Tỷ phú Trung Quốc chơi trội khi cho 6.400 nhân viên đi nghỉ ở Pháp

VOV.VN - Doanh nhân Jinyuan đã phải đặt hơn 140 khách sạn ở Paris và khoảng 4.760 phòng tại các khách sạn 4-5 sao ở Monaco và Cannes.

Tỷ phú Trung Quốc – Tổng giám đốc tập đoàn Tiens, đã tặng cho 6.400 nhân viên ưu tú nhất của mình 4 ngày nghỉ dưỡng bắt đầu ở Paris hoa lệ và kết thúc ở Cote d’Azur.

(ảnh AP)
Li Jinyuan – người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Tiens, cho biết chuyến đi nằm trong chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty này và cũng là cách để thưởng nhân viên của mình.

Hơn một nửa trong tổng số 12.000 nhân viên đã được tận hưởng cuộc sống trong khách sạn và đi thăm thú một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Pháp.

Chuyến đi đặc biệt này ước tính có tổng chi phí từ 14,5 đến 22,3 triệu USD. Jinyuan đã phải đặt hơn 140 khách sạn ở Paris và khoảng 4.760 phòng tại các khách sạn 4-5 sao ở Monaco và Cannes.

Kỳ nghỉ còn bao gồm một cuộc viếng thăm bảo tàng Louvre và đi xem trình diễn hộp đêm tại Moulin Rouge.

Tua du lịch là tua du lịch thăm Pháp đông người nhất cho đến này.

Christian Mantel, người đứng đầu cơ quan phát triển du lịch Atout France, nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi đã huy động các dịch vụ công cũng như các nhân viên chuyên trách trong mảng du lịch, các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và các thương hiệu thiết kế... Cho đến nay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, phản hồi của người ta là vô cùng tích cực”.

(ảnh Twitter)
Dường như chuyến đi tốn kém này vẫn chưa đủ, nên Jinyuan đã bố trí cho nhân viên của mình lập kỷ lục Guinness Thế giới. Đó là mặc đồng phục mũ và áo phông xanh da trời và tụ tập ở sân trên bờ biển của Nice rồi đọc to từng từ trong cụm từ “Giấc mơ của Tiens là Nice ở Cote d’Azur”.

Các thanh tra viên của Kỷ lục Guinness Thế giới đã có mặt tại hiện trường để theo dõi các nhân viên Trung Quốc phá kỷ lục về cụm từ “nhân tạo dài nhất”.

Dòng chữ do 6.400 nhân viên công ty Tiens xếp (ảnh: Twitter)
Công ty đa quốc gia Tiens được thành lập vào năm 1995 và hoạt động trong một loạt lĩnh vực bao gồm công nghệ sinh học, du lịch, tài chính và bất động sản.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản của Jinyuan ở mức 1,2 tỷ USD, xếp ông này ở vị trí thứ 24 trong số những người giàu nhất Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chicago: 82 vụ nổ súng, 14 người chết trong kỳ nghỉ lễ Độc lập
Chicago: 82 vụ nổ súng, 14 người chết trong kỳ nghỉ lễ Độc lập

VOV.VN - Hàng loạt các vụ nổ súng tại Chicago trong kỳ nghỉ lễ Độc lập đã khiến 14 người thiệt mạng.

Chicago: 82 vụ nổ súng, 14 người chết trong kỳ nghỉ lễ Độc lập

Chicago: 82 vụ nổ súng, 14 người chết trong kỳ nghỉ lễ Độc lập

VOV.VN - Hàng loạt các vụ nổ súng tại Chicago trong kỳ nghỉ lễ Độc lập đã khiến 14 người thiệt mạng.

Giám đốc DEA từ chức vì bê bối “tiệc sex” của nhân viên
Giám đốc DEA từ chức vì bê bối “tiệc sex” của nhân viên

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, bà Leonhart đã chịu nhiều áp lực và sự chỉ trích từ các nhà lập pháp vì vụ bê bối "tiệc sex" của nhân viên

Giám đốc DEA từ chức vì bê bối “tiệc sex” của nhân viên

Giám đốc DEA từ chức vì bê bối “tiệc sex” của nhân viên

VOV.VN - Trong những tuần gần đây, bà Leonhart đã chịu nhiều áp lực và sự chỉ trích từ các nhà lập pháp vì vụ bê bối "tiệc sex" của nhân viên

Dân Mỹ vui mừng đi du lịch châu Âu vì đồng euro rớt giá
Dân Mỹ vui mừng đi du lịch châu Âu vì đồng euro rớt giá

VOV.VN - Ngày 14/3, du khách từ Mỹ mạnh dạn chi tiêu USD khi du lịch ở châu Âu vì đồng USD tăng mạnh, được giao dịch với tỷ giá ngang với đồng euro.

Dân Mỹ vui mừng đi du lịch châu Âu vì đồng euro rớt giá

Dân Mỹ vui mừng đi du lịch châu Âu vì đồng euro rớt giá

VOV.VN - Ngày 14/3, du khách từ Mỹ mạnh dạn chi tiêu USD khi du lịch ở châu Âu vì đồng USD tăng mạnh, được giao dịch với tỷ giá ngang với đồng euro.

Trung Quốc tranh luận nảy lửa về việc nghỉ lễ quá dài
Trung Quốc tranh luận nảy lửa về việc nghỉ lễ quá dài

Những kỳ nghỉ dài liên tiếp ở Trung Quốc đã làm dư luận nước này không ít phen dậy sóng.

Trung Quốc tranh luận nảy lửa về việc nghỉ lễ quá dài

Trung Quốc tranh luận nảy lửa về việc nghỉ lễ quá dài

Những kỳ nghỉ dài liên tiếp ở Trung Quốc đã làm dư luận nước này không ít phen dậy sóng.

Somali: Nổ bom gần trụ sở Liên Hợp Quốc, 9 nhân viên LHQ thiệt mạng
Somali: Nổ bom gần trụ sở Liên Hợp Quốc, 9 nhân viên LHQ thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Somalia không loại trừ đây là vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo liên quan đến al-Qaeda tiến hành.

Somali: Nổ bom gần trụ sở Liên Hợp Quốc, 9 nhân viên LHQ thiệt mạng

Somali: Nổ bom gần trụ sở Liên Hợp Quốc, 9 nhân viên LHQ thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Somalia không loại trừ đây là vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo liên quan đến al-Qaeda tiến hành.