Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Đề nghị trên của cựu lãnh đạo NATO về việc kết nạp Ukraine được đưa ra trong một cuộc phóng vấn của tờ Guardian.

Ông Rasmussen nói: "Đã đến lúc thực hiện bước đi tiếp theo, mời Ukraine gia nhập NATO. Chúng ta cần một kiến trúc an ninh châu Âu mới trong đó, Ukraine nằm ở trung tâm của NATO".

Ông Rasmussen, người đứng đầu khối NATO từ năm 2009 đến 2014, nhận định: "Uy tín tuyệt đối của Điều 5 [của NATO] bảo đảm răn đe Nga không tấn công vào bên trong lãnh thổ Ukraine khi đã là thành viên của NATO, từ đó Ukraine có điều kiện đưa thêm lực lượng ra tiền tuyến".

Cựu lãnh đạo NATO nói, khối NATO cần phải "gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng nếu xâm phạm lãnh thổ NATO thì sẽ bị phản ứng". Ông Rasmussen bổ sung, đề xuất này ở một khía cạnh nào đó là tương đương với áp vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã kết thúc mà không có lời mời Ukraine gia nhập tổ chức này.

Việc Ukraine gia nhập NATO hay không luôn là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa NATO và Nga. Châu Âu lo ngại, nếu NATO kết nạp Ukraine, điều này có thể kịch hoạt xung đột vũ trang giữa Nga và NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự Ukraine
Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Đức dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới, tờ Bild dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự Ukraine

Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Đức dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới, tờ Bild dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm
Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.

Ukraine mở rộng đầu cầu dọc Dnipro, lần đầu tiên đưa xe bọc thép vượt sông
Ukraine mở rộng đầu cầu dọc Dnipro, lần đầu tiên đưa xe bọc thép vượt sông

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng đầu cầu dọc tả ngạn sông Dnipro, gia tăng sức ép lên lực lượng phòng không Nga.

Ukraine mở rộng đầu cầu dọc Dnipro, lần đầu tiên đưa xe bọc thép vượt sông

Ukraine mở rộng đầu cầu dọc Dnipro, lần đầu tiên đưa xe bọc thép vượt sông

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng đầu cầu dọc tả ngạn sông Dnipro, gia tăng sức ép lên lực lượng phòng không Nga.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?
Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

Ukraine tụt hậu so với Nga trong cuộc đua sản xuất UAV?

VOV.VN - Lúc đầu xung đột với Nga, Ukraine chiếm ưu thế về mặt UAV quân sự, gây tổn thất không nhỏ cho lực lượng của Nga. Nhưng nay Nga dường như đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực này.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?
UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

UAV sát thủ của Nga ngăn chặn đà tiến của quân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Thời kỳ đầu xung đột quân sự, phía Ukraine chủ động sử dụng UAV nhiều hơn và gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Tuy nhiên, Nga đã kịp thích ứng với diễn biến chiến trường, đẩy mạnh phát triển, mua sắm và sử dụng UAV để chống lại Ukraine. UAV Lancet là một lá bài lợi hại của Nga hiện nay.

Bí mật đặc nhiệm Israel săn lùng Hamas trong đường hầm Gaza
Bí mật đặc nhiệm Israel săn lùng Hamas trong đường hầm Gaza

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm công binh Israel được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ tìm và xâm nhập hệ thống đường hầm đầy rẫy nguy hiểm của Hamas ở dải Gaza với mục tiêu săn lùng và loại bỏ các chiến binh của tổ chức này.

Bí mật đặc nhiệm Israel săn lùng Hamas trong đường hầm Gaza

Bí mật đặc nhiệm Israel săn lùng Hamas trong đường hầm Gaza

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm công binh Israel được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ tìm và xâm nhập hệ thống đường hầm đầy rẫy nguy hiểm của Hamas ở dải Gaza với mục tiêu săn lùng và loại bỏ các chiến binh của tổ chức này.

UAV và USV thống trị cách tác chiến trong xung đột Nga - Ukraine
UAV và USV thống trị cách tác chiến trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Một đặc trưng nổi bật của xung đột Nga - Ukraine là sự lên ngôi của máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV). Các thiết bị này đã gây tổn thất xương máu lớn cho cả hai phe và làm thay đổi phương thức tác chiến của họ.

UAV và USV thống trị cách tác chiến trong xung đột Nga - Ukraine

UAV và USV thống trị cách tác chiến trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Một đặc trưng nổi bật của xung đột Nga - Ukraine là sự lên ngôi của máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV). Các thiết bị này đã gây tổn thất xương máu lớn cho cả hai phe và làm thay đổi phương thức tác chiến của họ.

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn
Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

VOV.VN - Ukraine hiện đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục chiến sự, cố gắng kéo dài xung đột hoặc đạt một thỏa thuận với đối phương khi có thể. Nếu Ukraine trì hoãn quyết định, tình hình có thể diễn biến theo hướng bất lợi hơn cho họ.

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

VOV.VN - Ukraine hiện đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục chiến sự, cố gắng kéo dài xung đột hoặc đạt một thỏa thuận với đối phương khi có thể. Nếu Ukraine trì hoãn quyết định, tình hình có thể diễn biến theo hướng bất lợi hơn cho họ.