Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine.

Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine: Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, cuộc bầu cử ở Donbass, Kherson và Zaporizhzhia sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 15/6 đã bật đèn xanh cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng như Kherson và Zaporizhzhia. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành vào ngày Ngày Bỏ phiếu Duy nhất của Nga vào 10/9 tới.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết, bà đã nhận được lời kêu gọi từ quyền lãnh đạo của 4 vùng lãnh thổ về việc tổ chức bầu cử. Văn phòng của bà Pamfilova đã tham khảo ý kiến của Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) về các biện pháp cần thiết để tiến hành một kế hoạch như vậy.

Trực thăng Ka-52 của Nga phóng tên lửa phá hủy liên tiếp 2 xe tăng Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 công bố video cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 của nước này đã phóng tên lửa dẫn đường tiêu diệt liên tiếp 2 xe tăng của quân đội Ukraine.

Đoạn video, trích xuất từ chính camera gắn trên trực thăng Ka-52, được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xe tăng Ukraine đang tiến đến gần các cứ điểm của Nga ở khu vực miền Nam Donbass. Chúng đang đi sát nhau.

Phi hành đoàn của trực thăng đã bắn liên tiếp 2 tên lửa dẫn đường khiến 2 xe tăng bốc cháy, cột khói đen nghi ngút bốc lên trên cao. Quân đội Nga cho biết, 2 xe tăng và các kíp lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công.

Ukraine tuyên bố kiểm soát một số khu vực xung quanh Zaporizhzhia: Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksii Hromov ngày 16/6 cho biết, các lực lượng nước này đã kiểm soát hơn 100km2 lãnh thổ theo hướng Zaporizhzhia, ở Đông Nam Ukraine trong tuần qua.

Phát biểu với báo chí, ông Oleksii Hromov nêu rõ: “Trong tuần qua, chúng tôi đã tiến sâu vào chiến tuyến của đối phương tới 3km gần khu vực Mala Tokmachka và 7 km về phía nam Velyka Novosilka”. Ukraine đã giành quyền kiểm soát 7 khu định cư ở Zaporizhzhia. Hầu hết các khu định cư này là những ngôi làng nhỏ.

Nga đang cố gắng tiến công ở các khu vực khác, đồng thời tăng cường hoạt động tấn công tại Kharkov và dọc theo nhiều vùng ở mặt trận Donetsk, nhưng tại Bakhmut họ đang rơi vào thế yếu. Ở mặt trận Donetsk, lực lượng Tavria của Ukraine đã tiến được 1km trong một nỗ lực nhằm cải thiện vị trí chiến thuật của họ gần thị trấn Vuhledar, ông Oleksii Hromov cho biết thêm.

Binh sỹ Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut: Ukraine vừa công bố video cho thấy, các binh sỹ thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của nước này đã bao vây và đột kích cứ điểm của Nga gần Bakhmut.

Trong video, các binh sỹ Ukraine ẩn nấp trong những bụi cây, sau đó từ từ tiến đến cứ điểm của Nga, sử dụng súng trường và lựu đạn ngăn đòn phản kích của đối phương. Sau khi thăm dò bên ngoài, một số binh sỹ đã tiến sâu vào bên trong.

Đức khó tiếp tục viện trợ xe tăng cho Ukraine: Theo Tập đoàn Rheinmetall, Đức không thể tiếp tục viện trợ thêm xe tăng Leopard cho Ukraine trong năm nay nhưng vẫn cam kết sửa chữa các xe bị hư hỏng.

Trả lời phỏng vấn ngày 15/6, ông Armin Papperger - Giám đốc điều hành Rheinmetal cho biết công ty này không thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu viện trợ xe tăng cho Ukraine lấy từ các kho dữ trự của quân đội Đức từ nay đến cuối năm.

Ông Papperger cho biết công ty hiện có khoảng 110 xe tăng, trong đó có 22 xe Leopard 2 có thể được đại tu và chuyển tới Ukraine. Tuy nhiên ông lưu ý rằng có một số thủ tục pháp lý có thể cản trở việc chuyển giao.

Nga mở lại điều tra vụ phá hoại đường ống phương Bắc: Hôm 15/6, quan chức Nga tại Liên hợp quốc cho biết vấn đề điều tra vụ phá hoại đường ống phương Bắc chưa kết thúc, Nga sẽ quay trở lại điều tra về vấn đề này.

Phó đại diện thường trực phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết: “Vấn đề điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream vẫn chưa kết thúc. Nga sẽ quay lại với hình thức phù hợp và vào thời điểm hợp lý”.

Ông Dmitry Polyansky nói vụ phá hoại đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) sẽ vẫn là chủ đề "gây khó chịu cho các nước phương Tây", nhấn mạnh phương Tây lo lắng, không dám đối diện sự thật để trả lời câu hỏi từ Nga.

Tổng thống Zelensky phản ứng với đề xuất 'hòa bình trong 24 giờ' của ông Trump: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay lập tức nếu trở lại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Ukraine không tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine dù ông Trump có tái đắc cử, nói rằng nếu làm được, ông đã làm điều đó sớm hơn. 

Phát biểu với NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về ông Trump: “Tại sao ông ấy không làm điều đó sớm hơn? Khi ông ấy là tổng thống, chiến tranh cũng diễn ra ở đây”, ông Zelensky đề cập đến cuộc giao tranh nổ ra ở Donbass vào năm 2014.

“Tôi nghĩ ông ấy không thể làm được điều đó. Tôi nghĩ hiện giờ trên thế giới không ai có khả năng chỉ cần nói một lời với (Tổng thống Nga) Putin là đã có thể chấm dứt chiến tranh được", ông Zelensky nói thêm. 

Serbia đang chuyển vũ khí cho Ukraine? Theo Military Watch, vũ khí của Serbia được vận chuyển qua nước thứ ba đến Ukraine, đổi lại nước này có thể nhận được ủng hộ trong vấn đề Kosovo từ phương Tây.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Serbia đã phải chịu áp lực ngày càng tăng từ các nước phương Tây trong việc điều chỉnh chính sách của mình với chính sách của các quốc gia thành viên NATO và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine và Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng
"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

Mỹ có nguy cơ trắng tay nếu Ukraine phản công bất thành
Mỹ có nguy cơ trắng tay nếu Ukraine phản công bất thành

VOV.VN - Khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn chống lại Nga, phương Tây kỳ vọng các lực lượng Kiev sẽ sớm giành thắng lợi và nhanh chóng lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất. Nếu Ukraine không đạt được mục tiêu đề ra thì điều này sẽ đặt Mỹ và các đồng minh châu Âu vào tình huống khó xử.

Mỹ có nguy cơ trắng tay nếu Ukraine phản công bất thành

Mỹ có nguy cơ trắng tay nếu Ukraine phản công bất thành

VOV.VN - Khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn chống lại Nga, phương Tây kỳ vọng các lực lượng Kiev sẽ sớm giành thắng lợi và nhanh chóng lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất. Nếu Ukraine không đạt được mục tiêu đề ra thì điều này sẽ đặt Mỹ và các đồng minh châu Âu vào tình huống khó xử.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá
Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

Vũ khí cải tiến và chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine khó bứt phá

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật của Nga cùng với việc tăng quân số và triển khai vũ khí tiên tiến có thể khiến Ukraine gặp khó khăn khi muốn giành thắng lợi nhanh chóng. Hai bên có nguy cơ tiếp tục rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Tổn thất lớn trước sức kháng cự của Nga, Ukraine có cơ hội phản công thành công?
Tổn thất lớn trước sức kháng cự của Nga, Ukraine có cơ hội phản công thành công?

VOV.VN - Khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ, các lực lượng của nước này đang phải đối mặt với những trận đánh khó khăn và sự kháng cự quyết liệt của đối phương, đồng thời chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, thiết bị, trong khi giành được rất ít lợi thế.

Tổn thất lớn trước sức kháng cự của Nga, Ukraine có cơ hội phản công thành công?

Tổn thất lớn trước sức kháng cự của Nga, Ukraine có cơ hội phản công thành công?

VOV.VN - Khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ, các lực lượng của nước này đang phải đối mặt với những trận đánh khó khăn và sự kháng cự quyết liệt của đối phương, đồng thời chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, thiết bị, trong khi giành được rất ít lợi thế.

Cách Nga huy động sức mạnh không quân ngăn Ukraine phá tuyến phòng thủ
Cách Nga huy động sức mạnh không quân ngăn Ukraine phá tuyến phòng thủ

VOV.VN - Nga được cho là đang tận dụng cả sức mạnh không quân truyền thống cũng như sức mạnh không quân phi truyền thống để giành lợi thế trên chiến trường và đẩy lui cuộc phản công của Ukraine.

Cách Nga huy động sức mạnh không quân ngăn Ukraine phá tuyến phòng thủ

Cách Nga huy động sức mạnh không quân ngăn Ukraine phá tuyến phòng thủ

VOV.VN - Nga được cho là đang tận dụng cả sức mạnh không quân truyền thống cũng như sức mạnh không quân phi truyền thống để giành lợi thế trên chiến trường và đẩy lui cuộc phản công của Ukraine.

Ukraine lợi dụng “sương mù chiến tranh” khiến Nga rơi vào tình thế bị động?
Ukraine lợi dụng “sương mù chiến tranh” khiến Nga rơi vào tình thế bị động?

VOV.VN - Kể từ thời điểm Ukraine tuyên bố chuẩn bị tiến hành cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ vào cuối mùa Xuân, quân đội nước này đã thực hiện một loạt hành động nhằm làm dày thêm màn “sương mù chiến tranh”, để che dấu kế hoạch của họ và khiến đối phương lo ngại.

Ukraine lợi dụng “sương mù chiến tranh” khiến Nga rơi vào tình thế bị động?

Ukraine lợi dụng “sương mù chiến tranh” khiến Nga rơi vào tình thế bị động?

VOV.VN - Kể từ thời điểm Ukraine tuyên bố chuẩn bị tiến hành cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ vào cuối mùa Xuân, quân đội nước này đã thực hiện một loạt hành động nhằm làm dày thêm màn “sương mù chiến tranh”, để che dấu kế hoạch của họ và khiến đối phương lo ngại.