Đảng của Thủ tướng Hunsen thu hút cử tri Campuchia

VOV.VN - Ngày 23/7, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội khóa 7 với 125 ghế, qua đó chọn ra đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước giai đoạn 2023-2028, đại diện cho nguyện vọng của người dân đất nước Chùa Tháp về hòa bình và phát triển.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), sau hai phần ba chặng đường của chiến dịch vận động được bắt đầu hôm 1/7/2023, tiến trình tranh cử của 18 chính đảng tham gia cơ bản diễn ra thông suốt, thuận lợi, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự công cộng, không xảy ra bạo lực.

Hoạt động tranh cử khá đa dạng với nhiều hình thức, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi đảng, tập trung vào mít tinh, tập hợp lực lượng, hòa nhạc, trình chiếu slide, phân phát và dán tờ rơi ở nơi công cộng, phát loa tuyên truyền tại trụ sở đảng hoặc tuyên truyền lưu động, diễu hành theo địa bàn dân cư và khu vực bầu cử có ứng viên tham gia tranh cử. Trong đó, các hoạt động mít tinh, diễu hành của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền có quy mô lớn và thu hút số lượng người tham gia đông nhất.

Cương lĩnh chính trị và chính sách của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 17 đảng khác như: FUNCINPEC, Khmer Đoàn kết quốc gia (KNUP), Nông dân (FP), Phụ nữ vì Phụ nữ (WPFW), Thanh niên Campuchia (CYP)… cũng được phát thường xuyên trên các phương tiện truyền thông như: Đài phát thanh, truyền hình, báo online, tạp chí,… trong suốt 3 tuần diễn ra chiến dịch vận động tranh cử.

Theo nhà báo Ben Sokhean, phụ trách Thời sự Trong nước của báo Khmer Times, cương lĩnh chính trị và các chính sách ưu tiên của hầu hết các đảng đều tập trung giải pháp cho những vấn đề xã hội, dân sinh như bài trừ tệ nạn xã hội, ma túy, chăm sóc người già, hưu trí, đất đai, các thủ tục hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực.

Trong khi đó, cương lĩnh tranh cử toàn diện của CPP đang tỏ ra có sức hút lớn đối với đông đảo cử tri Campuchia thuộc mọi thành phần, lứa tuổi.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của đảng CPP, Campuchia đã giành được hòa bình, ổn định và phát triển như ngày hôm nay. Ví dụ về kinh tế, Campuchia đạt mức tăng trưởng trung bình hằng năm trên 7% trong giai đoạn 1998-2019, là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực và thế giới.

Cùng với đó, Campuchia cũng đạt được những bước tiến lớn trong việc nâng cao chất lượng an sinh xã hội, phát triển giáo dục ở khu vực nông thôn, cũng như về đối ngoại.

Ông Ben Sokhean nói: “Người dân Campuchia, đặc biệt là thanh niên, đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng Nhân dân Campuchia với bề dày lãnh đạo đất nước hơn 40 năm qua. Người nông dân Campuchia thì quan tâm đến chính sách đưa cán bộ nông nghiệp về địa phương nhằm hỗ trợ kĩ thuật mới về gieo trồng và chế biến. Cử tri cũng hoàn toàn yên tâm với chính sách phát triển giáo dục của đảng Nhân dân Campuchia”.

Trong các cuộc gặp gỡ các tầng lớp nhân dân và cử tri Campuchia, lãnh đạo đảng CPP luôn nhấn mạnh về hòa bình và ổn định, coi đây là điểm “cốt lõi” để mang lại hạnh phúc, sự phát triển phồn vinh và nâng cao vị thế Campuchia trên trường quốc tế. Trong Cương lĩnh chính trị về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028, được Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia công bố hôm 1/7 đã xác định mục tiêu năm 2030 sẽ đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao trên thế giới.  

Nhà nghiên cứu Uch Leang, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia đánh giá cao chủ trương của đảng Nhân dân Campuchia về tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, dựa trên luật pháp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trong khu vực và trên thế giới, xây dựng môi trường hòa bình và hợp tác cho mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao mức sống và cơ hội phát triển cho người dân.

Ông Uch Leang nói: “Tôi tin tưởng rằng đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được chiến thắng. Nếu như sau bầu cử, Thủ tướng Hun Sen có chuyển giao quyền lực cho ngài Hun Manet thì tôi vẫn tin tưởng rằng đảng CPP và Chính phủ Hoàng gia tiếp theo vẫn tiếp tục giữ chính sách đối ngoại của mình: vì lợi ích của nhân dân Campuchia, vì hòa bình và phát triển, đưa Campuchia sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội
Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội

VOV.VN - 18 chính đảng tại Campuchia chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội

Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội

VOV.VN - 18 chính đảng tại Campuchia chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử
Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

VOV.VN - Sáng nay (23/6/2023), Quốc hội Campuchia đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Heng Samrin và thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ Hoàng gia trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

VOV.VN - Sáng nay (23/6/2023), Quốc hội Campuchia đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Heng Samrin và thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ Hoàng gia trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7
Campuchia in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) vừa thông báo sẽ in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra ngày 23/7 tới.

Campuchia in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7

Campuchia in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) vừa thông báo sẽ in hơn 13 triệu lá phiếu cho bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra ngày 23/7 tới.

Campuchia: Tình trạng lấn chiếm đất công gia tăng trước thềm bầu cử
Campuchia: Tình trạng lấn chiếm đất công gia tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm đất đai trái phép đang có dấu hiệu gia tăng khi thời điểm bầu cử Quốc hội đang đến gần, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị chính quyền địa phương trên cả nước áp dụng mọi biện pháp nhằm ngăn chặn loại tội phạm này và kêu gọi người dân tôn trọng pháp luật, không lấn chiếm đất đai của nhà nước.

Campuchia: Tình trạng lấn chiếm đất công gia tăng trước thềm bầu cử

Campuchia: Tình trạng lấn chiếm đất công gia tăng trước thềm bầu cử

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm đất đai trái phép đang có dấu hiệu gia tăng khi thời điểm bầu cử Quốc hội đang đến gần, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị chính quyền địa phương trên cả nước áp dụng mọi biện pháp nhằm ngăn chặn loại tội phạm này và kêu gọi người dân tôn trọng pháp luật, không lấn chiếm đất đai của nhà nước.

Campuchia cử hơn 200 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Lebanon
Campuchia cử hơn 200 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Lebanon

VOV.VN - Đêm 5/2, Campuchia đã cử 216 binh sỹ thuộc lực lượng công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Lebanon, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.

Campuchia cử hơn 200 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Lebanon

Campuchia cử hơn 200 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Lebanon

VOV.VN - Đêm 5/2, Campuchia đã cử 216 binh sỹ thuộc lực lượng công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Lebanon, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.