Vừa ra tù, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án liên quan đến ma túy và mới ra tù năm 2021, đối tượng Vũ Văn Sơn (sinh năm 1990, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tiếp tục bị bắt giữ và khởi tố vì tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 5/8, Sơn điều khiển xe máy BKS 34N4-4776, bên ngoài gắn thêm BKS MĐ-126.89, mang theo 2 cờ lê, 2 bao nilon, 1 tấm vải màu xanh từ nhà (ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) sang địa bàn huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Khi đến đoạn đường gần khu vực nghĩa trang xã An Lâm (huyện Nam Sách), phát hiện xe ô tô tải BKS 34C-222.xx không có người trông coi, Sơn đã sử dụng cờ lê mang theo tháo và lấy trộm 2 bình ắc quy của chiếc xe ô tô này.

Sau đó, đến khoảng 1h40 cùng ngày, Sơn di chuyển đến khu vực trước cửa của một nhà dân trong xã An Lâm (huyện Nam Sách). Phát hiện xe ô tô BKS 34H-020.xx đỗ tại khu đất trống, Sơn tiếp tục tháo trộm 2 bình ắc quy của ô tô này. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, Sơn đã bỏ chạy và bị tổ tuần tra của Công an xã An Lâm phối hợp người dân địa phương khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp bình ắc quy của xe ô tô đem bán lấy tiền.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn về tội “trộm cắp tài sản” và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả người mua nhà để trộm cắp tài sản của gia chủ
Giả người mua nhà để trộm cắp tài sản của gia chủ

Lên mạng thấy thông tin có gia đình rao bán nhà, Ánh giả là người muốn mua nhà, đến xem và trộm luôn chiếc máy tính của gia chủ.

Giả người mua nhà để trộm cắp tài sản của gia chủ

Giả người mua nhà để trộm cắp tài sản của gia chủ

Lên mạng thấy thông tin có gia đình rao bán nhà, Ánh giả là người muốn mua nhà, đến xem và trộm luôn chiếc máy tính của gia chủ.

Triệt phá ổ nhóm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản ở Thái Bình
Triệt phá ổ nhóm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản ở Thái Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi đập phá cửa kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong xe.

Triệt phá ổ nhóm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản ở Thái Bình

Triệt phá ổ nhóm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản ở Thái Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi đập phá cửa kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong xe.

Khởi tố 5 người cướp tài sản của cặp vợ chồng già tại Cà Mau
Khởi tố 5 người cướp tài sản của cặp vợ chồng già tại Cà Mau

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong một gia đình, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khởi tố 5 người cướp tài sản của cặp vợ chồng già tại Cà Mau

Khởi tố 5 người cướp tài sản của cặp vợ chồng già tại Cà Mau

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong một gia đình, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt giữ đối tượng là sinh viên nhưng liên tiếp trộm cắp tài sản
Bắt giữ đối tượng là sinh viên nhưng liên tiếp trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đang theo học một trường Cao đẳng nhưng Nguyễn Thế Anh lại là một "đạo chích", liên tục đột nhập vào nhà dân tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để trộm cắp tài sản.

Bắt giữ đối tượng là sinh viên nhưng liên tiếp trộm cắp tài sản

Bắt giữ đối tượng là sinh viên nhưng liên tiếp trộm cắp tài sản

VOV.VN - Đang theo học một trường Cao đẳng nhưng Nguyễn Thế Anh lại là một "đạo chích", liên tục đột nhập vào nhà dân tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp tài sản của công ty, nhóm đối tượng lãnh hơn 93 năm tù
Trộm cắp tài sản của công ty, nhóm đối tượng lãnh hơn 93 năm tù

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản của Công ty LG Display có trụ sở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Trộm cắp tài sản của công ty, nhóm đối tượng lãnh hơn 93 năm tù

Trộm cắp tài sản của công ty, nhóm đối tượng lãnh hơn 93 năm tù

VOV.VN - Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản của Công ty LG Display có trụ sở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng.