Dịch Ebola bùng phát tại Tây Phi gây gia tăng đói nghèo

VOV.VN -Đây là tuyên bố do Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm 28/8. Tổ chức này đang phải làm việc tích cực với các nước nhằm đưa ra những đánh giá về tác động của dịch Ebola.

Người phát ngôn IMF, ông Gerry Rice hôm qua (28/8) cho biết, IMF đang tích cực làm việc với chính phủ 3 quốc gia Tây Phi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Ebola, bao gồm Sierra Leone, Liberia và Guinea, nhằm đánh giá về tác động của sự bùng phát virus Ebola đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Rice cảnh báo, dịch Ebola bùng phát đang khiến cho tăng trưởng kinh tế giảm mạnh tại 3 quốc gia này và làm gia tăng nhu cầu tài chính: “Sự bùng phát dịch bệnh có thể làm gia tăng đói nghèo và an ninh lương thực đối với các nhóm dễ bị tổn thương cũng như việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp trọng điểm. Cả 3 quốc gia trên đều đang thực hiện chương trình tín dụng mở rộng với IMF. Chúng tôi đang phải làm việc tích cực với cả 3 nước nhằm đưa ra những đánh giá sơ bộ về tác động của dịch Ebola và sẵn sàng hỗ trợ tài chính bổ sung khi được yêu cầu.”

Trước đó, Ngân hàng Phát triển châu Phi (AFDB) cũng cho biết, dịch Ebola tồi tệ nhất lịch sử khiến nền kinh tế khu vực Tây Phi chịu tổn thất lớn. Do đầu tư nước ngoài bị thu hồi, dự án thương mại và các dự án khác bị hủy bỏ, các chuyến bay không còn hạ cánh, ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ sụt giảm khoảng 1,5% ở mỗi nước Tây Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân Anh đầu tiên nhiễm Ebola được điều trị bằng Zmapp
Bệnh nhân Anh đầu tiên nhiễm Ebola được điều trị bằng Zmapp

VOV.VN - Nam y tá 29 tuổi người Anh William Pooley bị nhiễm virus nguy hiểm này khi làm việc tình nguyện tại một trung tâm Ebola ở Sierra Leone.

Bệnh nhân Anh đầu tiên nhiễm Ebola được điều trị bằng Zmapp

Bệnh nhân Anh đầu tiên nhiễm Ebola được điều trị bằng Zmapp

VOV.VN - Nam y tá 29 tuổi người Anh William Pooley bị nhiễm virus nguy hiểm này khi làm việc tình nguyện tại một trung tâm Ebola ở Sierra Leone.

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola
Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola
Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

Thế giới ghi nhận thêm các trường hợp nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Các nước trên thế giới đang tăng cường thêm các bệnh pháp để ngăn chặn nguy cơ Ebola tấn công tới nước mình.

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola
Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

VOV.VN -Với 3 hành khách đầu tiên trở về từ vùng dịch Ebola phải thực hiện cách ly trong bệnh viện, TP HCM đang là điểm nóng về phòng chống dịch bệnh này.

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

Thành phố Hồ Chí Minh trực chiến, ứng phó dịch Ebola

VOV.VN -Với 3 hành khách đầu tiên trở về từ vùng dịch Ebola phải thực hiện cách ly trong bệnh viện, TP HCM đang là điểm nóng về phòng chống dịch bệnh này.

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola
Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN -Các tỉnh Quảng Trị, Yên Bái hiện nay đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Ebola nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh.

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

Yên Bái, Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN -Các tỉnh Quảng Trị, Yên Bái hiện nay đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Ebola nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh.

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam
Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, 128 người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola.

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

Ghi nhận 128 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, 128 người từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola.

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người
Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của WHO và các nước Tây Phi, dịch bệnh Ebola vẫn đang bùng phát rất nhanh.

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

Số người chết vì dịch Ebola đã vượt quá 1.500 người

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của WHO và các nước Tây Phi, dịch bệnh Ebola vẫn đang bùng phát rất nhanh.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi
WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

WHO ban bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN -Chi phí cho việc thực hiện lộ trình trên trong vòng 6 tháng tới ước tính khoảng 490 triệu USD.