Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/4
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/4/2026.
Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh tại Ukraine chính thức có hiệu lực. Ngày 11/4, lệnh ngừng bắn kéo dài 32h nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành chính thức có hiệu lực tại khu vực xung đột Ukraine và kéo dài đến hết ngày 12/4.
Theo Điện Kremlin, trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, các lực lượng Nga được yêu cầu dừng hoạt động tác chiến trên toàn bộ các hướng, song vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đáp trả nếu có các hành động bị coi là khiêu khích. Đây là lệnh ngừng bắn thứ tư được Nga công bố kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh các thỏa thuận trước đó đều không duy trì được lâu dài do các cáo buộc vi phạm từ cả hai bên.
Ukraine đề xuất Nga kéo dài lệnh ngừng bắn sau Lễ Phục sinh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đề xuất Nga kéo dài lệnh ngừng bắn sau Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Kiev đã chuyển đề xuất này tới Moscow.
Ông Zelensky cũng khẳng định sẽ đáp trả nếu Moscow vi phạm thỏa thuận. “Nếu không có tên lửa hay máy bay không người lái từ phía Nga, chúng tôi cũng sẽ duy trì ngừng bắn trên không. Nhiệm vụ tương tự cũng được áp dụng ở tiền tuyến. Tuy nhiên, mọi đơn vị Ukraine vẫn có quyền đáp trả”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh trong phát biểu tối 11/4.
Nga và Ukraine trao đổi tù binh. Ngày 11/4, Nga và Ukraine đã trao đổi 350 tù binh chiến tranh, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Cuộc trao đổi diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn Phục sinh có hiệu lực.
“175 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, đổi lại, 175 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được bàn giao”, thông báo cho hay. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga hiện đang ở Belarus để được hỗ trợ về tâm lý và y tế trước khi được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng.
Ukraine xác nhận thông tin trên. Tổng thống Zelensky cho biết những người trở về Ukraine bao gồm các binh sĩ bị bắt làm tù binh trong trận chiến tại Mariupol, cũng như những người bị bắt tại Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl ở tỉnh Kiev và tại nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các tỉnh Donetsk, Kherson, Sumy, Zaporizhzhia và tỉnh Kursk của Nga.
Ukraine, Nga cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh. Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h ngày 11/4 tới hết ngày 12/4 theo giờ Moscow.
Theo đài RT và kênh Sky News, thống đốc ở 2 khu vực biên giới của Nga tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm bị thương 5 người sau khi tấn công các mục tiêu ở các vùng Kursk và Belgorod.
Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Moscow đã 469 lần vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ. Quân Nga bị cáo buộc tấn công bằng UAV và pháo kích vào các vị trí của Ukraine.
Lực lượng Ukraine tấn công cơ sở dầu khí tại Nga và kho dầu ở Crimea. Lực lượng Ukraine đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Krymskaya tại vùng Krasnodar (Nga), kho dầu Hvardiiske tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, cùng nhiều kho đạn và sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) tại các khu vực hiện do Nga kiểm soát.
Thông tin được Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine công bố, đồng thời được các nguồn tin Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) xác nhận. Theo đó, các cuộc tấn công diễn ra trong ngày 10/4 và đêm 10 rạng sáng 11/4, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn Lễ Phục sinh có hiệu lực.
Hiện phía Ukraine đang tiếp tục thu thập thông tin về thiệt hại và tổn thất của Nga sau các đợt tấn công. Trong khi đó, phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Ông Lavrov: Xung đột Ukraine không thể chấm dứt nếu thiếu “bảo đảm an ninh cho Nga”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng bất kỳ giải pháp nào nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đều phải bao gồm các “bảo đảm an ninh cho Nga”. Ông cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ tập trung đề cập đến các bảo đảm dành cho Ukraine.
Phát biểu với báo giới ngày 11/4, Ngoại trưởng Nga cho rằng, trong bối cảnh triển vọng về một giải pháp chính trị - ngoại giao đang dần xuất hiện, Liên minh châu Âu đã bày tỏ mong muốn tham gia bàn đàm phán và nhấn mạnh các bảo đảm an ninh cho Ukraine như một yếu tố then chốt của giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng “không có bất kỳ đề cập nào về bảo đảm an ninh cho Nga”, đồng thời nhấn mạnh xung đột “không thể được giải quyết nếu thiếu yếu tố này”.