Đàm phán Serbia và Kosovo: Cơ hội hoá giải bất đồng mong manh

VOV.VN - Hôm nay (18/8), tại Brussels, dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo đàm phán nhằm hoà giải về những căng thẳng bùng phát hiện tại.

Tuy nhiên, với những diễn biến trước cuộc gặp và sự bế tắc kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên, khả năng Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo có thể hoá giải bất đồng trở nên khá mong manh.

Ngay trước cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti cho biết, vùng lãnh thổ này đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Serbia vì xung đột ngày càng tồi tệ với người Serbia thiểu số có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang mới.

 “Tôi không nói rằng Serbia tấn công chúng tôi trong tuần này hay trong tuần tới nhưng sẽ hoàn toàn vô trách nhiệm nếu loại trừ khả năng gia tăng căng thẳng và xung đột mới. Điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra", ông Albin Kurti nói.

Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, cáo buộc Serbia muốn can thiệp vào Kosovo là một lời nói dối nhưng nói thêm rằng, người Serbia sống tại Kosovo "không coi Kosovo là một quốc gia độc lập mà chỉ coi Kosovo là một phần của Serbia".

Ông Vucic cũng cảnh báo sẽ không ngồi yên nếu người Serbia tại Kosovo là mục tiêu bị nhắm đến: “Chúng tôi dự kiến sẽ có cuộc thảo luận khó khăn vào ngày 19/8. Chúng tôi hầu như không đồng ý bất cứ điều gì với ông Kurti và ban lãnh đạo Kosovo. Những gì chúng tôi muốn nói là chúng tôi muốn hoà bình và tìm kiếm hoà bình”.

Những căng thẳng mới nhất giữa Serbia và Kosovo diễn ra khi chính phủ của ông Kurti tuyên bố rằng, giấy tờ tùy thân và biển số xe Serbia sẽ không còn giá trị trên lãnh thổ Kosovo. Dù Kosovo đã tuyên bố độc lập 14 năm trước, khoảng 50.000 người ở phía bắc vùng ly khai này vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp. Serbia, Nga và Trung Quốc không công nhận nền độc lập của Kosovo, vốn được Mỹ và hầu hết các quốc gia phương Tây khác ủng hộ.

Hiện có khoảng 3.800 binh sĩ gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu đóng quân ở Kosovo. Trong khi đó, Nga mới đây cũng tuyên bố sẽ thiết lập một căn cứ quân sự ở Serbia.  Do vậy, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo được nhận định là có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự của bên ngoài.

Trong tuyên bố mới nhất vào hôm qua (17/8), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau cuộc gặp riêng rẽ với cả ông Vucic và Kurti tại Brussels, mặc dù kêu gọi "tất cả các bên tham gia tích cực và mang tính xây dựng trong vòng đàm phán mới nhất” nhưng không quên nhắc lại tuyên bố, NATO sẽ can thiệp quân sự nếu sự ổn định ở Kosovo bị đe dọa.

"Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng, NATO có thể triển khai và tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực phía Bắc Kosovo như đã làm trong những tuần trước. Chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa, tăng cường thêm các cuộc tuần tra thường xuyên của Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo”, ông Jens Stoltenberg nói.

Phía Nga cũng cáo buộc chính quyền Kosovo bắt tay với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để đe dọa người thiểu số Serbia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng cảnh báo, nước này sẽ không làm ngơ nếu chính quyền Kosovo hay phương Tây cố tình leo thang căng thẳng để áp dụng các kịch bản quân sự. Chính vì thế, căng thẳng giữa Serbia và Kosovo nếu không được giải quyết rất có khả năng sẽ leo thang thành cuộc xung đột với quy mô rộng lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi Serbia và Kosovo chấm dứt các hành động thù địch
EU kêu gọi Serbia và Kosovo chấm dứt các hành động thù địch

VOV.VN - Ngày 14/8, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi hai quốc gia Serbia và Kosovo tránh bất kỳ lời lẽ gây kích động và chấm dứt các hành vi thù địch lẫn nhau.

EU kêu gọi Serbia và Kosovo chấm dứt các hành động thù địch

EU kêu gọi Serbia và Kosovo chấm dứt các hành động thù địch

VOV.VN - Ngày 14/8, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi hai quốc gia Serbia và Kosovo tránh bất kỳ lời lẽ gây kích động và chấm dứt các hành vi thù địch lẫn nhau.

Nga sẽ trợ giúp Serbia nếu xung đột nổ ra với Kosovo
Nga sẽ trợ giúp Serbia nếu xung đột nổ ra với Kosovo

VOV.VN - Tình hình căng thẳng giữa Serbia và Kosovo có thể kết thúc bằng một cuộc đụng độ vũ trang nếu các lực lượng của NATO can dự, một nghị sỹ Nga cảnh báo.

Nga sẽ trợ giúp Serbia nếu xung đột nổ ra với Kosovo

Nga sẽ trợ giúp Serbia nếu xung đột nổ ra với Kosovo

VOV.VN - Tình hình căng thẳng giữa Serbia và Kosovo có thể kết thúc bằng một cuộc đụng độ vũ trang nếu các lực lượng của NATO can dự, một nghị sỹ Nga cảnh báo.

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang
Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

VOV.VN - Cảnh sát Kosovo ngày 31/7 tuyên bố đã đóng 2 cửa khẩu biên giới ở khu vực phía Bắc sau khi nhiều người Serbia phong tỏa các con đường và một số đối tượng không rõ danh tính bắn vào cảnh sát nhằm phản đối quyết định của chính quyền Kosovo về thay đổi biển số xe.

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

Kosovo đóng 2 cửa khẩu biên giới sau khi căng thẳng với Serbia leo thang

VOV.VN - Cảnh sát Kosovo ngày 31/7 tuyên bố đã đóng 2 cửa khẩu biên giới ở khu vực phía Bắc sau khi nhiều người Serbia phong tỏa các con đường và một số đối tượng không rõ danh tính bắn vào cảnh sát nhằm phản đối quyết định của chính quyền Kosovo về thay đổi biển số xe.

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh
Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.