Cựu Tổng thống Obama dọn đường cho phe Dân chủ trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama đã nêu tên 81 ứng cử viên ông ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới.

Động thái này được cho là “thách thức” của ông Obama với người kế nhiệm Donald Trump tại cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Cựu Tổng thống Obama dự kiến công bố thêm những ứng cử viên khác trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11 và ông cũng có kế hoạch vận động tại một số bang.

Cựu Tổng thống Obama dọn đường cho phe Dân chủ trước bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Getty

Những ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ được ông Obama mô tả là “đặc biệt, có tinh thần dân tộc và trái tim yêu nước mà người dân Mỹ cần”.

Ưu tiên hàng đầu của cựu Tổng thống Obama là kêu gọi ủng hộ cho những ứng cử viên được Ủy ban Phân vùng Vận động Bầu cử Quốc gia của Đảng (NDRC) lựa chọn, nhằm giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và tăng số ghế tại Thượng viện.

Có rất nhiều ứng cử viên nữ là người da màu tham gia tranh cử trong lần này, song hầu hết họ lại không có tên trong danh sách ủng hộ của cựu Tổng thống Obama. Một số ít trong những ứng cử viên này đang thách thức chính những đối thủ Dân chủ đương nhiệm hoặc tranh cử tại các khu vực phủ màu xanh an toàn của đảng Dân chủ.

Nhìn sơ bộ, danh sách ủng hộ của ông Obama không bao gồm các ứng cử viên Dân chủ đang thách thức các đối thủ đương nhiệm cùng đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo nguy cơ nước ngoài can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ
Mỹ cảnh báo nguy cơ nước ngoài can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đã cảnh báo Quốc hội về các nỗ lực của Nga nhằm can thiệp cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Mỹ cảnh báo nguy cơ nước ngoài can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ

Mỹ cảnh báo nguy cơ nước ngoài can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đã cảnh báo Quốc hội về các nỗ lực của Nga nhằm can thiệp cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD
Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiêu tốn gần 17 triệu USD

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chi tiêu gần 17 triệu USD cho cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ kể từ tháng 5/2017.

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018
Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

VOV.VN - Đã có hẳn một chiến dịch phối hợp để gây ảnh hưởng chính trị nhằm đánh lừa người dùng Facebook và gây chia rẽ nước Mỹ trước thềm bầu cử.

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

Facebook xóa sổ các trang gây nhiễu loạn bầu cử Mỹ 2018

VOV.VN - Đã có hẳn một chiến dịch phối hợp để gây ảnh hưởng chính trị nhằm đánh lừa người dùng Facebook và gây chia rẽ nước Mỹ trước thềm bầu cử.

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.