Đánh bom liên hoàn tại Syria, 43 người thiệt mạng

(VOV) -Ngoài ra, còn 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Bốn vụ nổ xảy ra liên tiếp sáng 28/11 làm rung chuyển khu vực Jaramana - ngoại ô thủ đô Damacus của Syria, làm ít nhất 34 người thiệt mạng và 83 người bị thương, nhiều nhà ở và cửa hiệu bị phá hủy.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các phần tử khủng bố đã cho nổ 2 ô tô chứa khối lượng lớn thuốc nổ tại quảng trường chính của thị trấn Giaramana, gây thương vong cho cư dân. Cùng lúc, hai thiết bị nổ khác được kích nổ tại 2 địa điểm ở thị trấn này.

Đây là lần thứ tư xảy ra đánh bom tại Jaramana kể từ ngày 28/8 vừa qua. Gần đây nhất, ngày 29/10, một vụ đánh bom xe đã làm 11 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong một diễn biến khác, Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria (còn gọi là Liên minh Dân tộc) hôm nay nhóm họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Cuộc họp nhằm thảo luận những qui tắc nội khối của Liên minh và quyết định chọn địa điểm cụ thể đặt trụ sở tại Cairo; Thảo luận những nhiệm vụ của các ủy ban khác nhau trong liên minh.

Liên minh dân tộc được thành lập đầu tháng này khi lực lượng đối lập Syria kí một thỏa thuận tại Qatar nhằm thống nhất những nỗ lực đối phó với chính phủ của Tổng thống Syria. Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh đã công nhận Liên minh này là đại diện hợp pháp của người dân Syria, trong khi Liên đoàn Arab cho rằng, liên minh này đại diện cho nguyện vọng của người dân Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria
Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

Nga phủ nhận ‘quan hệ đặc biệt’ với Syria

(VOV) - Trước đó, Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria
Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc
Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria
Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.