Diễn biến chính chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/4
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 5/4/2022.
1- Mỹ cảnh báo Nga sẽ tập trung tấn công khu vực miền Đông Ukraine: Nhà Trắng ngày 4/4 cảnh báo Nga đang bố trí lại quân đội ở Ukraine với ý định tập trung tấn công các khu vực ở miền Đông Ukraine.
![diễn biến chính chiến sự nga - ukraine ngày 5 4 hình ảnh 1 dien bien chinh chien su nga - ukraine ngay 5 4 hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-04/xe%20tang%20chay%20o%20chien%20truong%20Ukraine%20-asia%20times.jpg)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 4/4 đã đưa ra các dự đoán của chính quyền Tổng thống Biden về các bước tiếp theo của Nga ở Ukraine. Ông Sullivan cho rằng Nga đang điều chỉnh các mục tiêu của mình bằng cách sắp xếp lại quân đội để tập trung cho các cuộc tấn công ở miền Đông và miền Nam Ukraine thay vì nhắm tới toàn bộ lãnh thổ nước này.
Theo giới chức Mỹ, Nga sẽ tập trung đánh bại các lực lượng Ukraine ở Donetsk và Lugansk thuộc khu vực Donbass, nơi các lực lượng thân Nga đã hoạt động trong nhiều năm.
Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan, Moscow cũng có thể sẽ tiếp tục các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa ở thủ đô Kiev và các khu vực đông dân khác như Odessa, Kharkiv và Lviv.
2- Cuộc chiến trục xuất nhà ngoại giao: Ngày 4/4, truyền thông Nga đưa tin, Pháp, Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Trong khi đó Latvia, Litva hạ thấp quan hệ ngoại giao với Moscow và yêu cầu các đại sứ Nga rời khỏi đất nước.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp, nước này đã quyết định trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga, những người mà hành động của họ, theo Paris, là đi ngược lại an ninh của đất nước. Theo nguồn của các phương tiện truyền thông Pháp, có khoảng 30 - 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Berbock đã tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người không được chào đón. Thông tin này đã được Đại sứ quán Nga ở Đức xác nhận.
Cùng ngày, Litva và Latvia đã hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga bằng cách triệu đại sứ của họ rời khỏi Moscow. Về phần mình, các đại sứ Nga phải rời Riga và Vilnius. Cả Litva và Latvia đều giải thích động thái của họ là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
3- Cuộc chiến kinh tế: Chính phủ Australia vừa bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga bằng lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ sang Nga, đồng thời nước này cũng đã sẵn sàng chuyển một số xe bọc thép cho quân đội Ukraine.
Hôm 5/4 Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết chính phủ nước này sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ sang Nga, bao gồm rượu vang, mỹ phẩm giá trị cao và các loại phụ tùng dành cho xe hạng sang. Các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào chính quyền và giới thượng lưu Nga. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 5/4.
Cũng trong tuyên bố mới, Ngoại trưởng Payne khẳng định Australia sẽ tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Nga để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang tiến hành tại Ukraine.
Một câu hỏi được đặt ra hiện nay là ai thua ai thắng trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và châu Âu.
Châu Âu và Nga đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu Moscow đóng van khí đốt tới các quốc gia “không thân thiện” từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Trong thời kỳ cao trào của Chiến tranh Lạnh, Nga cũng chưa bao giờ dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu, nhưng việc Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh buộc khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp thay vì đồng euro từ 1/4 khiến các nước châu Âu lo ngại Nga sẽ cắt nguồn cung nếu không tuân thủ yêu cầu của Moscow.
Hiện tại dòng khí đốt Nga vẫn chảy sang châu Âu dù các nước châu Âu bác bỏ tối hậu thư của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, Nga chưa dừng cung cấp khí đốt ngay lập tức, do các khoản thanh toán cho lượng khí đốt được cung cấp từ 1/4 phải đến cuối tháng này hoặc đầu tháng 5 mới tới hạn.
4- Diễn biến nhạy cảm về Bucha (Ukraine): Truyền thông Nga ngày 5/4 đưa tin, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia, đã giới thiệu với các nhà báo một đoạn video chứng minh rằng, vụ thảm sát dân thường ở Bucha - ngoại ô Kiev mà phía Ukraine lan truyền trước đó đã được dàn dựng.
Ông Vasily Nebenzia đã công bố một đoạn video, trong đó Thị trưởng Bucha Anatoly Fedoruk nói về việc rút quân Nga khỏi thành phố. Ông đã thu hút sự chú ý đến thực tế là Thị trưởng Fedoruk không nói một lời nào về những người được cho là "đã bị giết".
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Nebenzia nhấn mạnh rằng, “Ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo rút các lực lượng vũ trang Nga khỏi một số khu vực, trong đó có Bucha. Sự thật này đã được xác nhận vào ngày hôm sau bởi thị trưởng Bucha. Trong video ngày 31/ 3 của mình, ông Anatoly Fedoruk đã trình bày việc rút quân của Nga là một chiến thắng của quân đội Ukraine. Điều thú vị là ông không đề cập đến bất kỳ hành động hàng loạt nào, thi thể người chết, những vụ giết người hay bất cứ điều gì tương tự. Thật khó có thể tưởng tượng rằng thị trưởng thành phố lại quên đề cập đến một kịch bản tàn khốc như vậy”./.