Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/2/2023.

Nga ngăn chặn nỗ lực đổ bộ bờ Đông sông Dnieper của quân đội Ukraine: Thống đốc lâm thời của khu vực Kherson – ông Vladimir Saldo ngày 1/2 cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 rằng Ukraine nỗ lực đổ bộ ở bờ Đông sông Dnieper nhưng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.

"Những nỗ lực vượt sông Dnieper bằng thuyền tốc độ cao và đổ bộ ở tả ngạn nhằm tiến hành các hoạt động phá hoại đã bị ngăn chặn", ông Vladimir Saldo cho hay.

Nga ráo riết dựng tuyến phòng thủ nhiều lớp xung quanh Melitopol: Các hình ảnh do vệ tinh PlanetScope cho thấy, Nga đang nỗ lực thiết lập các công sự dài và sâu, tạo ra các tuyến phòng thủ nhiều lớp dài hàng chục km theo hướng Melitopol.

Giới phân tích cho rằng, việc Nga đang tích cực chuẩn bị phòng thủ ở mọi hướng không phải là điều bất ngờ. Sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Berdyansk, Nga đã biến những sân bay nơi đây thành khu vực kiên cố thích hợp với chiến thuật phòng thủ vòng tròn. Những vị trí này cách tiền tuyến hiện tại khoảng 100km.

Tổng thống Putin muốn ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine: Ngày 1/2, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư bị phá hủy ở khu vực biên giới và do các tình huống khẩn cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tăng cường hỗ trợ cho người dân.

Ông Putin yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là ngăn chặn các vụ pháo kích từ phía Ukraine.

Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng, cuộc họp bàn về một vấn đề rất quan trọng đó là hỗ trợ cho cư dân của các vùng như Belgorod, Bryansk và Kursk, những người có nhà ở khu vực biên giới bị hư hại hoặc phá hủy do các vụ pháo kích.

Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân: Ngày 1/2, tại cuộc họp toàn thể của Hội nghị giải trừ quân bị, phái đoàn Nga đã cảnh báo khả năng xảy ra đụng độ vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân do phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc, với việc tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí, huấn luyện lính đánh thuê, cung cấp thông tin tình báo, các quốc gia Mỹ, Anh, Pháp đã tạo ra những nguy cơ thực sự về một cuộc xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân.      

Nga cảnh báo Israel: Cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột: Sau khi Thủ tướng Israel nói với CNN rằng ông đang cân nhắc viện trợ quân sự cho Ukraine, Điện Kremlin liền cảnh báo rằng động thái đó sẽ làm leo thang xung đột và Nga sẽ tấn công các vũ khí đó.

Hôm 1/2, Nga cảnh báo Israel chớ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố với báo giới: “Chúng tôi nói rằng tất cả các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine nên hiểu rằng chúng tôi sẽ coi số vũ khí này là mục tiêu hợp pháp cho quân đội Nga”.

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang tại đây và "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Trả lời phỏng vấn của kênh TRT vào hôm 2/2, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí, bao gồm xe tăng, cho Kiev sẽ không mang lại giải pháp cho xung đột Ukraine. Ông bày tỏ: "Chúng tôi mong các nước phương Tây ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi về đàm phán giữa Ukraine và Nga".

Nga treo thưởng 43.000 USD cho người "bắt được" xe tăng Leopard: Nga ủng hộ việc các doanh nghiệp và quan chức nước này treo thưởng cho binh sĩ chiếm được hoặc phá hủy xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/2 nói rằng, các phần thường tiền mặt mà doanh nghiệp và quan chức Nga đưa ra cho việc phá hủy thiết bị quân sự phương Tây ở Ukraine sẽ tạo động lực khích lệ binh sỹ Nga thực hiện nhiệm vụ.

Phản ứng của Nga khi Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine: Những cân nhắc của Mỹ về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đang thổi bùng căng thẳng và làm leo thang tình hình nhưng tất cả những điều này sẽ không làm thay đổi kế hoạch thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, đồng thời khẳng định chiến dịch này sẽ tiếp tục.

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 1/2 đã giới thiệu các xe tăng Đức chuẩn bị được gửi sang Ukraine. Ông ghi nhận đây là một “tổn thất cay đắng” cho quân đội Đức hiện được trang bị không đầy đủ.

Trong chuyến thăm một trại lính ở thị trấn Augustdorf, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết, việc chuyển giao xe tăng này là cần thiết để giúp “Ukraine chiến thắng”. Nhưng ông Pistorius cũng nói luôn rằng đối với khoảng 500 binh lính trong tiểu đoàn đóng ở Augustdorf, việc mất 14 xe tăng Leopard 2 sẽ tác động mạnh vào tâm lý của họ.

Đại sứ Antonov: Mỹ muốn Nga thất bại chiến lược và kiệt quệ: Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 1/2, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, khẳng định Mỹ không che giấu mục tiêu của mình ở Ukraine là gây cho Nga một thất bại chiến lược và khiến Nga kiệt quệ.

Đại sứ Antonov nói: “Giới chính trị ở Washington không che giấu ý đồ cuộc chiến của họ về lãnh thổ Ukraine, và tôi không hề lỡ lời ở đây, đó là gây ra cho Nga một thất bại chiến lược, là làm kiệt quệ, làm bào mòn đất nước chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Antonov: Mỹ muốn Nga thất bại chiến lược và kiệt quệ
Đại sứ Antonov: Mỹ muốn Nga thất bại chiến lược và kiệt quệ

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 1/2, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, khẳng định Mỹ không che giấu mục tiêu của mình ở Ukraine là gây cho Nga một thất bại chiến lược và khiến Nga kiệt quệ.

Đại sứ Antonov: Mỹ muốn Nga thất bại chiến lược và kiệt quệ

Đại sứ Antonov: Mỹ muốn Nga thất bại chiến lược và kiệt quệ

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 1/2, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, khẳng định Mỹ không che giấu mục tiêu của mình ở Ukraine là gây cho Nga một thất bại chiến lược và khiến Nga kiệt quệ.

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine
Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 1/2 đã giới thiệu các xe tăng Đức chuẩn bị được gửi sang Ukraine. Ông ghi nhận đây là một “tổn thất cay đắng” cho quân đội Đức hiện được trang bị không đầy đủ.

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 1/2 đã giới thiệu các xe tăng Đức chuẩn bị được gửi sang Ukraine. Ông ghi nhận đây là một “tổn thất cay đắng” cho quân đội Đức hiện được trang bị không đầy đủ.

Nga ngăn chặn nỗ lực đổ bộ bờ Đông sông Dnieper của quân đội Ukraine
Nga ngăn chặn nỗ lực đổ bộ bờ Đông sông Dnieper của quân đội Ukraine

VOV.VN - Thống đốc lâm thời của khu vực Kherson – ông Vladimir Saldo ngày 1/2 cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 rằng Ukraine nỗ lực đổ bộ ở bờ Đông sông Dnieper nhưng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Nga ngăn chặn nỗ lực đổ bộ bờ Đông sông Dnieper của quân đội Ukraine

Nga ngăn chặn nỗ lực đổ bộ bờ Đông sông Dnieper của quân đội Ukraine

VOV.VN - Thống đốc lâm thời của khu vực Kherson – ông Vladimir Saldo ngày 1/2 cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 rằng Ukraine nỗ lực đổ bộ ở bờ Đông sông Dnieper nhưng quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Nga cảnh báo Israel: Cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột
Nga cảnh báo Israel: Cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Israel nói với CNN rằng ông đang cân nhắc viện trợ quân sự cho Ukraine, Điện Kremlin liền cảnh báo rằng động thái đó sẽ làm leo thang xung đột và Nga sẽ tấn công các vũ khí đó.

Nga cảnh báo Israel: Cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột

Nga cảnh báo Israel: Cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Israel nói với CNN rằng ông đang cân nhắc viện trợ quân sự cho Ukraine, Điện Kremlin liền cảnh báo rằng động thái đó sẽ làm leo thang xung đột và Nga sẽ tấn công các vũ khí đó.

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine
Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang tại đây và "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

Ông Erdogan: Gửi xe tăng cho Kiev không giải quyết được xung đột Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa nhấn mạnh rằng việc phương Tây gửi xe tăng cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột vũ trang tại đây và "bước đi mạo hiểm này chỉ đặc biệt có lợi cho các ông trùm vũ khí".

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?
Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”
Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

Kịch bản Nga tấn công hạt nhân nếu Mỹ và Đức “vượt lằn ranh đỏ”

VOV.VN - Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine. Nga xem động thái Mỹ và Đức cung cấp xe tăng tối tân cho Ukraine là ngưỡng mới nguy hiểm. Giới quan sát đánh giá về khả năng Nga đánh chặn bằng đòn hạt nhân…

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine
Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

Chiến dịch quân sự của Nga có thể kết thúc trước khi xe tăng Mỹ-Đức kịp tới Ukraine

VOV.VN - Vừa rồi phương Tây tỏ ra rầm rộ trong viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine để đối đầu với Nga. Thế nhưng viện trợ đó có quy mô nhỏ và đòi hỏi thời gian dài. Trong khi đó, Nga có thể đặt mục tiêu "giải quyết nhanh" trước khi các xe tăng đó kịp tới.