Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mới ở Ukraine bất chấp khó khăn, trở ngại?

VOV.VN - Các dữ liệu cho thấy khả năng Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới ở Ukraine, với mục tiêu mang tính tập trung cao, bất chấp trở ngại về thời tiết vào mùa xuân.

Dấu hiệu tương đối rõ về việc Nga khởi động chiến dịch tấn công

Hoạt động di chuyển quân và tác chiến của Nga quanh các khu vực trọng yếu ở miền Đông Ukraine đã gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh Mỹ đã cảnh báo về sự gia tăng chiến sự tại đây.

Một số nhóm phân tích đánh giá rằng Nga đang cố gắng đánh bật quân Ukraine khỏi hệ thống công sự kiên cố ở miền Đông và Nam Ukraine (nơi có 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào nửa cuối năm 2022).

Viện nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở ở Washington, Mỹ) tin rằng nhịp độ tác chiến của Nga ở Tây Lugansk (thuộc vùng Donbass) đã gia tăng trong tuần qua. Viện này dựa trện các thông tin nguồn mở về các cuộc đụng độ mới dọc theo tiền tuyến để đánh giá những bước tiến của lực lượng Nga trong vùng này, đặc biệt là ở khu vực ranh giới với tỉnh Kharkov, nơi có thành phố lớn thứ 2 Ukraine.

Nga bây giờ có vẻ sẵn sàng sử dụng nhiều hơn lực lượng dự bị mà họ có được kể từ khi Tổng thống Putin ban hành lệnh động viện một phần lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022.

Phân tích mới nhất của Viện nghiên cứu Chiến tranh trên nhận định: "Việc Nga sẵn sàng sử dụng các nhân tố chính của ít nhất 3 sư đoàn trong các cuộc tiến công ở khu vực này cho thấy chiến dịch tấn công của Nga đã bắt đầu".

Giới chức và truyền thông Nga khá kín tiếng về khả năng nổ ra một chiến dịch tấn công mới. Tuy nhiên, họ đã tăng cường đánh giá về tiến bộ của mình trên mặt trận Lugansk và vùng lân cận. Thủ lĩnh của lực lượng dân quân được Kremlin hậu thuẫn tại đó đã tuyên bố các lực lượng của họ đã chứng kiến cảnh binh sĩ Ukraine rút lui, để lại đằng sau mìn và các bẫy nổ.

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố mạnh mẽ rằng 4 tỉnh ở Ukraine (trong đó có Lugansk) mà Nga sáp nhập vào năm 2022 sẽ nằm chắc chắn dưới sự kiểm soát của Kremlin "càng sớm càng tốt".

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin đã phản bác lại các đánh giá của Tổng thống Mỹ Biden cho rằng Tổng thống Nga đã đánh mất Ukraine. Ông đáp trả: "Chúng tôi không có lý do gì phải nghi ngờ". Ông thêm rằng Tổng thống Mỹ Biden đã đánh giá thấp sự ủng hộ của công chúng Nga dành cho Tổng thống Putin.

"Tâm chấn" Donbass

Một số quan chức và nhà phân tích khác đã thừa nhận rằng tỉnh Lugansk (Donbass) sẽ là tâm chấn của một đợt tấn công rầm rộ quy mô lớn mới.

Giới chức Ukraine thừa nhận rằng 30 khu định cư ở Lugansk, Donetsk và Kharkov đã chứng kiến hỏa lực dữ dội, đặc biệt là quanh thành phố Bakhmut có vị trí chiến lược. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng "hoạt động tác chiến của Nga đang phát triển thành công" ở khu vực này.

Giới phân tích phương Tây tin rằng chiến dịch tấn công mới sẽ có tính tập trung cao hơn nhiều.

Viện Hudson - một cơ sở nghiên cứu và tư vấn, kết luận trong phân tích mới về tình hình chiến sự ở Ukraine: "Giới lãnh đạo quân sự Nga có lẽ sẽ tránh mở một cuộc tiến công nhiều mặt trận hoặc tổng lực vào Ukraine. Thay vào đó, họ có khả năng ưu tiên một cuộc tiến quân lớn nhằm chiếm trọn các tỉnh Lugansk và Donetsk. Các chỉ dấu hiện tại cho thấy, có khả năng Moscow đang lên kế hoạch mở chiến dịch tấn công đó trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2023".

Một số quan chức khác gợi ý rằng cuộc tấn công đó có thể xảy ra sớm hơn. 

Nga sẵn sàng chớp thời cơ

Tình báo quân sự Anh tin rằng điều kiện chiến trường hiện đang chưa có lợi cho Nga. Thời tiết ấm hơn vào mùa xuân ở vùng Donbass đồng nghĩa với việc tuyết tan chảy, mặt đất trở nên mềm và lầy hơn, gây khó khăn cho việc di chuyển nhanh quân và xe quân sự hạng nặng.

Đánh giá mới nhất của tình báo cho thấy, tình trạng bùn lầy nặng nề có thể xảy đến từ giữa cho đến cuối tháng 3.

Bản đánh giá có đoạn: "Chỉ huy hai phe có khả năng cao tránh lên kế hoạch mở các cuộc tấn công lớn vào các thời điểm đó. Tuy nhiên, các cơ hội chính trị và tác chiến nếu xuất hiện sẽ được đón nhận bất kể các quan ngại trên, như Nga từng quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022".

Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu hãng quân sự tư nhân Wagner của Nga, đã tuyên bố rằng các lực lượng Nga phải chiếm được thành phố chiến lược Bakhmut.

Ông chủ hãng Wagner đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi được công bố vào hôm 10/2. Trả lời  phóng viên quân sự Nga, ông Prigozhin nói rằng Nga phải vạch ra các mục tiêu rõ ràng cho cuộc xung đột của họ với Ukraine trong khoảng 1 năm qua, đó là thiết lập sự hiện diện vững chắc ở miền Đông Ukraine hay tiến lên chiếm thêm các vùng lãnh thổ khác. Ông này khẳng định, việc chiếm hoàn toàn Bakhmut là chìa khóa cho tất cả các phương án đó.

Doanh nhân Prigozhin khẳng định: "Chúng ta cần Bakhmut để binh sĩ của chúng ta có thể hoạt động trong trạng thái dễ thở hơn".

Ông Prigozhin thừa nhận sự kháng cự của Ukraine ở Bakhmut khá mạnh và quân Ukraine được huấn luyện tốt.

Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov thừa nhận, tình hình quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut đang khó khăn nhất trong bối cảnh Nga triển khai thêm nhiều lính nghĩa vụ để vây hãm thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine
Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

Xe tăng T-72 của Nga phục kích, nã pháo vào mục tiêu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/2 công bố clip ghi cảnh đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của họ cơ động tác chiến, tận dụng địa hình địa vật để nã pháo vào xe thiết giáp, chốt quan sát và kho đạn của quân đội Ukraine.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk
Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk (trước đó Nga tuyên bố sáp nhập tỉnh này từ Ukraine) cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk (trước đó Nga tuyên bố sáp nhập tỉnh này từ Ukraine) cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?
Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?
Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

Ukraine kỳ vọng một thắng lợi chiến lược để lật ngược tình thế trước Nga?

VOV.VN - 6 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Phương Tây đang kỳ vọng Ukraine giành một thắng lợi chiến lược quyết định hòng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ có ý chí chính trị thôi có lẽ là không đủ…

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut
Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

Nhà sáng lập Wagner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bakhmut

VOV.VN - Hôm 6/2 sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, Prigozhin, tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, nơi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội thời gian qua.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?
Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”
Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine
Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.