đón Năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng sau 1 năm khó khăn

VOV.VN - Đêm nay (31/12), lễ hội chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện một năm mới có 1 lần này, cuối cùng cũng đã hoàn tất. 

Thế giới chuẩn bị chào đón Năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng sau 1 năm khó khăn

Thế giới chuẩn bị chào đón Năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng sau 1 năm khó khăn

VOV.VN - Đêm nay (31/12), lễ hội chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện một năm mới có 1 lần này, cuối cùng cũng đã hoàn tất. 

Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới Việt Nam
Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới Việt Nam

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới Việt Nam

Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới Việt Nam

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng
Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thế giới đang vẫy chào tạm biệt một năm cũ sắp qua và đón chào năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng. Thời điểm này, nhiều nước đang tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng cho các sự kiện đón chào năm mới với mong muốn sẽ đem lại một khởi đầu đầy may mắn, bình an và như ý.

Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng

Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thế giới đang vẫy chào tạm biệt một năm cũ sắp qua và đón chào năm mới 2023 với nhiều kỳ vọng. Thời điểm này, nhiều nước đang tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng cho các sự kiện đón chào năm mới với mong muốn sẽ đem lại một khởi đầu đầy may mắn, bình an và như ý.

Quân dân Liên Xô đón Năm Mới như thế nào trong Thế chiến 2?
Quân dân Liên Xô đón Năm Mới như thế nào trong Thế chiến 2?

VOV.VN - Giai đoạn Thế chiến 2, cuộc sống tại Liên Xô rất khó khăn gian khổ. Cách thức đón Năm Mới cũng khác biệt.

Quân dân Liên Xô đón Năm Mới như thế nào trong Thế chiến 2?

Quân dân Liên Xô đón Năm Mới như thế nào trong Thế chiến 2?

VOV.VN - Giai đoạn Thế chiến 2, cuộc sống tại Liên Xô rất khó khăn gian khổ. Cách thức đón Năm Mới cũng khác biệt.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới
Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Nhà hát Opera Sydney thắp đèn tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shinzo
Nhà hát Opera Sydney thắp đèn tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Nhà hát Opera Sydney đã được chiếu hai màu trắng và đỏ, màu quốc kỳ Nhật Bản vào tối 10/7 vừa rồi để tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shizo.

Nhà hát Opera Sydney thắp đèn tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shinzo

Nhà hát Opera Sydney thắp đèn tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shinzo

VOV.VN - Nhà hát Opera Sydney đã được chiếu hai màu trắng và đỏ, màu quốc kỳ Nhật Bản vào tối 10/7 vừa rồi để tưởng niệm cố thủ tướng Abe Shizo.