Cựu binh Mỹ nhận tấm huân chương sau 4 năm tranh cãi

VOV.VN -Mặc dù đã giải ngũ vào năm 2011 nhưng Swenson bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho quân đội Mỹ.

Ngày 15/10, Tổng thống Obama đã trao Huân chương Danh dự cao quý nhất của Quân đội Mỹ cho cựu Đại úy William Swenson, 34 tuổi sau những tranh cãi gay gắt khiến việc trao thưởng bị đình trệ suốt gần 4 năm qua.

Tổng thống Obama trao tặng Huân chương Danh dự cho cựu Đại úy William Swenson (Ảnh: Reuters)


Cách đây 4 năm, William Swenson phục vụ trong quân đội Mỹ với tư cách người huấn luyện và cố vấn cho Lực Lượng An Ninh Quốc Gia Afghanistan tại tỉnh Kunar thuộc miền Ðông Afghanistan.

Ngày 8/9/2009, khi đơn vị của Swenson bị quân Taliban tấn công vào rạng sáng tại thung lũng Ganjgal, Đại úy Swendon đầu trần xông ra giữa lửa đạn, liều mình kéo xác đồng đội bị trúng đạn, đồng thời trợ giúp các chiến hữu khác. Trong trận này, đơn vị của anh có 5 người Mỹ hy sinh, 10 lính Afghanistan và 1 thông dịch viên.

Tại buổi lễ trao thưởng tại Nhà Trắng, Swenson xuất hiện trong một bộ quân phục màu xanh đậm, Đại úy Swenson đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc khi Tổng thống vinh danh những người đồng đội của anh đã ra đi trong cuộc phục kích của Taliban ngày 8/9/2009.

William Swenson nhận được phần thưởng cao quý nhất của quân đội Mỹ dành cho “chủ nghĩa anh hùng phi thường, vượt ra khỏi giới hạn của nhiệm vụ” sau khi đã mạo hiểm cả cuộc sống của mình để giải cứu các binh sĩ bị thương và bảo toàn xác những người đồng đội thiệt mạng trên chiến trường.

Swenson mới chỉ là người thứ 6 được trao thưởng Huân chương Danh dự cao quý của quân đội cho các thành tích đạt được trong cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

Đoạn video thu được từ camera, gắn trên mũ sắt của một binh sĩ trên trực thăng cấp cứu cho thấy, Swenson đã chuyển một binh sĩ bị thương nặng lên trực thăng. Sau khi đặt người lính bị thương vào bên trong máy bay, Swenson đã hôn lên trán người binh sĩ này.

Tại lễ trao thưởng, ông Obama nói: “giữa gió quật mạnh và tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, anh ấy đã làm một điều bất ngờ. Anh ấy quỳ xuống và hôn lên trán của người lính bị thương trên đầu. Một hành động đơn giản thể hiện lòng trắc ẩn và trung thành với đồng đội”.

Swenson được đề cử trao tặng huân chương vào tháng 12/2009 nhưng các quan chức quân đội cho biết, thủ tục giấy tờ của anh đã “bị mất”. Chỉ huy sau đó của lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Tướng John Allen một lần nữa đề cử trao thưởng cho Swenson vào tháng 7/2011.

Những người ủng hộ Swenson cáo buộc các chỉ huy của Swenson đã cố tìm cách để hạ thấp uy tín của anh vì anh đã phàn nàn với các nhà điều tra quân sự rằng, yêu cầu không kích và pháo kích trước khi đơn vị của anh bị tấn công đã không được hồi đáp.

Một người khác cũng chiến đấu trong trận chiến đó, hạ sĩ thủy quân lục chiến Dakota Meyer, đã được trao Huân chương Danh dự vào năm 2011. Cuộc sống của 2 con người đã có 2 ngã rẽ hoàn toàn khác nhau sau sự kiện đó.

Meyer trở nên nổi tiếng sau khi xuất bản 1 cuốn sách trong khi Swenson vẫn thất nghiệp kể từ khi rời quân ngũ vào năm 2011 sau những gì anh gọi là “buộc phải nghỉ hưu sớm”.

Tuy nhiên, Swenson khẳng định, bất chấp những căng thẳng của anh với một số cá nhân trong quân đội, anh vẫn sẵn sàng trở lại quân ngũ để phục vụ nước Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huân chương, Tổng Thống Obama nói: “William Swenson đã vì những người đồng đội của mình mà có mặt ở đó”.

Ông Obama cũng nhấn mạnh thêm, mặc dù huân chương này đã từng được trao tặng 3.500 lần trong lịch sử nước Mỹ, nhưng nước Mỹ thực sự xúc động và cảm phục hành động dũng cảm của Swenson./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Lực lượng Mehdi trả tự do cho 1 cựu binh sĩ Mỹ
Iraq: Lực lượng Mehdi trả tự do cho 1 cựu binh sĩ Mỹ

Cựu binh sĩ Mỹ Randy Michael Hultz được trả tự do vì lý do nhân đạo và không có điều kiện trao đổi nào.

Iraq: Lực lượng Mehdi trả tự do cho 1 cựu binh sĩ Mỹ

Iraq: Lực lượng Mehdi trả tự do cho 1 cựu binh sĩ Mỹ

Cựu binh sĩ Mỹ Randy Michael Hultz được trả tự do vì lý do nhân đạo và không có điều kiện trao đổi nào.

Israel dự định trao Huân chương Danh dự cho Tổng thống Mỹ
Israel dự định trao Huân chương Danh dự cho Tổng thống Mỹ

(VOV) - Ông Obama sẽ được trao Huân chương vì sự đóng góp đáng kể của ông cho Nhà nước Israel.

Israel dự định trao Huân chương Danh dự cho Tổng thống Mỹ

Israel dự định trao Huân chương Danh dự cho Tổng thống Mỹ

(VOV) - Ông Obama sẽ được trao Huân chương vì sự đóng góp đáng kể của ông cho Nhà nước Israel.

Cựu binh chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?
Cựu binh chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

(VOV)- Ông Hagel, hiện là Chủ tịch Ban Cố vấn Tình báo cho Tổng thống Mỹ có thể sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong tuần tới.

Cựu binh chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Cựu binh chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

(VOV)- Ông Hagel, hiện là Chủ tịch Ban Cố vấn Tình báo cho Tổng thống Mỹ có thể sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong tuần tới.

Chuyện chưa biết về các cựu binh Do Thái trong Hồng quân
Chuyện chưa biết về các cựu binh Do Thái trong Hồng quân

(VOV) - Nhiều người hiện sống cô đơn và nghèo đói, gần như họ đã bị quên lãng.

Chuyện chưa biết về các cựu binh Do Thái trong Hồng quân

Chuyện chưa biết về các cựu binh Do Thái trong Hồng quân

(VOV) - Nhiều người hiện sống cô đơn và nghèo đói, gần như họ đã bị quên lãng.

Al-Qaeda đe dọa tấn công giữa lòng nước Mỹ
Al-Qaeda đe dọa tấn công giữa lòng nước Mỹ

VOV.VN -Thủ lĩnh Al-Qaeda, Al-Zawahiri đã kêu gọi các phần tử “thánh chiến” tấn công Mỹ bằng mọi nguồn lực.

Al-Qaeda đe dọa tấn công giữa lòng nước Mỹ

Al-Qaeda đe dọa tấn công giữa lòng nước Mỹ

VOV.VN -Thủ lĩnh Al-Qaeda, Al-Zawahiri đã kêu gọi các phần tử “thánh chiến” tấn công Mỹ bằng mọi nguồn lực.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nước Mỹ đang suy yếu
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nước Mỹ đang suy yếu

VOV.VN -Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng, nước Mỹ đã bị suy yếu vì Chính phủ liên bang buộc phải đóng cửa.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nước Mỹ đang suy yếu

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nước Mỹ đang suy yếu

VOV.VN -Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng, nước Mỹ đã bị suy yếu vì Chính phủ liên bang buộc phải đóng cửa.

Bầu cử Mỹ: “Người đẹp Cộng hoà” tranh luận với “Cựu binh Dân chủ”
Bầu cử Mỹ: “Người đẹp Cộng hoà” tranh luận với “Cựu binh Dân chủ”

Hai ứng viên chức Phó tổng thống Hoa Kỳ vừa có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình về các chủ đề như khủng hoảng kinh tế, thuế, thay đổi khí hậu và tình hình Iraq.

Bầu cử Mỹ: “Người đẹp Cộng hoà” tranh luận với “Cựu binh Dân chủ”

Bầu cử Mỹ: “Người đẹp Cộng hoà” tranh luận với “Cựu binh Dân chủ”

Hai ứng viên chức Phó tổng thống Hoa Kỳ vừa có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình về các chủ đề như khủng hoảng kinh tế, thuế, thay đổi khí hậu và tình hình Iraq.

Ukraine tặng thưởng huân chương cho các nhà lãnh đạo Cuba
Ukraine tặng thưởng huân chương cho các nhà lãnh đạo Cuba

Các nhà lãnh đạo Cuba được tặng thưởng các huân chương cao quý của Ukraine vì đã có những đóng góp to lớn cho việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác giữa hai nước

Ukraine tặng thưởng huân chương cho các nhà lãnh đạo Cuba

Ukraine tặng thưởng huân chương cho các nhà lãnh đạo Cuba

Các nhà lãnh đạo Cuba được tặng thưởng các huân chương cao quý của Ukraine vì đã có những đóng góp to lớn cho việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác giữa hai nước

Cơn ám ảnh tình báo của nước Mỹ
Cơn ám ảnh tình báo của nước Mỹ

(VOV) - Không có nước nào trên thế giới bị “nghiện” tình báo như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Cơn ám ảnh tình báo của nước Mỹ

Cơn ám ảnh tình báo của nước Mỹ

(VOV) - Không có nước nào trên thế giới bị “nghiện” tình báo như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.