Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo ứng viên về thiết bị điện tử của Trung Quốc

VOV.VN - Đảng dân chủ Mỹ đã cảnh báo các ứng viên của mình không sử dụng các thiết bị điện tử của Trung Quốc do lo ngại về vấn đề an ninh.

Một nguồn tin từ phía đảng Dân chủ Mỹ ngày 3/8 cho biết, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã cảnh báo các ứng viên đang chạy đua trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 6/11 tới không sử dụng các thiết bị do hai công ty viễn thông ZTE và công ty công nghệ Hoa Vĩ (Huawei) của Trung Quốc sản xuất, bởi chúng gây ra một rủi ro về an ninh.

Đảng dân chủ Mỹ đã cảnh báo các ứng viên của mình không sử dụng các thiết bị điện tử của Trung Quốc do lo ngại về vấn đề an ninh. Ảnh: KT

Nguồn tin này cho biết thêm, ông Bob Lord, quan chức phụ trách an ninh thuộc Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, trong một thông báo gửi qua đường email, khẳng định đây là thông tin quan trọng đối với đảng Dân chủ và những người đang tham gia chiến dịch vận động tranh cử cần thận trọng trước các cảnh báo đó.

Ông Bob Lord khuyến cáo các thành viên của đảng Dân chủ cần phải đảm bảo chắc chắn rằng họ đang không sử dụng hoặc mua các thiết bị của ZTE hoặc Hoa Vĩ trong khuôn viên văn phòng; sử dụng vì mục đích cá nhân hoặc liên quan đến công việc.

Trước đó, các nghị sỹ Mỹ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực để các công ty của Mỹ không bán các sản phẩm của Hoa Vĩ hoặc ZTE, nói rằng những loại thiết bị này có thể được sử dụng để do thám người dân Mỹ. Đầu năm nay, các nghị sỹ Mỹ cũng đã thúc đẩy Tập đoàn dịch vụ viễn thông khổng lồ AT&T chấm dứt một hợp đồng với Hoa Vĩ để bán các sản phẩm điện thoại thông minh của công ty này tại thị trường Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã chấm dứt bán các loại điện thoại di động và modem do Hoa Vĩ và ZTE sản xuất trong các cửa hàng thuộc căn cứ của quân đội Mỹ, xuất phát từ những rủi ro an ninh tiềm tàng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE
Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

VOV.VN - Phía Mỹ và Trung Quốc đã thương thuyết với nhau và Mỹ chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE – hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

Mỹ nhượng bộ Trung Quốc, chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm với hãng ZTE

VOV.VN - Phía Mỹ và Trung Quốc đã thương thuyết với nhau và Mỹ chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE – hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc.

ZTE chấp nhận chịu phạt 1 tỉ USD để đạt thỏa thuận với Mỹ
ZTE chấp nhận chịu phạt 1 tỉ USD để đạt thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Ngoài ra, ZTE còn phải nộp một khoản "đặt cọc" 400 triệu USD cho bên thứ ba nắm giữ.

ZTE chấp nhận chịu phạt 1 tỉ USD để đạt thỏa thuận với Mỹ

ZTE chấp nhận chịu phạt 1 tỉ USD để đạt thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Ngoài ra, ZTE còn phải nộp một khoản "đặt cọc" 400 triệu USD cho bên thứ ba nắm giữ.

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD
Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/3 công bố số tiền phạt lên đến 1,19 tỷ USD đối với ZTE- một tập đoàn thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc.

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

Mỹ phạt tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc 1,19 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/3 công bố số tiền phạt lên đến 1,19 tỷ USD đối với ZTE- một tập đoàn thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc.

Mỹ đòi ZTE Trung Quốc nộp 1,7 tỷ USD tiền phạt để dỡ bỏ lệnh cấm vận
Mỹ đòi ZTE Trung Quốc nộp 1,7 tỷ USD tiền phạt để dỡ bỏ lệnh cấm vận

VOV.VN - ZTE vừa ký thỏa thuận nguyên tắc với chính phủ Mỹ, mở đường cho tập đoàn thoát khỏi lệnh cấm mua thiết bị từ nhà cung cấp Mỹ.

Mỹ đòi ZTE Trung Quốc nộp 1,7 tỷ USD tiền phạt để dỡ bỏ lệnh cấm vận

Mỹ đòi ZTE Trung Quốc nộp 1,7 tỷ USD tiền phạt để dỡ bỏ lệnh cấm vận

VOV.VN - ZTE vừa ký thỏa thuận nguyên tắc với chính phủ Mỹ, mở đường cho tập đoàn thoát khỏi lệnh cấm mua thiết bị từ nhà cung cấp Mỹ.

Tập đoàn ZTE của Trung Quốc nộp 400 triệu USD để Mỹ gỡ bỏ cấm vận
Tập đoàn ZTE của Trung Quốc nộp 400 triệu USD để Mỹ gỡ bỏ cấm vận

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ và Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Trung Hưng (ZTE) vừa ký thỏa thuận nhằm gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh doanh của Mỹ đối với ZTE.

Tập đoàn ZTE của Trung Quốc nộp 400 triệu USD để Mỹ gỡ bỏ cấm vận

Tập đoàn ZTE của Trung Quốc nộp 400 triệu USD để Mỹ gỡ bỏ cấm vận

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ và Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Trung Hưng (ZTE) vừa ký thỏa thuận nhằm gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh doanh của Mỹ đối với ZTE.