Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Ukraine sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt và Nga tiết lộ mục tiêu bao trùm trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk: Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận, các lực lượng Nga đã có thể đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của cơ quan này nêu rõ: “Đối phương đã tiến hành các cuộc không kích gần Soledar, Pokrovske và ở khu vực nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska. Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công theo hướng Klynove - Pokrovske, và Volodymyrivka – Pokrovske nhưng đã chịu ổn thất và phải rút lui. Tại khu vực nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska, các đơn vị của đối phương đã thành công một phần”.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1: Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream.

Phát biểu với hãng thông tấn DPA của Đức, ông Robert Habeck nói: “Không có bất cứ lý do kỹ thuật nào dẫn khiến Nga phải cắt giảm nguồn cung khí đốt. Nga đang vi phạm hợp đồng và đổ lỗi cho người khác". Trước đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố sẽ giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 từ 40% công suất hiện tại xuống còn 20% công suất từ ngày 27/7, do phải đem một tuabin đi bảo trì.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine: Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt hoạt động cải tổ lực lượng quân đội và tình báo Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga ngày càng leo thang. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Halahan đã đảm nhiệm vị trí chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt kể từ tháng 8/2020.

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga: Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52 của Nga. Thông báo trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: “Các binh sỹ thuộc Lữ đoàn Nhảy dù 25 đã bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 của Nga bằng Hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS)”. Theo bộ này, giá thành của một chiếc Ka-52 vào khoảng 16 triệu USD.

Ukraine muốn thay thế Tochka-U thời Liên Xô bằng pháo HIMARS của Mỹ: Kiev coi các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất là giải pháp thay thế tốt nhất cho các hệ thống tên lửa Tochka-U từ thời Liên Xô, Giám đốc Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn Washington Post ngày 24/7, Giám đốc Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov nhấn mạnh, các hệ thống Tochka-U hiện vẫn là lựa chọn tầm xa nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, sau 5 tháng xung đột với Nga, Ukraine hiện chỉ còn lại một vài hệ thống Tochka-U.

Nga tiết lộ mục tiêu bao trùm trong cuộc chiến ở Ukraine: Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết mục tiêu bao trùm của Nga ở Ukraine là giải phóng người dân nước này khỏi "chế độ không thể chấp nhận" của Tổng thống Zelensky.

Ông Lavrov cũng nói thêm rằng, Nga đã mở rộng các mục tiêu quân sự ở Ukraine, ngoài việc kiểm soát khu vực Donbass ở phía Đông, để thay đổi chế độ ở quốc gia này.

Những bình luận của Ngoại trưởng Nga được đưa ra giữa bối cảnh Ukraine đang nỗ lực nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen theo thỏa thuận mới mà nước này và Nga đã ký kết với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Các nước EU đạt đồng thuận về kế hoạch cắt giảm sử dụng khí đốt: Hãng tin Đức DPA hôm nay (26/7) dẫn các nguồn tin cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về kế hoạch khẩn cấp tự nguyện giảm tiêu thụ khí đốt nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga và chuẩn bị cho kịch bản ngừng nhập khẩu. Kế hoạch khẩn cấp yêu cầu tất cả các nước thành viên EU cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023.

Hungary phản đối đề xuất cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên của EU: Hungary ngày 26/7 đã bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên, với việc bỏ phiếu phản đối biện pháp này tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng của khối. 

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto nêu rõ: “Chúng tôi đang bỏ phiếu nói 'không' đối với sắc lệnh này vì nó hoàn toàn phớt lờ lợi ích của người dân Hungary”.

Hungary cho rằng, kế hoạch cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là "không thể thực thi" và "không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh rằng đề xuất này là "vô ích" hoặc hoàn toàn "có hại".

EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga: Ngày 26/7, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng, kéo dài đến cuối tháng 1/2023.

Quyết định này đề cập đến các biện pháp trừng phạt lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2014 và được mở rộng đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay.

Ukraine cáo buộc Nga tiến hành "chiến tranh khí đốt" với châu Âu: Ukraine cáo buộc Nga đang tiến hành "chiến tranh khí đốt" với châu Âu và cắt nguồn cung để gây ra nỗi "hoảng sợ" cho người dân. Công ty năng lượng Nga Gazprom thông báo sẽ ngừng hoạt động của turbine thứ hai qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, khiến nguồn cung khí đốt qua đường ống này sẽ tiếp tục giảm 20% công suất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi đây là một hành vi "tống tiền bằng khí đốt" của Nga với châu Âu./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố video phá hủy kho chứa vũ khí hạng nặng của Ukraine
Nga công bố video phá hủy kho chứa vũ khí hạng nặng của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 thông báo, các lực lượng của nước này đã tấn công một căn cứ trung chuyển được sử dụng để lưu trữ vũ khí do Mỹ cung cấp ở khu vực Khemlnitskyis, miền Tây Ukraine.

Nga công bố video phá hủy kho chứa vũ khí hạng nặng của Ukraine

Nga công bố video phá hủy kho chứa vũ khí hạng nặng của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 thông báo, các lực lượng của nước này đã tấn công một căn cứ trung chuyển được sử dụng để lưu trữ vũ khí do Mỹ cung cấp ở khu vực Khemlnitskyis, miền Tây Ukraine.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng
Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

Nga ra đòn phủ đầu trước thềm cuộc họp khẩn cấp của EU về năng lượng

VOV.VN - Trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu nhằm tìm giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng khí đốt tự nhiên, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố cắt giảm việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức.

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga
Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52  của Nga.

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52  của Nga.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine
Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1
Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?
Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

VOV.VN - Các nhà khoa học của Mỹ và Anh đang nỗ lực giải mã chiến đấu cơ Su-35 để phân tích các công nghệ bí mật nhằm tìm ra giải pháp đối phó với một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

VOV.VN - Các nhà khoa học của Mỹ và Anh đang nỗ lực giải mã chiến đấu cơ Su-35 để phân tích các công nghệ bí mật nhằm tìm ra giải pháp đối phó với một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.