Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 18/11/2023.

Nga siết chặt vòng vây Avdiivka, Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut: Quân đội Nga tăng cường tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Nga và Ukraine giao tranh ác liệt gần khu vực Novomikhailovka, ở Marinka, khu vực Pervomaisky, Severny (một khu định cư phía tây Avdeevka), trên các hướng tiếp cận phía nam và phía bắc tới Avdeevka, cũng như gần Stepnoy. Theo avia.pro, lợi thế dường như đang nghiêng về phía Nga.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công các vị trí của quân Ukraine tại các thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkov), Avdiivka, Maryinka và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia) nhưng không thành công. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 57 đợt tiến công của đối phương.

Ukraine đưa 3 lữ đoàn vượt sông Dnipro, củng cố đầu cầu đổ bộ: Guardian dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây cho biết, lực lượng Ukraine đã triển khai thành công 3 lữ đoàn đến tả ngạn sông Dnipro, trong khi cuộc phản công ở miền Nam của nước này đang lên đến đỉnh điểm.

Báo cáo của Guardian cho biết: “Ukraine đã đưa 3 lữ đoàn vượt sông và thiết lập một vị trí kiên cố ở bờ Đông sông Dnipro, khiến Nga không thể đánh bật. Nhưng vẫn chưa rõ số lượng thiết giáp họ đã mang qua sông”.

Nga thay đổi chiến lược kìm chân Ukraine phản công vào mùa đông: Theo Newsweek, Nga đang tập trung vào huấn luyện sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh nguồn cung tên lửa và thiết bị quân sự bị thiếu hụt.

Giới quan sát cho rằng, trong những tháng gần đây, Nga đã giảm đáng kể việc sử dụng tên lửa ở Ukraine và Moscow có thể đang xây dựng một kho dự trữ vũ khí để sử dụng trong các cuộc tấn công vào mùa đông. Ngoài ra, Nga có thể sẽ chuyển sang sử dụng các loại vũ khí khác để tiếp tục cuộc tấn công hiện tại.

Tình thế của Nga và Ukraine tại một trong những khu vực nóng nhất tiền tuyến: Nga một lần nữa tăng cường tấn công vào thị trấn Avdiivka và "chắc chắn đang nỗ lực bao vây thành phố", trong khi Ukraine tập trung củng cố các vị trí cũng như tận dụng lợi thế phòng thủ.

Các lực lượng của Moscow đang sử dụng các phương tiện bọc thép, nhắm vào khu vực công nghiệp và tấn công các vị trí trong thị trấn này "cả ngày và đêm", Thị trưởng Vitaliy Barabash cho hay trên kênh truyền hình quốc gia.

"Tình hình rất nóng. Trên thực tế, trong một vài ngày qua, đối phương trở nên ngày càng chủ động hơn", quan chức này cho hay.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine nắm thế thượng phong ở Biển Đen: Hôm 16/11, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này nắm thế thượng phong trước quân Nga ở khu vực Biển Đen.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Chúng tôi xoay sở để giành được quyền chủ động từ tay người Nga ở Biển Đen, tạo ra điều kiện an ninh buộc đối phương phải rút khỏi vùng phía Đông của vùng biển này và phải giấu đi các chiến hạm của họ”.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên với các đại biểu dự Thượng đỉnh Hội đồng nghị viên hợp tác kinh tế Biển Đen (PABSEC), theo hãng tin Nga độc lập Meduza.

Cận cảnh công binh Nga vượt chướng ngại vật bằng xe "quét" mìn IMR-3M: Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 công bố video cho thấy lực lượng công binh của nước này huấn luyện vượt chướng ngại vật bằng xe công binh phá mìn IMR-3M.

Trong video, phương tiện đã vượt qua nhiều chướng ngại vật phức tạp, cho thấy sự khéo léo và kỹ năng của lực lượng công binh Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Sputnik cho biết, IMR-3M đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội trong môi trường nhiều thách thức.

Xe công binh quét mìn IMR-3M được phát triển dựa trên nền tảng xe tăng T-72, chủ yếu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt chẳng hạn như khu vực bị ảnh hưởng bởi vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, cũng như thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa thiên nhiên hoặc do con người gây ra, trong đó có cả những sự cố tại các nhà máy điện hạt nhân.

Nga đặt tên lửa siêu vượt âm Avangard vào bệ phóng: Cực lượng tên lửa Nga đã đưa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị phương tiện bay siêu thanh Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng.

Hungary lên án Bulgaria tăng phí vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga: Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm qua gọi bước đi mới nhất của Bulgaria nhằm tăng phí vận chuyển khí đốt tự nhiên cho Hungary, Serbia và Bắc Macedonia với tối hậu thư là một bước đi thù địch. 

Theo Bộ trưởng Szijjarto, Bulgaria đã đưa ra quyết định này mà không cần đàm phán là không thể chấp nhận được. Bởi điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho an ninh cung cấp năng lượng của Hungary và Bắc Macedonia.

Phần Lan tạm dừng vận tải hàng hóa qua biên giới với Nga: Ngày 16/11, Chính phủ Phần Lan thông báo đóng cửa 4 trạm kiểm soát ở biên giới với Nga từ ngày 18/11 đến ngày 24/2/2024.

Trên mạng xã hội X, ông Penttilä, người dứng đầu Cơ quan Hải quan Phần Lan cho biết, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ gần như ngừng hoạt động, ngoại trừ các chuyến tàu chở hàng sẽ tiếp tục đi qua trạm kiểm soát đường sắt Vainikkala.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới
Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

Ông Vladimir Putin sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.

Tình thế của Nga và Ukraine tại một trong những khu vực nóng nhất tiền tuyến
Tình thế của Nga và Ukraine tại một trong những khu vực nóng nhất tiền tuyến

VOV.VN - Nga một lần nữa tăng cường tấn công vào thị trấn Avdiivka và "chắc chắn đang nỗ lực bao vây thành phố", trong khi Ukraine tập trung củng cố các vị trí cũng như tận dụng lợi thế phòng thủ.

Tình thế của Nga và Ukraine tại một trong những khu vực nóng nhất tiền tuyến

Tình thế của Nga và Ukraine tại một trong những khu vực nóng nhất tiền tuyến

VOV.VN - Nga một lần nữa tăng cường tấn công vào thị trấn Avdiivka và "chắc chắn đang nỗ lực bao vây thành phố", trong khi Ukraine tập trung củng cố các vị trí cũng như tận dụng lợi thế phòng thủ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine nắm thế thượng phong ở Biển Đen
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine nắm thế thượng phong ở Biển Đen

VOV.VN - Hôm 16/11, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này nắm thế thượng phong trước quân Nga ở khu vực Biển Đen.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine nắm thế thượng phong ở Biển Đen

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine nắm thế thượng phong ở Biển Đen

VOV.VN - Hôm 16/11, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội nước này nắm thế thượng phong trước quân Nga ở khu vực Biển Đen.

Châu Âu chạy đua dự trữ năng lượng, tránh kịch bản như mùa đông năm 2022
Châu Âu chạy đua dự trữ năng lượng, tránh kịch bản như mùa đông năm 2022

VOV.VN - Để tránh kịch bản phải “quay cuồng” vì giá khí đốt tăng cao như mùa đông năm 2022, năm nay, châu Âu đã nhanh chóng lấp đầy tới 90% kho dự trữ khí đốt từ hồi tháng 8.

Châu Âu chạy đua dự trữ năng lượng, tránh kịch bản như mùa đông năm 2022

Châu Âu chạy đua dự trữ năng lượng, tránh kịch bản như mùa đông năm 2022

VOV.VN - Để tránh kịch bản phải “quay cuồng” vì giá khí đốt tăng cao như mùa đông năm 2022, năm nay, châu Âu đã nhanh chóng lấp đầy tới 90% kho dự trữ khí đốt từ hồi tháng 8.

Phương Tây mệt mỏi trước yêu cầu của Ukraine về vũ khí và tài chính
Phương Tây mệt mỏi trước yêu cầu của Ukraine về vũ khí và tài chính

VOV.VN - Phương Tây từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine cả về vật chất và tinh thần trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Nhưng giờ đây Mỹ và EU đã tỏ ra mệt mỏi trước các đòi hỏi của Ukraine về vũ khí và tài chính.

Phương Tây mệt mỏi trước yêu cầu của Ukraine về vũ khí và tài chính

Phương Tây mệt mỏi trước yêu cầu của Ukraine về vũ khí và tài chính

VOV.VN - Phương Tây từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine cả về vật chất và tinh thần trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Nhưng giờ đây Mỹ và EU đã tỏ ra mệt mỏi trước các đòi hỏi của Ukraine về vũ khí và tài chính.

Phản công của Ukraine bế tắc, phương Tây muốn sắp lại ván cờ
Phản công của Ukraine bế tắc, phương Tây muốn sắp lại ván cờ

VOV.VN - Dự báo xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài tới ít nhất là năm 2025 trong bối cảnh chiến sự giằng co bế tắc, Ukraine mòn mỏi đợi chờ thêm vũ khí của phương Tây và sự chú ý của công luận quốc tế đang hướng vào xung đột tại Gaza. Ukraine bộc lộ tín hiệu sẵn sàng đánh trường kỳ với Nga.

Phản công của Ukraine bế tắc, phương Tây muốn sắp lại ván cờ

Phản công của Ukraine bế tắc, phương Tây muốn sắp lại ván cờ

VOV.VN - Dự báo xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài tới ít nhất là năm 2025 trong bối cảnh chiến sự giằng co bế tắc, Ukraine mòn mỏi đợi chờ thêm vũ khí của phương Tây và sự chú ý của công luận quốc tế đang hướng vào xung đột tại Gaza. Ukraine bộc lộ tín hiệu sẵn sàng đánh trường kỳ với Nga.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream
Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Báo Mỹ và Đức: Đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Cuộc điều tra chung của 2 tờ báo quốc tế kết luận, một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) vào tháng 9/2022.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất
Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.