Dịch Covid-19 tăng, Pháp tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi

VOV.VN - Biến thể BA.2 vẫn là nguyên chính khiến số ca lây nhiễm Covid-19 tại Pháp tiếp tục chiều hướng tăng với gần 100.000 trường hợp trong ngày hôm qua (18/3). Trước diễn biến trên, chính phủ Pháp quyết định mở rộng độ tuổi tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi.

Chính phủ Pháp đồng thời khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp phòng ngừa y tế. 

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, số ca lây nhiễm mới hôm qua tiếp tục tăng lên xấp xỉ 100.000 trường hợp. Số người đi xét nghiệm Covid-19 cũng lần đầu tăng trở lại kể từ giữa tháng 1/2022, với khoảng 2,5 triệu mẫu trong vòng 7 ngày qua. Tổng số người phải nhập viện vì Covid-19 hiện là hơn 20.000 ca, trong đó gần 1.700 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt.

Theo các chuyên gia y tế, biến thể BA.2 với khả năng lây nhiễm cực mạnh là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh tăng trở lại. Một lý do quan trọng khác đến từ việc phần lớn các biện pháp phòng ngừa quan trọng đã được gỡ bỏ kể từ đầu tuần.

Pháp đến nay chỉ duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang, kiểm tra thẻ vaccine đối với người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đến bệnh viện, các nhà dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc người dễ bị tổn thương.

Pháp biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cảnh báo số ca mắc mới có thể tăng lên 120 đến 150.000 trường hợp mỗi ngày cho đến hết tháng 3/2022 trước khi giảm trở lại. Người đứng đầu ngành y tế Pháp khuyến cáo người dân, nhất là những người dễ bị tổn thương, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa y tế.

“Xuất phát từ tình hình dịch bệnh, y tế cũng như những gì chúng ta đã biết về các biến thể BA.2 và Omicron vẫn đang tồn tại hiện nay, chúng tôi khuyến khích những người dễ bị tổn thương, suy yếu về thể trạng hoặc do tuổi tác, nên chủ động tự bảo vệ mình, chú ý tuân thủ giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi đến các địa điểm trong nhà hoặc những nơi có khả năng lây nhiễm”.

Theo khuyến nghị của Hội đồng y tế cấp cao (HAS), Pháp hôm qua cũng bắt đầu mở rộng đối tượng tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người từ 65 tuổi trở lên và những người có bệnh lý nền. Tuy nhiên, Hội đồng Y tế cấp cao Pháp cũng đề nghị chưa tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4 cho toàn bộ người dân do chưa có đầy đủ dữ liệu khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19
Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm qua (18/3) tuyên bố khởi động chương trình “hỗ trợ thất nghiệp tạm thời” để giúp đỡ những người đang thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở đặc khu này. 

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai hỗ trợ thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm qua (18/3) tuyên bố khởi động chương trình “hỗ trợ thất nghiệp tạm thời” để giúp đỡ những người đang thất nghiệp tạm thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở đặc khu này. 

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi
Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đang sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm và Sinovac để tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi.

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

Lào tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac cho trẻ từ 6-11 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đang sử dụng loại vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm và Sinovac để tiêm cho trẻ từ 6-11 tuổi.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện
Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện khá tốt việc kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch mới cũng đã khiến Hong Kong gặp khó khăn. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ chi viện cho đặc khu này trong chống dịch.

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

Hong Kong gặp khó vì đợt dịch Covid-19 thứ 5, Trung Quốc phải chi viện

VOV.VN - Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện khá tốt việc kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch mới cũng đã khiến Hong Kong gặp khó khăn. Chính quyền trung ương Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ chi viện cho đặc khu này trong chống dịch.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh
Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng
Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

Phát hiện ra gen khiến con người dễ mắc Covid-19 thể nặng

VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ trở nặng khi mắc bệnh Covid-19.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19
Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.