Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/3.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Istanbul. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hai tổng thống đã thảo luận về những diễn biến mới đây nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiến trình đàm phán. Tổng thống Erdogan và Tổng thống Putin đã đồng ý tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine tại Istanbul”, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu đoàn đàm phán Nga cho biết trên kênh Telegram rằng, vòng đàm đàm trực tuyến với phía Ukraine đã được tiến hành trong ngày 27/3. Hai bên đồng ý gặp mặt trực tiếp vào ngày 29-30/3.

Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga.

“Các đảm bảo về an ninh, tình trạng trung lập và phi hạt nhân hóa. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những điều này. Đây là điểm quan trọng nhất. Theo tôi nhớ thì đây là điểm nguyên tắc đầu tiên đối với Nga. Họ bắt đầu chiến tranh vì những lý do đó”, ông Zelensky nêu rõ.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, các vấn đề của Donbass và Crimea cần phải được thảo luận và giải quyết trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu với kênh truyền hình ARD.

“Chúng tôi sẽ không hành động ở đó trong một không gian quân sự cho dù có ai gọi đó là lính gìn giữ hòa bình. Chúng tôi cũng không mong muốn thiết lập vùng cấm bay ở đó”, Thủ tướng Đức Scholz nhấn mạnh.

Ông Scholz cũng cho biết, Đức sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Ukraine. Theo ông, hiện nay “các biện pháp trừng phạt là công cụ chính” chống lại Nga.

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine: Chuẩn tướng Kyrylo Budanov – Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, cho rằng Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tổng cục trưởng Budanov nói: “Có lý do để tin rằng ông Putin đang xem xét một kịch bản theo kiểu bán đảo Triều Tiên cho Ukraine. Tức là, ông ấy sẽ cố gắng vạch một đường phân chia giữa khu vực mà Nga kiểm soát được và chưa chiếm được trên lãnh thổ Ukraine. Đó là một nỗ lực tạo ra phiên bản Triều Tiên và Hàn Quốc ở Ukraine”.

Nga nêu điều kiện xúc tiến cuộc gặp Putin – Zelensky: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn đến việc thống nhất về các vấn đề quan trọng.

Phát biểu với truyền thông Serbia, ông Lavrov nói thêm rằng bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky để trao đổi quan điểm về cuộc xung đột ở thời điểm hiện tại sẽ là phản tác dụng.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Trong bài phát biểu trực tuyến, bà Yulia Svyrydenko cho biết, giao tranh đã làm hư hại hoặc phá hủy 8.000 km đường và 10 triệu m2 nhà ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến đáng lưu ý trong xung đột Nga-Ukraine vào ngày 27/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến đáng lưu ý trong xung đột Nga-Ukraine vào ngày 27/3/2022.

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết
Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước vào tháng thứ hai và không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Các nhà ngoại giao đang đặt câu hỏi, tại sao cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn lại mong manh tới vậy mặc dù các điều kiện cho thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tương đối rõ ràng?

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

Điểm nghẽn khiến chiến tranh Nga - Ukraine khó đi đến hồi kết

VOV.VN - Cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã bước vào tháng thứ hai và không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Các nhà ngoại giao đang đặt câu hỏi, tại sao cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn lại mong manh tới vậy mặc dù các điều kiện cho thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tương đối rõ ràng?

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine
Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, có một địa điểm tiềm năng để tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ cần phải được cả 2 bên chấp nhận.

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

Nga sẵn sàng cân nhắc một vài địa điểm tổ chức đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, có một địa điểm tiềm năng để tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ cần phải được cả 2 bên chấp nhận.

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine
Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, có thể trở thành nhân tố đóng vai trò ngày càng quan trọng cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa 2 quốc gia này.

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

Quốc gia NATO có thể trở thành trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, có thể trở thành nhân tố đóng vai trò ngày càng quan trọng cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa 2 quốc gia này.