Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/3/2025.
Vì sao Mỹ khó đạt lợi nhuận "vàng" từ con bài khoáng sản đối với Ukraine?: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang đạt một thành tựu về chính sách trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận về khoáng sản giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn tài nguyên tại quốc gia đang có xung đột không phải điều dễ dàng.
>>> Vì sao Mỹ khó đạt lợi nhuận "vàng" từ con bài khoáng sản đối với Ukraine?
Ông Trump nói thỏa thuận khoáng sản sẽ dẫn tới tương lai bền vững giữa Mỹ và Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và một trong những nội dung thảo luận là tình hình ở Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “ Ngày mai, tiến triển hướng tới hòa bình sẽ tiếp tục khi Tổng thống Zelensky thăm Nhà Trắng. Tại đây, chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận lịch sử giúp Mỹ trở thành một đối tác lớn trong việc phát triển các khoáng sản của Ukraine như đất hiếm, dầu và khí. Thỏa thuận này cũng sẽ là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững hơn trong tương lai giữa Mỹ và Ukraine, thúc đẩy thịnh vượng lâu dài giúp Ukraine tái thiết đất nước và cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá”.
UAV Lancet Nga tấn công loạt khí tài quân sự Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet tấn công các xe tăng và pháo được Ukraine bố trí gần bờ sông Dnepr thuộc tỉnh Kherson.
Mỹ và Ukraine hoàn tất thỏa thuận về đất hiếm: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Ukraine đã hoàn tất thỏa thuận về đất hiếm cùng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Liên quan đến thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông tin với tờ Fox Business rằng: "Thỏa thuận đã xong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Mỹ để ký thỏa thuận vào ngày 28/2. Vì vậy, không còn cuộc đàm phán khác".
Ông Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một năm một số lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Theo các tài liệu do Nhà Trắng công bố hôm 27/2, các lệnh trừng phạt ban đầu được áp dụng vào năm 2014. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, các biện pháp này mở rộng thông qua nhiều sắc lệnh hành pháp và hiện được gia hạn thêm một năm nữa cho đến ngày 6/3/2026.
Trong các tài liệu, ông Trump nêu: "Các hành động và chính sách trong các Sắc lệnh Hành pháp này tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Do đó ... Tôi sẽ tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong Sắc lệnh Hành pháp 13660 trong 1 năm".
Liên minh châu Âu phản đối việc "đóng cửa" NATO đối với Ukraine: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phản đối quan điểm cho rằng chính khả năng gia nhập NATO của Ukraine là mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột cách đây 3 năm. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho rằng NATO đưa ra bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine, đồng thời phản đối việc Tổng thống Donald Trump “đóng cửa” gia nhập NATO đối với Kiev.
Trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Washington, bà Kallas nhấn mạnh NATO là biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả nhất, đồng thời phản đối quan điểm cho rằng chính khả năng gia nhập NATO của Ukraine là mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột cách đây 3 năm.
Ông Trump dịu giọng với Tổng thống Zelensky: Tổng thống Trump bày tỏ tôn trọng người đồng cấp Ukraine và thể hiện lạc quan trước khi gặp ông Zelensky tại thủ đô Washington.
Ông Trump bày tỏ lạc quan rằng cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Zelensky tại Mỹ ngày 28/2 sẽ diễn ra "tốt đẹp và hòa hợp". "Tôi rất tôn trọng ông ấy. Chúng tôi đã cung cấp cho ông ấy rất nhiều thiết bị và nhiều tiền, nhưng họ cũng chiến đấu rất dũng cảm. Ai đó phải sử dụng các trang thiết bị và họ đã rất dũng cảm theo nghĩa này", ông nói thêm.
Lý do ông Trump muốn khoáng sản Ukraine: Mối quan tâm sâu sắc của Tổng thống Donald Trump đối với khoáng sản Ukraine tưởng như đến hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, điều đó xuất phát từ thực tế rằng, Mỹ hiện không thể đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu, điều đã thúc đẩy Tổng thống Trump tăng áp lực với Ukraine để đạt thỏa thuận khai thác.