Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi sẽ rời chính trường?

VOV.VN - Sự nghiệp chính trị 20 năm của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi có nguy cơ chấm dứt sau cuộc bỏ phiếu ngày 4/10.

Nếu kết quả là ông Berlusconi phải rời khỏi chính trường Italy thì đó cũng không phải là điều bất ngờ, bởi đó là hậu quả của những hành động của việc đặt cái “Tôi” trong chính trị lên trên lợi ích của quốc gia.

Điển hình cho hành động đặt cái “Tôi” trong chính trị lên trên lợi ích quốc gia là việc ông Berlusconi quyết định rút 5 Bộ trưởng ra khỏi Nội các. Điều này đã đẩy không chỉ đối thủ của ông Berlusconi, Thủ tướng Enrico Letta mà cả hệ thống chính trị Italy rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Nhưng “nước cờ” mà ông Berlusconi cho rằng sẽ là đòn giáng mạnh vào chính quyền của Thủ tướng Enrico Letta lại trở thành "con dao 2 lưỡi" đối với chính trị gia kỳ cựu này khi ông Letta vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nhờ vào chính những là phiếu của các nghị sỹ đảng Nhân dân Tự do (PDL) của ông Berlusconi.

Liệu có phép màu nào có thể cứu được ông Berlusconi? (Ảnh AFP)

Sau thất bại nặng nề hôm 3/10, ông Berlusconi chỉ còn biết lên tiếng ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Letta, nhưng đã quá muộn.

Nghị sỹ đảng Nhân dân Tự do Osvaldo Napoli thừa nhận: “Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện nay là thời điểm rất nhạy cảm và không tốt cho chúng tôi và ông Berlusconi. Dù ủng hộ hay phản đối ông Berlusconi thì ông vẫn là một nhà lãnh đạo không chỉ có kinh nghiệm dày dạn 20 năm mà còn hoạt động trên thương trường gần 40 năm qua và nhiều người không muốn ông ấy bỏ cuộc”.

Tuy nhiên, Giáo sư lịch sử đương đại của trường Đại học Luiss ở Roma, ông Giovanni Orsina nhận định, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho việc chấm hết sự nghiệp chính trị của cựu Thủ tướng Berlusconi: “Kết quả của cuộc bỏ phiếu này gần như đã định. Thượng viện sẽ bỏ phiếu tước bỏ tư cách nghị sỹ của ông Berlusconi và tồi tệ hơn, với những gì thể hiện ngày 3/10, ông ấy đã đánh mất khả năng đảo ngược quyết định đó”.

Giới quan sát thậm chí còn đặt ra khả năng sự rạn nứt này có thể dẫn tới việc đảng Nhân dân tự do sẽ tách ra thành 2 đảng riêng biệt. Vì thế cuộc bỏ phiếu xem xét tư cách nghị sỹ của ông Berlusconi cũng là một “phép thử” đối với uy tín và độ gắn kết của đảng Nhân dân Tự do.

Nghị sỹ đảng Dân chủ trung tả Dario Nardella cho biết: “Đây cũng là một bài kiểm tra cho đảng Nhân dân Tự do, xem họ có thể chứng minh được việc đã thật sự thay đổi đường lối hướng về chính phủ chưa, hay một lần nữa vấn đề thật sự của đảng này chính là những bê bối của ông Berlusconi”.

Bất ổn chính trị tiếp tục là nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn này khi hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Moody’s ngày 3/10 cảnh báo có thể hạ mức xếp hạng BAA2 của nước này nếu chính phủ không đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% trong năm nay.

Dự kiến, ngày 15/10, chính phủ Italy phải công bố lời giải cho bài toán ngân sách năm 2014 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế những vẫn giữ thâm hụt ngân sách dưới 3% theo yêu cầu của Liên minh châu Âu.

Là 1 trong những nền kinh tế phát triển "chậm chạp" trong Khu vực Eurozone trong hơn 1 thập kỷ qua, với tỷ lệ thanh niên dưới 25 tuổi thất nghiệp lên tới 40%, trong bối cảnh hiện nay, chính phủ Italy cần một sự đồng thuận cao trong các kế hoạch cải tổ thị trường lao động, giáo dục và hệ thống pháp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức
Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

Thủ tướng Italy đe dọa từ chức

VOV.VN - Cảnh báo trên của ông Letta được đưa ra sau khi chính phủ thất bại trong việc thông qua các biện pháp quan trọng về ngân sách.

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới
Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Nếu vẫn được đa số nghị sĩ ủng hộ, ông Letta sẽ khởi động các cuộc thương lượng để tìm ra một liên minh cầm quyền mới.

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

Italy “hé mở” khả năng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Nếu vẫn được đa số nghị sĩ ủng hộ, ông Letta sẽ khởi động các cuộc thương lượng để tìm ra một liên minh cầm quyền mới.

Italy tạm tránh được nguy cơ khủng hoảng chính phủ
Italy tạm tránh được nguy cơ khủng hoảng chính phủ

VOV.VN - Tuy nhiên, giải pháp cho khủng hoảng chính trị hiện nay vẫn là vấn đề lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Letta.

Italy tạm tránh được nguy cơ khủng hoảng chính phủ

Italy tạm tránh được nguy cơ khủng hoảng chính phủ

VOV.VN - Tuy nhiên, giải pháp cho khủng hoảng chính trị hiện nay vẫn là vấn đề lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Letta.

 Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này
Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

VOV.VN - Thủ tướng Italy Enrico Letta tối 29/9 thông báo, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới.

 Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

Italy sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ vào giữa tuần này

VOV.VN - Thủ tướng Italy Enrico Letta tối 29/9 thông báo, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới.

Khủng hoảng chính trị tại Italy
Khủng hoảng chính trị tại Italy

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) tại Italy Silvio Berlucsconi hôm 28/9 đã rút các Bộ trưởng của đảng này ra khỏi Nội các.

Khủng hoảng chính trị tại Italy

Khủng hoảng chính trị tại Italy

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) tại Italy Silvio Berlucsconi hôm 28/9 đã rút các Bộ trưởng của đảng này ra khỏi Nội các.

Con tàu Italy mất phương hướng
Con tàu Italy mất phương hướng

VOV.VN - Lãnh đạo phe trung hữu của Italy, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi ngày 29/9 đã kêu gọi một cuộc bầu cử mới.

Con tàu Italy mất phương hướng

Con tàu Italy mất phương hướng

VOV.VN - Lãnh đạo phe trung hữu của Italy, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi ngày 29/9 đã kêu gọi một cuộc bầu cử mới.

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Quan chức thuộc đảng của cựu Thủ tướng Berlusconi cũng thúc giục các nghị sĩ đảng này ủng hộ Thủ tướng Letta.

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Italy được ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Quan chức thuộc đảng của cựu Thủ tướng Berlusconi cũng thúc giục các nghị sĩ đảng này ủng hộ Thủ tướng Letta.

Italy: Berlusconi tuyên bố ủng hộ chính phủ
Italy: Berlusconi tuyên bố ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tuyên bố của ông Berlusconi khiến nhiều người bất ngờ vì ông bị coi là người đã châm ngòi khủng hoảng chính trị ở nước này.

Italy: Berlusconi tuyên bố ủng hộ chính phủ

Italy: Berlusconi tuyên bố ủng hộ chính phủ

VOV.VN - Tuyên bố của ông Berlusconi khiến nhiều người bất ngờ vì ông bị coi là người đã châm ngòi khủng hoảng chính trị ở nước này.