Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị FBI khám nhà

VOV.VN - Ông Paul Manafort là Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ tháng 3 đến tháng 8/2016.

Tờ Bưu điện Washington ngày 9/8 đưa tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bất ngờ khám nhà của Paul Manafort, Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump tại ngoại ô bang Virginia vào rạng sáng 26/7, trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.        

Ông Paul Manafort, Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)

Jason Maloni là phát ngôn viên của Paul Manafort đã xác nhận vụ khám nhà. Hoạt động của FBI diễn ra một ngày sau khi Manafort gặp nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện. Các đặc vụ FBI đã tịch thu nhiều tài liệu từ nhà của Paul Manafort.

Tờ Thời báo New York đưa tin rằng, các nhà điều tra đã tìm kiếm hồ sơ thuế và hồ sơ giao dịch với ngân hàng nước ngoài.

Paul Manafort là chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump từ tháng 3 đến tháng 8/2016. Ông từng là cố vấn cho các chiến dịch tranh cử của Tổng thống Gerald Ford, Ronald Reagan và George H. W. Bush./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương án tấn công Triều Tiên đã nằm trên bàn Tổng thống Mỹ Trump?
Phương án tấn công Triều Tiên đã nằm trên bàn Tổng thống Mỹ Trump?

VOV.VN - Thượng nghị sỹ kỳ cựu đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn coi chiến tranh với Triều Tiên là một phương án.

Phương án tấn công Triều Tiên đã nằm trên bàn Tổng thống Mỹ Trump?

Phương án tấn công Triều Tiên đã nằm trên bàn Tổng thống Mỹ Trump?

VOV.VN - Thượng nghị sỹ kỳ cựu đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn coi chiến tranh với Triều Tiên là một phương án.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Âu: Một mũi tên trúng hai đích
Phó Tổng thống Mỹ công du châu Âu: Một mũi tên trúng hai đích

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang có chuyến công du tới 3 nước Châu Âu là Etstonia, Georgia và Montenegro với sứ mệnh đặc biệt.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Âu: Một mũi tên trúng hai đích

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Âu: Một mũi tên trúng hai đích

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang có chuyến công du tới 3 nước Châu Âu là Etstonia, Georgia và Montenegro với sứ mệnh đặc biệt.

Nga “chê” Tổng thống Mỹ Trump “yếu đuối” khi ký luật trừng phạt
Nga “chê” Tổng thống Mỹ Trump “yếu đuối” khi ký luật trừng phạt

VOV.VN - Nga cảnh báo hành động trừng phạt của Mỹ được coi như tuyên bố “một cuộc chiến kinh tế toàn diện” với Moscow.

Nga “chê” Tổng thống Mỹ Trump “yếu đuối” khi ký luật trừng phạt

Nga “chê” Tổng thống Mỹ Trump “yếu đuối” khi ký luật trừng phạt

VOV.VN - Nga cảnh báo hành động trừng phạt của Mỹ được coi như tuyên bố “một cuộc chiến kinh tế toàn diện” với Moscow.

Ai có thể làm chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Ai có thể làm chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump?

VOV.VN - Đó là câu hỏi dư luận Mỹ quan tâm nhất lúc này, sau khi Cố vấn đặc biệt phụ trách điều tra Nga lập đại bồi thẩm đoàn để triệu tập các nhân chứng.

Ai có thể làm chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Ai có thể làm chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump?

VOV.VN - Đó là câu hỏi dư luận Mỹ quan tâm nhất lúc này, sau khi Cố vấn đặc biệt phụ trách điều tra Nga lập đại bồi thẩm đoàn để triệu tập các nhân chứng.

Phó Tổng thống Mỹ Pence phủ nhận sẽ ra tranh cử năm 2020
Phó Tổng thống Mỹ Pence phủ nhận sẽ ra tranh cử năm 2020

Tuyên bố đưa ra trong lúc có tin đồn về việc có những khác biệt trong cách tiếp cận giữa ông Mike Pence và Tổng thống Donald Trump về vấn đề Nga.

Phó Tổng thống Mỹ Pence phủ nhận sẽ ra tranh cử năm 2020

Phó Tổng thống Mỹ Pence phủ nhận sẽ ra tranh cử năm 2020

Tuyên bố đưa ra trong lúc có tin đồn về việc có những khác biệt trong cách tiếp cận giữa ông Mike Pence và Tổng thống Donald Trump về vấn đề Nga.