Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/2/2023.

Quan chức Ukraine: Nga pháo kích miền Đông với mức độ kỷ lục: Người phát ngôn của quân đội Ukraine ngày 12/2 cho biết, Nga đã lập kỷ lục về các vụ pháo kích khi liên tiếp tấn công lực lượng Ukraine bằng hỏa lực đạn pháo ở phía Đông.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: “Trong nhiều ngày liên tiếp đối phương đã lập kỷ lục tấn công Ukraine bằng hỏa lực pháo binh theo hướng Lyman và Lugansk. Trong 24 giờ qua đã có 424 vụ pháo kích và 23 cuộc giao tranh”.

Tổng thống Ba Lan nói Nga có thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh giá Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu phương Tây không cung cấp vũ khí khẩn cấp cho chính quyền Kiev trong những tuần tới.

“Vâng, họ có thể sẽ chiến thắng nếu Ukraine không nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ phương Tây”, nhà lãnh đạo Ba Lan trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro của Pháp khi được hỏi liệu ông có nghĩ Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không.

Nga tuyên bố tiến thêm 2km vào phòng tuyến Ukraine trong 4 ngày: Quân đội Nga đã tiến sâu thêm 2km vào phòng tuyến của Ukraine về phía Tây trong 4 ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 13/2.

"Quân đội Nga đã phá vỡ sự chống cự của đối phương và tiến sâu vào một vài km bên trong phòng tuyến của Ukraine", hãng thông tấn này cho hay.

"Trong 4 ngày, quân đội đã di chuyển 2km về phía Tây", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế: Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố ngày 13/2 cho thấy các trận pháo kích diễn ra dữ dội tại những khu vực xung quanh Vuhledar, ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine: Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Hôm 12/2, tờ Dail Mail cho hay, quân đội Anh gặp "vấn đề nghiêm trọng" về nhân lực, đạn dược và thiết bị.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

"Quyết định về việc hỗ trợ bất kỳ máy bay chiến đấu nào, hay bất kỳ tiêm kích F-16 nào bên ngoài Ba Lan đều là một quyết định rất lớn và không phải là việc dễ dàng với chúng tôi", ông Duda nói với BBC trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 12/2.

Những bình luận của ông Duda được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du châu Âu vào tuần trước để vận động hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong đó có các hệ thống vũ khí và đạn pháo tầm xa, hệ thống phòng không, tên lửa và máy bay chiến đấu.

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine: Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo The Telegraph của Anh, các quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã và đang thảo luận với chính quyền Ukraine về khả năng mở các nhà máy sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự ngay tại Ukraine. Nhiều chuyên gia quân sự Anh hiện đã được cử đến Ukraine để nghiên cứu chính thức thành lập các công ty liên doanh quốc phòng giữa Anh và Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/2 nói rằng giới chức Mỹ thừa nhận họ đứng sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) chạy ngầm dưới biển.

Bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer, Seymour Hersh, viết một bài báo điều tra chấn động về loạt vụ nổ đường ống dẫn khí đốt nói trên.

Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm Nga hứng chịu lệnh trừng phạt mới: Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được công bố vào ngày 24/2, thời điểm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Kuleba, những biện pháp trừng phạt mới “sẽ được các quốc gia và các tổ chức khác nhau công bố”.

“Tại Liên Hợp Quốc, tại Kiev, tại nhiều thủ đô khác trên thế giới, các sự kiện khác nhau sẽ diễn ra và gửi một tín hiệu rất rõ ràng tới Tổng thống Nga Putin rằng: Nếu ông Putin nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía Nga, có lẽ ông ấy đã nhầm to”, Ngoại trưởng Ukraine nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine
Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 công bố video ghi cảnh lực lượng đổ bộ đường không Nga tập luyện chiến thuật, bắn súng và cứu thương ở ngay hậu cứ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ tại Ukraine. Lính dù Nga sử dụng súng tiểu liên, đại liên… và súng chống tăng B-41.

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

Lính dù Nga tập trận bắn đạn thật ngay tại hậu cứ ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/2 công bố video ghi cảnh lực lượng đổ bộ đường không Nga tập luyện chiến thuật, bắn súng và cứu thương ở ngay hậu cứ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ tại Ukraine. Lính dù Nga sử dụng súng tiểu liên, đại liên… và súng chống tăng B-41.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine
Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

Điểm mạnh và yếu của xe tăng phòng không Gepard được Đức gửi sang Ukraine

VOV.VN - Đức vừa cam kết gửi thêm xe tăng phòng không Gepard sang Ukraine trong bối cảnh Kiev muốn ứng phó với các cuộc tấn công của Nga sử dụng các UAV do Iran sản xuất. Xe tăng này có nhiều điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu.

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine
Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

VOV.VN - Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

VOV.VN - Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine
Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc
Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/2 nói rằng giới chức Mỹ thừa nhận họ đứng sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) chạy ngầm dưới biển.

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

Ngoại trưởng Nga: Giới chức Mỹ thừa nhận đứng sau loạt nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/2 nói rằng giới chức Mỹ thừa nhận họ đứng sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) chạy ngầm dưới biển.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?
Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Tổng thống Ba Lan nói Nga có thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột
Tổng thống Ba Lan nói Nga có thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh giá Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu phương Tây không cung cấp vũ khí khẩn cấp cho chính quyền Kiev trong những tuần tới.

Tổng thống Ba Lan nói Nga có thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột

Tổng thống Ba Lan nói Nga có thể sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đánh giá Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu phương Tây không cung cấp vũ khí khẩn cấp cho chính quyền Kiev trong những tuần tới.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.