Cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ khiến Đức mất 4% GDP trong năm 2023

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Đức khoảng 160 tỷ euro vào cuối năm nay, tương ứng khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Điều này đã được người đứng đầu Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức Peter Adrian tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương Rheinische Post.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi trong nền kinh tế Đức, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao, trong đó nhiều ngành sử dụng nhiều năng lượng. Trong khi đó, giá năng lượng đã tăng mạnh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Hiện giá xăng ở Đức cao hơn khoảng 3 đến 5 lần so với ở Mỹ và giá điện cũng đắt hơn khoảng 4 lần so với ở Pháp.

Theo một nghiên cứu vào tháng 1/2023 của công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade, ngành công nghiệp Đức sẽ trả thêm khoảng 40% cho năng lượng trong năm nay so với năm 2021, trước khi cuộc xung đột nổ ra. Ông Adrian cũng chỉ ra rằng, triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm tới của Đức vì thế sẽ yếu hơn so với nhiều quốc gia khác.

Đức lâu nay phụ thuộc vào nguồn khí đốt tương đối rẻ từ Nga, trong khi Mỹ sử dụng nguồn khí đốt của riêng mình. Đức cũng đã quyết định từ bỏ năng lượng hạt nhân, trong khi Pháp tiếp tục sử dụng nó trên quy mô lớn và có kế hoạch phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, gần đây Pháp đã phải đối phó với sự sụt giảm sản lượng nhà máy điện hạt nhân do công việc bảo trì và sửa chữa.

Vào tháng 1/2023, chính phủ Đức đã điều chỉnh triển vọng của nền kinh tế Đức năm nay từ mức suy giảm sang mức tăng trưởng vừa phải. Theo dự báo tháng 1/2023 của chính phủ, GDP của Đức trong năm nay sẽ tăng 0,2%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm hiểu biết chung về các vấn đề quốc tế
Đức-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm hiểu biết chung về các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngày 4/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Đức đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá là nhằm tìm kiếm sự hiểu biết giữa hai nước về các vấn đề nóng quốc tế hiện nay, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Đức-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm hiểu biết chung về các vấn đề quốc tế

Đức-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm hiểu biết chung về các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngày 4/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Đức đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá là nhằm tìm kiếm sự hiểu biết giữa hai nước về các vấn đề nóng quốc tế hiện nay, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu
Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

VOV.VN - Olga Sukharevskaya - cựu nhà ngoại giao Ukraine, vừa có bài viết về điều mà bà gọi là quá trình phương Tây xây dựng kế hoạch sử dụng Ukraine để phát động cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Theo bà Olga, đây là một chiến lược được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và dài lâu.

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

VOV.VN - Olga Sukharevskaya - cựu nhà ngoại giao Ukraine, vừa có bài viết về điều mà bà gọi là quá trình phương Tây xây dựng kế hoạch sử dụng Ukraine để phát động cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Theo bà Olga, đây là một chiến lược được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và dài lâu.

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine
Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2 để "che lưng" cho lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine. Tổ hợp cơ động cao này có khả năng đánh chặn máy bay (cả chiến thuật lẫn chiến lược), tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bom dẫn đường...

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2 để "che lưng" cho lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine. Tổ hợp cơ động cao này có khả năng đánh chặn máy bay (cả chiến thuật lẫn chiến lược), tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bom dẫn đường...

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?
Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

VOV.VN - Nga được cho là đã sử dụng rất hiệu quả UAV do Iran cung cấp để đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong xung đột quân sự giữa 2 nước. Một số nghiên cứu mới đây cho rằng Iran đã chỉnh sửa các UAV như vậy nhằm tăng mức độ hủy diệt của chúng trên chiến trường.

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

Iran chỉnh sửa UAV Shahed-136 để giúp Nga nâng mức độ hủy diệt hạ tầng Ukraine?

VOV.VN - Nga được cho là đã sử dụng rất hiệu quả UAV do Iran cung cấp để đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong xung đột quân sự giữa 2 nước. Một số nghiên cứu mới đây cho rằng Iran đã chỉnh sửa các UAV như vậy nhằm tăng mức độ hủy diệt của chúng trên chiến trường.

Nga cảnh báo có thể tấn công các vệ tinh dân sự phương Tây dùng cho quân sự
Nga cảnh báo có thể tấn công các vệ tinh dân sự phương Tây dùng cho quân sự

VOV.VN - Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga vừa cảnh báo, Mỹ và đồng minh đang đặt các vệ tinh dân sự vào thế có thể bị tấn công do họ sử dụng các vệ tinh này vào mục đích quân sự.

Nga cảnh báo có thể tấn công các vệ tinh dân sự phương Tây dùng cho quân sự

Nga cảnh báo có thể tấn công các vệ tinh dân sự phương Tây dùng cho quân sự

VOV.VN - Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga vừa cảnh báo, Mỹ và đồng minh đang đặt các vệ tinh dân sự vào thế có thể bị tấn công do họ sử dụng các vệ tinh này vào mục đích quân sự.

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine
Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia hãng quân sự Wagner cho rằng Ukraine sẽ mất thời gian dài mới làm chủ được máy bay F-16, trong khi hệ thống phòng không của Nga lại được bố trí bao quát chiến trường Ukraine.

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia hãng quân sự Wagner cho rằng Ukraine sẽ mất thời gian dài mới làm chủ được máy bay F-16, trong khi hệ thống phòng không của Nga lại được bố trí bao quát chiến trường Ukraine.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.