Somali: Nổ bom gần trụ sở Liên Hợp Quốc, 9 nhân viên LHQ thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Somalia không loại trừ đây là vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo liên quan đến al-Qaeda tiến hành.

Hôm nay (20/4), ít nhất 9 nhân viên của Liên Hợp Quốc thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ bom xe kinh hoàng gần một trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Garowe, vùng tự trị Punland phía Đông Bắc Somalia.

Một người lính Liên Hợp Quốc (ảnh: AFP)
Theo nguồn tin cảnh sát, sáng nay, những kẻ khủng bố đã cho phát nổ một quả bom được cài trong một chiếc xe bus, chuyên đưa đón các nhân viên của Liên Hợp Quốc.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Somalia xác nhận cái chết của 9 nhân viên an ninh Liên Hợp Quốc, trong đó gồm 2 người quốc tịch Kenya và 7 người gốc bản địa.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm song giới chức Somalia không loại trừ khả năng nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shebab, một nhánh của al-Shebab Al-Qaeda đứng đằng sau vụ việc.

Trước đó, nhóm này từng lên tiếng cảnh báo sẽ gia tăng các vụ tấn công nhằm vào Lực lượng an ninh, giới quan chức chính phủ Somalia, các binh sĩ gìn giữ hòa bình và nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc.

Trong 2 ngày cuối tuần qua, cũng tại khu vực này, phiến quân al-Shebab đã thực hiện 3 vụ tấn công, phục kích, sát hại một nghị sĩ và 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

2 Nghị sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Somalia
2 Nghị sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Somalia

VOV.VN -Ít nhất 15 người chết trong vụ tấn công khủng bố ngay trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia.

2 Nghị sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Somalia

2 Nghị sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Somalia

VOV.VN -Ít nhất 15 người chết trong vụ tấn công khủng bố ngay trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia.

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia
Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

VOV.VN - Đây được cho là đòn đáp trả của Kenya sau vụ phiến quân Al- Shabab ở Somalia tấn công một trường đại học ở nước này.

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

Kenya yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Somalia

VOV.VN - Đây được cho là đòn đáp trả của Kenya sau vụ phiến quân Al- Shabab ở Somalia tấn công một trường đại học ở nước này.

Nhóm khủng bố Shabab đánh bom Bộ Giáo dục Somalia làm 10 người chết
Nhóm khủng bố Shabab đánh bom Bộ Giáo dục Somalia làm 10 người chết

VOV.VN - Giao tranh ác liệt xảy ra giữa những kẻ khủng bố và lực lượng bảo vệ trong khoảng 1 giờ.

Nhóm khủng bố Shabab đánh bom Bộ Giáo dục Somalia làm 10 người chết

Nhóm khủng bố Shabab đánh bom Bộ Giáo dục Somalia làm 10 người chết

VOV.VN - Giao tranh ác liệt xảy ra giữa những kẻ khủng bố và lực lượng bảo vệ trong khoảng 1 giờ.

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014
Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, tổng thống nước này cảnh báo trong giai đoạn tiếp theo, nhóm phiến quân này sẽ len lỏi vào xã hội và tiếp tục chống phá chính phủ.

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, tổng thống nước này cảnh báo trong giai đoạn tiếp theo, nhóm phiến quân này sẽ len lỏi vào xã hội và tiếp tục chống phá chính phủ.

Somalia: Đánh bom khách sạn, 7 người chết
Somalia: Đánh bom khách sạn, 7 người chết

VOV.VN -Hôm qua (27/3), phiến quân đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadisu, làm ít nhất 7 người chết và nhiều quan chức chính phủ bị mắc kẹt bên trong.

Somalia: Đánh bom khách sạn, 7 người chết

Somalia: Đánh bom khách sạn, 7 người chết

VOV.VN -Hôm qua (27/3), phiến quân đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadisu, làm ít nhất 7 người chết và nhiều quan chức chính phủ bị mắc kẹt bên trong.