Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/2/2025.

Ông Trump và Putin điện đàm, khởi động đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả ông Putin và Zelensky đều bày tỏ mong muốn hòa bình trong các cuộc điện đàm riêng đồng thời người đứng đầu Nhà Trắng đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao của Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

"Tôi vừa có một cuộc điện đàm dài và hiệu quả cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng USD và nhiều chủ đề khác", Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social. Riêng về vấn đề Ukraine, sau cuộc điện đàm trong hơn 1 tiếng, ông Trump cho biết, ông Putin muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine và cả hai đã thảo luận về lệnh ngừng bắn ngay trong tương lai gần.

Châu Âu âm thầm “đổi giọng” giữa lúc ông Trump muốn nhanh dừng xung đột Ukraine: Chiến lược dành cho Ukraine đang âm thầm thay đổi ở châu Âu để phù hợp với giọng điệu thay đổi của Mỹ - từ cam kết ủng hộ không lay chuyển sang nỗ lực đưa Kiev vào bàn đàm phán.

>>> Châu Âu âm thầm “đổi giọng” giữa lúc ông Trump muốn nhanh dừng xung đột Ukraine

F-16 Ukraine lần đầu mang bom lượn ra chiến trường: Một đoạn video hiếm hoi xuất hiện trên mạng được cho là ghi lại cảnh tiêm kích F-16AM Fighting Falcon (tạm dịch "Chim cắt") của không quân Ukraine lần đầu tiên tham chiến khi mang theo bom lượn.

NATO họp lần đầu kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, bàn về xung đột Ukraine: Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine và các bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm qua (12/02) đã nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.

Chỉ huy Nga lo ngại Kursk có thể trở thành Bakhmut 2.0: Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga, có biệt danh Hades người từng phục vụ trên 4 mặt trận chiến đấu trên khắp miền đông Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra trên đất Nga. Ông lo ngại Kursk có thể trở thành Bakhmut 2.0.

>>> Chỉ huy Nga lo ngại Kursk có thể trở thành Bakhmut 2.0

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga: Tham dự một cuộc họp tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột. Vị quan chức này cũng nói thêm rằng "một nền hòa bình công bằng và lâu dài" chỉ có thể đạt được khi Ukraine "mạnh trên chiến trường". Theo ông Umerov, cuộc họp của nhóm liên lạc sẽ thảo luận về việc tiếp tục cung cấp quân sự cho Ukraine vào năm 2025, tăng cường bằng nguồn lực của châu Âu và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tiết lộ vũ khí “có thể thay đổi cuộc chơi” giúp Ukraine bắn hạ bom lượn Nga: Thành công của Ukraine trong việc bắn hạ bom lượn KAB đã làm dấy lên đồn đoán về loại vũ khí được sử dụng. Theo một phân tích của truyền thông Ukraine, vũ khí này có thể đơn giản đến bất ngờ.

>>> Tiết lộ vũ khí “có thể thay đổi cuộc chơi” giúp Ukraine bắn hạ bom lượn Nga

Mỹ làm rõ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 12/2 đã tham dự cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine và có bài phát biểu làm rõ cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Hegseth kêu gọi các đồng minh NATO của Washington hành động và đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của châu Âu, đồng thời khẳng định nước này sẽ không triển khai quân tới Ukraine. 

Nga tập kích nhà máy quân sự Ukraine: Theo RT, Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn vào nhà máy sản xuất máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Hôm 12/2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng quân đội nước này thực hiện "cuộc tấn công tên lửa nhằm vào xưởng sản xuất máy bay không người lái và FPV của doanh nghiệp quân sự - công nghiệp Ukraine".

"Mục tiêu của cuộc không kích đã đạt được, tất cả cơ sở chỉ định đều bị tấn công", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu.

Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Pokrovsk: Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận đã tiến hành đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine.

Điện đàm Trump-Putin sẽ đẩy Ukraine vào thế khó trên bàn đàm phán với Nga?: Nhiều chuyên gia cho rằng, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin, tiến trình hòa bình ở Ukraine sẽ có nhiều biến chuyển.

>>> Điện đàm Trump-Putin sẽ đẩy Ukraine vào thế khó trên bàn đàm phán với Nga?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO họp lần đầu kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, bàn về xung đột Ukraine
NATO họp lần đầu kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine và các bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm qua (12/02) đã nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.

NATO họp lần đầu kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, bàn về xung đột Ukraine

NATO họp lần đầu kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, bàn về xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhóm liên lạc về các vấn đề quốc phòng của Ukraine và các bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm qua (12/02) đã nhóm họp tại thủ đô Brussels, Bỉ, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.

Mỹ làm rõ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine
Mỹ làm rõ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 12/2 đã có bài phát biểu làm rõ cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ làm rõ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine

Mỹ làm rõ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 12/2 đã có bài phát biểu làm rõ cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Toàn cảnh quốc tế sáng 13/2: F-16 Ukraine lần đầu mang bom lượn ra chiến trường
Toàn cảnh quốc tế sáng 13/2: F-16 Ukraine lần đầu mang bom lượn ra chiến trường

VOV.VN - Một đoạn video hiếm hoi xuất hiện trên mạng được cho là ghi lại cảnh tiêm kích F-16AM Fighting Falcon (tạm dịch "Chim cắt") của không quân Ukraine lần đầu tiên tham chiến khi mang theo bom lượn.

Toàn cảnh quốc tế sáng 13/2: F-16 Ukraine lần đầu mang bom lượn ra chiến trường

Toàn cảnh quốc tế sáng 13/2: F-16 Ukraine lần đầu mang bom lượn ra chiến trường

VOV.VN - Một đoạn video hiếm hoi xuất hiện trên mạng được cho là ghi lại cảnh tiêm kích F-16AM Fighting Falcon (tạm dịch "Chim cắt") của không quân Ukraine lần đầu tiên tham chiến khi mang theo bom lượn.