Đặc nhiệm Mỹ “tranh công” bắn chết Bin Laden

VOV.VN - Hơn 3 năm sau cái chết của trùm khủng bố al-Qaeda, các đặc nhiệm Mỹ đang tranh cãi nhau về chi tiết ai đã nổ súng làm cho Bin Laden chết.

Cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ Robert O'Neill, 38 tuổi, nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn rằng anh đã bắn ra viên đạn làm Bin Laden thiệt mạng. Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với lời kể của Matt Bissonnette, một cựu đặc nhiệm SEAL khác tham gia vào vụ đột kích, trong một cuốn sách xuất bản năm 2012.

Thủ lĩnh khủng bố, Bin Laden (ảnh: Reuters)
Thủ lĩnh al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích do lực lượng SEAL của hải quân Mỹ tiến hành năm 2011 ngay tại nơi trú ẩn của tên này ở Abbottabad, Pakistan. Xác của y đã được vứt xuống biển sau vụ đột kích.

Lực lượng SEAL thường tuân thủ quy tắc im lặng, theo đó họ không được phép công khai nhận vai trò của mình trong các chiến dịch mật.

Anh O'Neill, nghỉ hưu năm 2012, từng tiết lộ câu chuyện của mình theo lối giấu tên với tạp chí Esquire.

Theo kế hoạch anh sẽ công khai danh tính của mình trong một buổi phỏng vấn truyền hình vào cuối tháng này, nhưng tin tức về cuộc phỏng vấn đã khiến các cựu đặc nhiệm SEAL khác nổi giận.

Một trang web do các cựu lính đặc nhiệm quản lý đã chủ động công bố tên của anh này, có vẻ như là để phản đối quyết định của anh này nhận công trong vụ bắn hạ Bin Laden.

O'Neill cho biết anh và một thành viên khác trong nhóm đột kích (người này thì chưa tiết lộ danh tính) đã trèo cầu thang lên tầng 3 của khu nhà phức hợp mà Bin Laden đang trú ẩn thì thấy Bin Laden thò đầu ra ngoài cánh cửa của một trong các căn phòng.

Cựu biệt kích O'Neill (ảnh: Reuters)
O'Neill kể, người biệt kích đầu tiên ở vị trí dẫn đầu nhóm đã nã đạn vào Bin Laden nhưng không trúng. Theo O'Neill, giây lát sau đó, anh xông vào phòng và kết liễu đời Bin Laden bằng các phát súng vào đầu.

Tuy nhiên, trong cuốn sách No Easy Day, anh Bissonnette tuyên bố chính người dẫn đầu đã giết chết Bin Laden.

Hôm 6/11 vừa rồi, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, anh Bissonnette đã không trực tiếp tranh cãi với tuyên bố của O’Neill.

Bissonnette nói với đài NBC: “Hai người khác nhau kể 2 câu chuyện khác nhau vì các lý do khác nhau. Anh ấy nói cái anh ấy nói, tôi không đả động đến chuyện đó”.

Theo kế hoạch, Bissonnette sẽ xuất hiện trên chương trình 60 phút của kênh CBS trước khi xuất bản cuốn sách thứ 2 của anh có tựa đề “Không Anh hùng” về quá trình anh phục vụ trong lực lượng SEAL.

Anh này hiện đang bị điều tra về khả năng rò rỉ thông tin mật trong cuốn sách thứ 1 về cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden.

Nơi Bin Laden trú ẩn và bị giết (ảnh: BBC)
Trong nhiều năm nữa, ít có khả năng chính phủ Mỹ sẽ chịu tiết lộ thông tin chính thức về diễn biến vụ đột kích vào nơi ở bí mật của Bin Laden.

Các quan chức Lầu Năm Góc không xác nhận cũng không phủ nhận những gì O'Neill kể, nhưng các lãnh đạo của chiến dịch mật này vào tuần trước đã gửi thư cho tất cả lính đặc nhiệm SEAL hối thúc họ tuân thủ quy tắc giữ im lặng về các chi tiết của chiến dịch, bao gồm cả việc không công khai nhận công.

Trong vụ giết Bin Laden, bóng tối và việc tác chiến trong không gian hẹp bên trong tòa nhà khiến một số lính SEAL đặt dấu hỏi về khả năng xác định được đạn do ai bắn đã lấy đi mạng sống của thủ lĩnh al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ huy biệt kích SEAL của Mỹ tự sát ở Afghanistan?
Chỉ huy biệt kích SEAL của Mỹ tự sát ở Afghanistan?

(VOV) - Trung tá Job Rice, 42 tuổi, tử vong tại tỉnh Uruzgan hôm 22/12 và hiện cái chết của ông đang được điều tra.

Chỉ huy biệt kích SEAL của Mỹ tự sát ở Afghanistan?

Chỉ huy biệt kích SEAL của Mỹ tự sát ở Afghanistan?

(VOV) - Trung tá Job Rice, 42 tuổi, tử vong tại tỉnh Uruzgan hôm 22/12 và hiện cái chết của ông đang được điều tra.

Giám đốc CIA để lộ tin mật trong vụ tiêu diệt Bin Laden
Giám đốc CIA để lộ tin mật trong vụ tiêu diệt Bin Laden

(VOV) - Theo quy định về an ninh, tên của chỉ huy chiến dịch diệt Bin Laden không được phép công bố.

Giám đốc CIA để lộ tin mật trong vụ tiêu diệt Bin Laden

Giám đốc CIA để lộ tin mật trong vụ tiêu diệt Bin Laden

(VOV) - Theo quy định về an ninh, tên của chỉ huy chiến dịch diệt Bin Laden không được phép công bố.

Sắp lộ diện lính đặc nhiệm Mỹ trực tiếp giết Bin Laden
Sắp lộ diện lính đặc nhiệm Mỹ trực tiếp giết Bin Laden

VOV.VN - Người lính đặc nhiệm sẽ kể lại vai trò của mình trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden tại căn cứ của y ở Pakistan năm 2011.

Sắp lộ diện lính đặc nhiệm Mỹ trực tiếp giết Bin Laden

Sắp lộ diện lính đặc nhiệm Mỹ trực tiếp giết Bin Laden

VOV.VN - Người lính đặc nhiệm sẽ kể lại vai trò của mình trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden tại căn cứ của y ở Pakistan năm 2011.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9
Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Pakistan bác bỏ cáo buộc đã bảo vệ Osama bin Laden
Pakistan bác bỏ cáo buộc đã bảo vệ Osama bin Laden

VOV.VN - Quân đội Pakistan khẳng định, tất cả những báo cáo của thời báo New York đều đã được chứng minh là sai.

Pakistan bác bỏ cáo buộc đã bảo vệ Osama bin Laden

Pakistan bác bỏ cáo buộc đã bảo vệ Osama bin Laden

VOV.VN - Quân đội Pakistan khẳng định, tất cả những báo cáo của thời báo New York đều đã được chứng minh là sai.

Tại sao Bin Laden qua mặt được lực lượng an ninh Pakistan?
Tại sao Bin Laden qua mặt được lực lượng an ninh Pakistan?

(VOV) - “Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm” được cho là lý do khiến Bin Laden có thể sống an toàn gần 10 năm mà không bị phát hiện.

Tại sao Bin Laden qua mặt được lực lượng an ninh Pakistan?

Tại sao Bin Laden qua mặt được lực lượng an ninh Pakistan?

(VOV) - “Sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm” được cho là lý do khiến Bin Laden có thể sống an toàn gần 10 năm mà không bị phát hiện.

Người giết Bin Laden từng nghĩ mình không thể sống sót
Người giết Bin Laden từng nghĩ mình không thể sống sót

VOV.VN - Cựu đặc nhiệm SEAL Robert O'Neill khẳng định mình là người đã kết liễu Osama bin Laden trên tờ Washington Post.

Người giết Bin Laden từng nghĩ mình không thể sống sót

Người giết Bin Laden từng nghĩ mình không thể sống sót

VOV.VN - Cựu đặc nhiệm SEAL Robert O'Neill khẳng định mình là người đã kết liễu Osama bin Laden trên tờ Washington Post.