Nhật Bản tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Syria

(VOV) - Nhật Bản cũng cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria.

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Syria trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Syria B.al-Assad đã không đáp lại lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế trong việc ngừng các cuộc đàn áp quân sự đối với lực lượng đối lập.

Bạo lực tại Syria vẫn chưa chấm dứt (ảnh: Ria Novosti)

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nhấn mạnh, việc áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung được xem như là giải pháp nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của toàn cầu trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Hiện, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế tại Tokyo vào ngày 30/11 tới nhằm thảo luận về nỗ lực hợp tác trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt hiệu quả đối với Syria.

Mỹ và châu Âu vẫn áp đặt một số lệnh trừng phạt nhằm tăng cường sức ép lên chính quyền Syria. Về phần mình, Nhật Bản cũng đã cho phong tỏa tài sản của một số quan chức cấp cao Syria, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với các chuyến bay từ Syria tới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhỹ Kỳ bác bỏ quan ngại về tên lửa triển khai gần Syria
Thổ Nhỹ Kỳ bác bỏ quan ngại về tên lửa triển khai gần Syria

 (VOV)-Thổ Nhỹ Kỳ cho rằng, hệ thống tên lửa sẽ chỉ vận hành khi an ninh của Thổ Nhỹ Kỳ bị đe dọa.

Thổ Nhỹ Kỳ bác bỏ quan ngại về tên lửa triển khai gần Syria

Thổ Nhỹ Kỳ bác bỏ quan ngại về tên lửa triển khai gần Syria

 (VOV)-Thổ Nhỹ Kỳ cho rằng, hệ thống tên lửa sẽ chỉ vận hành khi an ninh của Thổ Nhỹ Kỳ bị đe dọa.

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc
Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria
Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.