Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 20/1/2023.

Nga thông báo, quân Ukraine ở miền Nam bị bao vây, nhiều lính đầu hàng: Quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia cho biết lực lượng Ukraine tại khu vực này đang đối diện nguy cơ bị bao vây.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS hôm 20/1, ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, khẳng định quân đội Nga đang khép dần vòng vây với thành phố Orekhov ở vùng này.

Nga tuyên bố kiểm soát ngôi làng chiến lược gần Bakhmut: Quân đội Nga thông báo họ đã kiểm soát được Klescheevka, ngôi làng có vị trí chiến lược cách Bakhmut khoảng 9km về phía Tây Nam.

"Các đơn vị xung kích tình nguyện đã giải phóng khu dân cư Klescheevka của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) với hỏa lực yểm trợ từ lực lượng thuộc Quân khu miền Nam", Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 20/1.

Các quốc gia châu Âu cam kết cung cấp thêm vũ khí gì cho Ukraine?: Một nhóm 11 quốc gia châu Âu ngày 19/1 đã cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đồng thời cho biết họ sẽ gửi xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo hạng nặng, phòng không, đạn dược và xe chiến đấu bộ binh.

Tuyên bố được các quốc gia đưa ra theo định dạng cam kết Tallinn được ký tại Estonia. Theo cam kết này, 11 quốc gia gồm Estonia, Anh, Ba Lan, Latvia, Litva, Đan Mạch, Séc, Đức, Hà Lan, Slovakia và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đưa ra gói viện trợ mới với nhiều vũ khí hạng nặng.

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ USD cho Ukraine: Ngày 19/1, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 2,5 tỷ USD cho Ukraine.  Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự lần thứ 30 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, gói viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm xe bọc thép, tên lửa đất đối không và đạn dược cho hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS. Với gói viện trợ mới này, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã lên tới 27,5 tỷ USD kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden lên nắm quyền.

Thụy Điển gửi hệ thống pháo Archer cho Ukraine: Chính phủ Thụy Điển ngày 19/1 công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong đó bao gồm các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép và hệ thống pháo Archer.

Gói viện trợ trị giá 4,3 tỷ krona Thụy Điển (tương đương 419 triệu USD) này cũng sẽ bao gồm vũ khí chống tăng NLAW hạng nhẹ, thiết bị liên lạc, thiết bị rà phá bom mìn và súng trường tấn công.

Thụy Điển sẽ gửi khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh Type 90 bánh xích và bọc thép. Phương tiện này có thể được sử dụng để vận chuyển tới 8 lính bộ binh và được trang bị một khẩu pháo tự động cỡ nòng 40 mm. Chính phủ Thụy Điển không tiết lộ cụ thể sẽ cung cấp bao nhiêu hệ thống Archer.

Mật vụ Ukraine bắn chết Denis Kireev, điệp viên quý giá của tình báo quân sự nước này: Mikhail Podoliak - trợ lý của Tổng thống Ukraine, vừa xác nhận cơ quan an ninh dân sự (SBU) của nước này đã bắn chết Denis Kireev, một điệp viên của tình báo quân sự Ukraine, người mà chính phủ Ukraine xác định đã cứu Kiev trước cuộc tấn công của Nga.

Ông Podiak, trợ lý của ông Zelensky, nói rằng việc điệp viên Denis Kireev bị giết vào đầu xung đột Ukraine là do sự phối hợp kém, thiếu thống nhất giữa các cơ quan an ninh - tình báo nước này. "Có những tố cáo nhằm vào ông ấy, họ không có đủ thời gian để xử lý các tố cáo này thông qua phương thức đối thoại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các quốc gia châu Âu cam kết cung cấp thêm vũ khí gì cho Ukraine?
Các quốc gia châu Âu cam kết cung cấp thêm vũ khí gì cho Ukraine?

VOV.VN - Một nhóm 11 quốc gia châu Âu ngày 19/1 đã cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đồng thời cho biết họ sẽ gửi xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo hạng nặng, phòng không, đạn dược và xe chiến đấu bộ binh.

Các quốc gia châu Âu cam kết cung cấp thêm vũ khí gì cho Ukraine?

Các quốc gia châu Âu cam kết cung cấp thêm vũ khí gì cho Ukraine?

VOV.VN - Một nhóm 11 quốc gia châu Âu ngày 19/1 đã cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đồng thời cho biết họ sẽ gửi xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo hạng nặng, phòng không, đạn dược và xe chiến đấu bộ binh.

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?
Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.

Tổng thống Macron: Hệ thống tư bản toàn cầu đang gặp khủng hoảng, EU chia rẽ
Tổng thống Macron: Hệ thống tư bản toàn cầu đang gặp khủng hoảng, EU chia rẽ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron cho rằng, hệ thống tư bản toàn cầu đang bị khủng hoảng, bất lực trong xóa đói giảm nghèo. Theo ông, EU cũng bị chia rẽ do các khác biệt chưa được giải quyết.

Tổng thống Macron: Hệ thống tư bản toàn cầu đang gặp khủng hoảng, EU chia rẽ

Tổng thống Macron: Hệ thống tư bản toàn cầu đang gặp khủng hoảng, EU chia rẽ

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron cho rằng, hệ thống tư bản toàn cầu đang bị khủng hoảng, bất lực trong xóa đói giảm nghèo. Theo ông, EU cũng bị chia rẽ do các khác biệt chưa được giải quyết.

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/1, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 2,5 tỷ USD cho Ukraine.  Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự lần thứ 30 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/1, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 2,5 tỷ USD cho Ukraine.  Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự lần thứ 30 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Mật vụ Ukraine bắn chết Denis Kireev, điệp viên quý giá của tình báo quân sự nước này
Mật vụ Ukraine bắn chết Denis Kireev, điệp viên quý giá của tình báo quân sự nước này

VOV.VN - Mikhail Podoliak - trợ lý của Tổng thống Ukraine, vừa xác nhận cơ quan an ninh dân sự (SBU) của nước này đã bắn chết Denis Kireev, một điệp viên của tình báo quân sự Ukraine, người mà chính phủ Ukraine xác định đã cứu Kiev trước cuộc tấn công của Nga.

Mật vụ Ukraine bắn chết Denis Kireev, điệp viên quý giá của tình báo quân sự nước này

Mật vụ Ukraine bắn chết Denis Kireev, điệp viên quý giá của tình báo quân sự nước này

VOV.VN - Mikhail Podoliak - trợ lý của Tổng thống Ukraine, vừa xác nhận cơ quan an ninh dân sự (SBU) của nước này đã bắn chết Denis Kireev, một điệp viên của tình báo quân sự Ukraine, người mà chính phủ Ukraine xác định đã cứu Kiev trước cuộc tấn công của Nga.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới
Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga
Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.