Phó Tổng thống Mỹ công du châu Âu: Một mũi tên trúng hai đích

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hiện đang có chuyến công du tới 3 nước Châu Âu là Etstonia, Georgia và Montenegro với sứ mệnh đặc biệt.

Chuyến thăm không chỉ nhằm trấn an các quốc gia này về cam kết quan trọng của Mỹ là bảo vệ các quốc gia đồng minh trước mọi mối đe dọa, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đang xấu đi nghiêm trọng. Phía Nga ngay lập tức cũng đưa ra phản ứng về chuyến thăm này của ông Pence.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Etstonia. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Georgia – điểm dừng chân thứ hai của chuyến công du, hôm qua, Phó tổng thống Mike Pence đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo nước sở tại ở thủ đô Tsibili.

Phó Tổng thống Pence khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, củng cố khả năng phòng thủ của Georgia. Ông cũng nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Georgia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ làm sâu sắc quan hệ chiến lược với quốc gia này.

Tại đây, ông Pence cũng có bài phát biểu trước các binh sỹ đang tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Đối tác 2017 ở Vaziani với sự tham gia của binh sỹ Mỹ, Georgia cùng một số nước đối tác.

Trước đó tại Etstonia, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, Mỹ cam kết thực hiện Điều 5 về phòng thủ chung với NATO, tấn công vào một nước là tấn công vào tất cả các nước đồng minh. Ông nhấn mạnh Tổng thống  Donald Trump hiểu rõ an ninh là nền tảng của sự thịnh vượng.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Etstonia Juri Ratas, ông Pence thậm chí bàn về khả năng lắp đặt hệ thống phòng thủ chống máy bay của Mỹ tại quốc gia nhỏ bé có 1,3 triệu dân này.

Theo kế họach trong ngày 2/8, ông Pence sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic.

Chuyến công du của Phó Tổng thống Mike Pence lần này vô cùng quan trọng đối với Mỹ bởi nó không chỉ nhằm mục đích tái khẳng định chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với đồng minh Châu Âu mà còn trấn an các quốc gia này trước việc ông Donald Trump xem xét ký kết dự luật trừng phạt Nga được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước. Nhiều nước Châu Âu trước đó lo ngại dự luật này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ, đặc biệt là về vấn đề an ninh năng lượng, cũng như an ninh biên giới.

Cũng nhân dịp này, Phó Tổng thống Pence đã không bỏ qua cơ hội gửi thông điệp gây bão ngoại giao tới Nga khi cho rằng mối quan hệ gữa hai nước sẽ không được cải thiện cho đến khi nào Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi lập trường về Ukraine, Syria, Iran và Triều Tiên.

Dù vậy, ông Pence vẫn không quên mở lối thoát cho căng thẳng ngoại giao hiện nay, khi khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tạo cơ hội cải thiện quan hệ với Nga, nếu như phía Nga thể hiện được thiện chí.

“Một mối quan hệ tốt đẹp hơn, chẳng hạn như dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ đòi hỏi Nga phải thay đổi hành động”, ông nói. “Chúng tôi hy vọng có được mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Tuy nhiên Mỹ muốn đảm bảo rằng biện pháp ngoại giao mà Nga đưa ra gần đây sẽ không thể cản trở Mỹ trong việc giữ cam kết an ninh trong nước cũng như ở các quốc gia đồng minh”.

Bình luận về chuyến công du Etstonia, Georgia và Montenegro của Phó Tổng thống Mỹ, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông  Dmitry Peskov khẳng định rằng, các quốc gia này là những nước độc lập có quyền phát triển mối quan hệ với các quốc gia khác như họ mong muốn.

Hợp tác như vậy chỉ trở thành vấn đề với Nga khi nó dẫn đến việc mở rộng các liên minh quân sự khác nhau và cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới với Nga. Ông Peskov nêu rõ để bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ, việc cần thiết là sự thể hiện ý chí chính trị, chấn chỉnh quan hệ và từ bỏ những mưu toan cưỡng ép trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc
Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ: Hoạt động của Nga đang gây bất ổn
Phó Tổng thống Mỹ: Hoạt động của Nga đang gây bất ổn

VOV.VN - Ông Pence cho biết, Tổng thống Mỹ Trump sẽ sớm ký ban hành dự luật trừng phạt bổ sung vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua.

Phó Tổng thống Mỹ: Hoạt động của Nga đang gây bất ổn

Phó Tổng thống Mỹ: Hoạt động của Nga đang gây bất ổn

VOV.VN - Ông Pence cho biết, Tổng thống Mỹ Trump sẽ sớm ký ban hành dự luật trừng phạt bổ sung vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sứ mệnh trấn an châu Âu

VOV.VN-Phó Tổng thống Mỹ Pence chuẩn bị thăm châu Âu tuần này để gặp lãnh đạo các nước đồng minh nhằm làm rõ lập trường và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng
Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo các thành viên liên minh NATO cần đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO cần tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa cảnh báo các thành viên liên minh NATO cần đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Phó Tổng thống Mike Pence: “Mỹ sẵn sàng tuốt kiếm” với Triều Tiên
Phó Tổng thống Mike Pence: “Mỹ sẵn sàng tuốt kiếm” với Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tái cảnh báo Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của Mỹ nếu không muốn bị đáp trả đích đáng.

Phó Tổng thống Mike Pence: “Mỹ sẵn sàng tuốt kiếm” với Triều Tiên

Phó Tổng thống Mike Pence: “Mỹ sẵn sàng tuốt kiếm” với Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tái cảnh báo Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của Mỹ nếu không muốn bị đáp trả đích đáng.