Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 17/7/2024.

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được: Các lực lượng của Nga cuối tuần qua đã tiến vào Urozhaine, một ngôi làng ở phía Nam mà Ukraine giành được vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành quả mới nhất trong hàng loạt bước tiến "chậm mà chắc" của Moscow và đảo ngược những thắng lợi Kiev khó khăn đạt được.

Ukraine hy vọng vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp gần đây sẽ giúp nước này đẩy lùi các lực lượng của Nga. Điều đó đã xảy ra ở phía Đông Bắc, nơi phòng tuyến được tăng cường của Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công của Nga đe dọa đến Kharkov - thành phố lớn thứ hai nước này. Các quan chức Mỹ tuần trước đánh giá, Nga không thể đạt được thành quả đáng kể về lãnh thổ trong những tháng tới.

Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga: Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder mới đây cho biết Mỹ đã yêu cầu Ukraine không được tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ nhằm tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.

"Tất cả chúng ta đều không muốn thấy cuộc xung đột hiện nay vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Tôi nghĩ đây là vấn đề quan trọng mà tất cả chúng ta cần cân nhắc và thực hiện rất nghiêm túc", ông Ryder cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/7.

Tuyên bố của ông Ryder được đưa ra giữa lúc NATO có dấu hiệu "bật đèn xanh" cho phép Ukraine tấn công công vào lãnh thổ Nga. Chia sẻ với tờ The Kyiv Independent hôm 15/7, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế để thực hiện các cuộc tấn công như vậy.

Vũ khí phương Tây thay đổi tình thế của Nga và Ukraine thế nào?: Mặc dù trước đó Ukraine có thể tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV sản xuất nội địa nhưng việc nhận được tên lửa tầm xa ATACMS khiến những cuộc tấn công này hiệu quả hơn nhiều. Giới quan sát cho biết, hiện Nga không thể nhắm vào khu vực Kharkov bằng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400.

"Ukraine bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS nhằm vào các mục tiêu ở Belgorod và buộc Nga phải đưa các hệ thống S-300 được sử dụng để tấn công Kharkov ra xa hơn, vì thế, hiện nay Kharkov nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống S-300", chuyên gia Konrad Muzyka nhận định.

NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức: Các nguồn tin châu Âu, ngày 15/7, cho biết NATO bắt đầu triển khai bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine. Đây là một phần trong cam kết hỗ trợ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua. 

Trước đó ngày 11/7 tại Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức, nằm dưới sự lãnh đạo một tướng ba sao của NATO, người sẽ giám sát việc “huấn luyện, trang bị, và phát triển lực lượng” của quân đội Ukraine. Những nỗ lực này sẽ không chỉ trợ giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ mà còn chuẩn bị cho việc Kiev gia nhập NATO với tư cách là thành viên chính thức trong tương lai.

Thủ tướng Hungary chuyển đề xuất hòa bình Ukraine tới EU: Cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary - Balazs Orban cho biết, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cung cấp bản tường trình chi tiết về các cuộc gặp gỡ trong chuyến công du hòa bình của ông diễn ra hồi đầu tháng 7.

Được biết, đề xuất hòa bình dựa trên kết quả của chuyến công du này. Trong chuyến thăm, ông Viktor Orban đã tới Ukraine, Nga và Trung Quốc. Đồng thời, vị cố vấn mô tả đề xuất của Hungary là "dựa trên đánh giá thực tế về tình hình" và đặt ra "mục tiêu thực tế", song không nêu chi tiết. 

"Nếu châu Âu muốn hòa bình và có tiếng nói quyết định trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine cũng như chấm dứt tình trạng đổ máu, thì phải thay đổi ngay từ bây giờ", ông Balazs Orban nhấn mạnh.

Gần một nửa người Ukraine ủng hộ đàm phán hòa bình với Nga: Theo kết quả của cuộc thăm dò, 43,9% người được hỏi ủng hộ đàm phán với Nga. Trong khi đó, 35% số người được hỏi phản đối đàm phán với Nga và 21,1% số người được hỏi không đưa ra quan điểm của mình trong vấn đề này. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, 22% số người được hỏi ủng hộ tình trạng trung lập của Ukraine.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, gây thiệt hại to lớn đối với người dân Ukraine và Nga, cũng như ảnh hưởng ra toàn cầu. Do đó, dư luận mong mỏi rằng các bên liên quan cần nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết hoà bình cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức
NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức

VOV.VN - Các nguồn tin châu Âu, ngày 15/7, cho biết NATO bắt đầu triển khai bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine. Đây là một phần trong cam kết hỗ trợ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua. 

NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức

NATO triển khai bộ chỉ huy quân sự mới hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức

VOV.VN - Các nguồn tin châu Âu, ngày 15/7, cho biết NATO bắt đầu triển khai bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine. Đây là một phần trong cam kết hỗ trợ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua. 

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được
Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được

VOV.VN - Các lực lượng của Nga cuối tuần qua đã tiến vào Urozhaine, một ngôi làng ở phía Nam mà Ukraine giành được vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành quả mới nhất trong hàng loạt bước tiến "chậm mà chắc" của Moscow và đảo ngược những thắng lợi Kiev khó khăn đạt được.

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được

Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả Ukraine chật vật giành được

VOV.VN - Các lực lượng của Nga cuối tuần qua đã tiến vào Urozhaine, một ngôi làng ở phía Nam mà Ukraine giành được vào mùa hè năm ngoái, đánh dấu thành quả mới nhất trong hàng loạt bước tiến "chậm mà chắc" của Moscow và đảo ngược những thắng lợi Kiev khó khăn đạt được.

Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga
Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder mới đây cho biết Mỹ đã yêu cầu Ukraine không được tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ nhằm tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.

Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga

Lầu Năm Góc nhắc lại quan điểm về cách Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder mới đây cho biết Mỹ đã yêu cầu Ukraine không được tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ nhằm tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.