Đan Mạch tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO

VOV.VN -Ngoại trường Đan Mạch cho biết, quyết định này không phài là hành động nhằm vào Nga mà chỉ là để bảo vệ người dân trước sự đe dọa khủng bố.

Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard 22/8 cho biết: Đan Mạch đã quyết định sẽ tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard (ảnh: bt.dk)

Truyền thông Đan Mạch dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard nêu rõ: Đan Mạch sẽ đóng góp ít nhất một tàu khu trục nhỏ vào hệ thống phòng thủ của NATO.

Ông Lidegaard cho biết thêm, quyết định của Đan Mạch đưa ra không phài là hành động nhằm vào Nga mà chỉ là để bảo vệ sự an toàn của người dân Đan Mạch trước sự đe dọa của các tổ chức khủng bố và các thế lực có khả năng bắn tên lửa nhằm vào châu Âu và Mỹ.

Theo tờ báo Jyllands-Posten, việc trang bị các tàu khu trục của Đan Mạch sẽ tiêu tốn khoản ngân sách từ 71 đến 89 triệu USD của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch cẩn trọng kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria
Đan Mạch cẩn trọng kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Hiện chính phủ Syria đã để quá hạn một số bước trong lộ trình giải trừ kho vũ khí của nước này.

Đan Mạch cẩn trọng kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria

Đan Mạch cẩn trọng kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Hiện chính phủ Syria đã để quá hạn một số bước trong lộ trình giải trừ kho vũ khí của nước này.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine
NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

NATO cho rằng Nga đang điều quân tới biên giới với Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo NATO khẳng định mình có bằng chứng cho thấy các đơn vị cơ giới đang di chuyển về vùng biên giới.

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng
NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Theo ông  Rasmussen, “cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi.

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

NATO cam kết sát cánh với Ukraine để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Theo ông  Rasmussen, “cam kết của NATO hỗ trợ Ukraine giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không hề thay đổi.

Thủ tướng Anh: NATO cần có chính sách cứng rắn đối với Nga
Thủ tướng Anh: NATO cần có chính sách cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - NATO cần phải xem xét lại mối quan hệ lâu dài với Nga và tăng cường khả năng của liên minh để phản ứng nhanh với bất kỳ mối đe dọa nào.

Thủ tướng Anh: NATO cần có chính sách cứng rắn đối với Nga

Thủ tướng Anh: NATO cần có chính sách cứng rắn đối với Nga

VOV.VN - NATO cần phải xem xét lại mối quan hệ lâu dài với Nga và tăng cường khả năng của liên minh để phản ứng nhanh với bất kỳ mối đe dọa nào.

Đan Mạch bắt 2 người Somalia âm mưu khủng bố
Đan Mạch bắt 2 người Somalia âm mưu khủng bố

Một tên đã bị bắt chiều 28/5 tại thành phố miền Tây Aarhus, trong khi tên còn lại bị bắt tại Sân bay Quốc tế Copenhagen khi vừa xuống máy bay.

Đan Mạch bắt 2 người Somalia âm mưu khủng bố

Đan Mạch bắt 2 người Somalia âm mưu khủng bố

Một tên đã bị bắt chiều 28/5 tại thành phố miền Tây Aarhus, trong khi tên còn lại bị bắt tại Sân bay Quốc tế Copenhagen khi vừa xuống máy bay.

Mỹ hối thúc NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng
Mỹ hối thúc NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Theo bà Rice, các nước thành viên NATO cần phấn đấu dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Mỹ hối thúc NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng

Mỹ hối thúc NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Theo bà Rice, các nước thành viên NATO cần phấn đấu dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại
Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.