Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 19/8/2024.

Nga cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Ukraine tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong một tuyên bố ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang xem xét nghiêm túc thông tin Ukraine đang lên kế hoạch tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 90 km, nơi đã trở thành điểm nóng giao tranh trong những ngày gần đây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục đích của Ukraine là để cáo buộc Nga tấn công nhà máy. “Nếu Ukraine thực hiện kế hoạch nhằm tạo ra một thảm họa nhân tạo ở phần lục địa châu Âu này, dẫn tới ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, các biện pháp đối phó quân sự cứng rắn sẽ được thực hiện ngay lập tức”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Mặc dù không đưa ra chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy Kursk sẽ đi ngược lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân.

Ukraine dùng rocket đánh sập cây cầu chiến lược ở tỉnh Kursk. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào cây cầu quan trọng ở khu vực biên giới Kursk của Nga.

Trong thông báo trên Telegram, bà Maria Zakharova viết: “Lần đầu tiên khu vực Kursk bị tấn công bằng tên lửa do phương Tây sản xuất. Đó có thể là tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Cuộc tấn công đã khiến cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Glushkovsky bị phá hủy hoàn toàn và những tình nguyện viên hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng”.

Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Mykola Oleshchuk đã đăng tải video về cuộc tập kích của quân đội nước này vào tỉnh Kursk của Nga trên Telegram. Ông viết: “Các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công chính xác vào thành trì và nơi tập trung thiết bị cũng như các trung tâm hậu cần và tuyến đường tiếp tế của đối phương”.

Ukraine muốn tấn công lãnh thổ Nga từ lâu. Ukraine từ lâu đã lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga giống như cuộc tập kích xuyên biên giới vào vùng Kursk đang diễn ra. Đây là thông tin được hãng tin NBC News dẫn lời một cố vấn cấp cao giấu tên trong chính phủ Ukraine.

Theo cố vấn Ukraine giấu tên, ý tưởng về một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga đã “được đưa lên bàn thảo luận của Kiev trong hơn một năm”. Quan chức Ukraine cho biết thêm, mục tiêu của chiến dịch đột kích là chuyển hướng chú ý của Nga khỏi các khu vực tiền tuyến mà đặc biệt ở Donbass, nơi các lực lượng Moscow đã tiến quân đều đặn kể từ đầu năm nay. 

Ukraine triển khai 10.000 quân dự bị để tấn công Kursk. Wall Street Journal ngày 17/8 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine đã triển khai 6.000 quân đến vùng biên giới Kursk của Nga và khoảng 4.000 quân tham gia các hoạt động hỗ trợ tại vùng biên giới Sumy của Ukraine.

Trước đó, Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat của Cộng hòa Chechen (thuộc Nga), cho biết Ukraine đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ để tiến hành cuộc tấn công mà Kiev dự định hoàn thành trong 5 ngày bằng cách chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Trong khi đó, đến nay, Ukraine vẫn khá kín tiếng về quy mô cuộc đột kích. Giới chức nước này chỉ công bố các bước tiến tại Kursk.

Nga phá hủy nhiều khí tài của Ukraine ở tỉnh Sumy. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 công bố video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander của nước này phá hủy bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Iris-T và trạm radar đa chức năng TRML-4D của Ukraine ở tỉnh Sumy.

"Tại khu vực định cư Sennoye, vùng Sumy, bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Iris-T, trạm radar đa chức năng TRML-4D và nhiều khí tài quân sự khác của Ukraine đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của lực lượng Nga bằng tên lửa Iskander", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo bộ này, trong 24 giờ qua, các lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phá hủy hai xuồng tự sát của hải quân Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng phá hủy 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp cung cấp cho Ukraine, 10 tên lửa HIMARS và 35 máy bay không người lái.

Ukraine nói Nga dội tên lửa đạn đạo xuống Kiev. Chính quyền Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev ngày 18/8.

"Đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ ba của lực lượng Nga nhằm vào Kiev trong tháng 8", ông Serhiy Popko - người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev cho biết. "Các tên lửa đã bị đánh chặn khi đang bay tới thành phố". Ngoài ra, các đơn vị phòng không của Ukraine cũng đã phá hủy một số máy bay không người lái của Nga.

Một nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng hệ thống phòng không được kích hoạt vào sáng sớm Chủ nhật (18/8). Quy mô cuộc tấn công của Nga chưa được tiết lộ. Ông Popko cho biết chưa có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái giá Ukraine phải trả khi dồn binh lực cho trận chiến ác liệt tại vùng Kursk
Cái giá Ukraine phải trả khi dồn binh lực cho trận chiến ác liệt tại vùng Kursk

VOV.VN - Sau nhiều tháng liên tục bị đẩy lùi trên mặt trận Donbass, đồng thời đối mặt với tình trạng thiếu binh sỹ và đạn dược nghiêm trọng, Ukraine đã tiến hành cuộc đột kích bất ngờ nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga. Tuy vậy cái giá mà Ukraine phải trả không hề nhỏ khi tập trung binh lực thực hiện chiến dịch này.

Cái giá Ukraine phải trả khi dồn binh lực cho trận chiến ác liệt tại vùng Kursk

Cái giá Ukraine phải trả khi dồn binh lực cho trận chiến ác liệt tại vùng Kursk

VOV.VN - Sau nhiều tháng liên tục bị đẩy lùi trên mặt trận Donbass, đồng thời đối mặt với tình trạng thiếu binh sỹ và đạn dược nghiêm trọng, Ukraine đã tiến hành cuộc đột kích bất ngờ nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga. Tuy vậy cái giá mà Ukraine phải trả không hề nhỏ khi tập trung binh lực thực hiện chiến dịch này.

Đàm phán bí mật “đổ bể” sau khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
Đàm phán bí mật “đổ bể” sau khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Ukraine nói rằng chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk là nhằm mục đích buộc Nga tham gia vào “quy trình đàm phán công bằng”. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc tấn công của Kiev đã phá hỏng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian.

Đàm phán bí mật “đổ bể” sau khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

Đàm phán bí mật “đổ bể” sau khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Ukraine nói rằng chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk là nhằm mục đích buộc Nga tham gia vào “quy trình đàm phán công bằng”. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cuộc tấn công của Kiev đã phá hỏng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian.

Nga tung chiến thuật hiểm hóc khiến phòng tuyến Ukraine tại Donbass chao đảo
Nga tung chiến thuật hiểm hóc khiến phòng tuyến Ukraine tại Donbass chao đảo

VOV.VN - Quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới nhằm tấn công Ukraine ở khu vực Donbass, trong bối cảnh Kiev nỗ lực tiến sâu hơn vào biên giới Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ tại khu vực Kursk.

Nga tung chiến thuật hiểm hóc khiến phòng tuyến Ukraine tại Donbass chao đảo

Nga tung chiến thuật hiểm hóc khiến phòng tuyến Ukraine tại Donbass chao đảo

VOV.VN - Quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới nhằm tấn công Ukraine ở khu vực Donbass, trong bối cảnh Kiev nỗ lực tiến sâu hơn vào biên giới Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ tại khu vực Kursk.