Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/7/2022.

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk: Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tiếng nổ rung chuyển thành phố Odessa nằm ở miền Nam Ukraine.

Rodion Miroshnik - Đại sứ Cộng hòa tự phong Lugansk tại Nga, nói với truyền hình Nga rằng "Lugansk đã được kiểm soát, nhưng chưa được giải phóng".

Truyền thông Nga đăng các đoạn video ghi cảnh dân quân Lugansk diễu hành trên các con phố của Lysychansk vẫy cờ và reo hò.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine - Ruslan Muzychuk nói với truyền hình quốc gia Ukraine rằng thành phố nói trên vẫn nằm trong tay Ukraine.

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng: Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram vào sáng 3/7: "Chúng tôi hiện có thông tin về 3 trường hợp tử vong". Ông cho biết thêm, hệ thống phòng không của thành phố có lẽ đã được kích hoạt trong đêm.

Hãng truyền thông Baza của Nga sau đó thông báo có thêm 2 thi thể nữa đã được phát hiện, nâng tổng số ca tử vong do các vụ nổ này lên thành 5. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức chính thức xác nhận.

Thành phố Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine 40km.

11 tòa chung cư và ít nhất 39 ngôi nhà khác tại đây đã bị hư hại do các vụ nổ nghi là do pháo kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong.

Tướng Shoigu sử dụng từ "giải phóng" khi nói việc đánh chiếm nốt các khu vực cuối cùng của Lugansk và đánh bật toàn bộ tàn quân của Ukraine khỏi đây.

Trước đó có các tin tức khẳng định quân Nga đã tiến vào Lysychansk - thành phố lớn cuối cùng của vùng Lugansk.

Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass: Việc đánh chiếm được hoàn toàn Lysychansk sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "việc giải phóng Lugansk đã hoàn thành với sự thất thủ của thành phố Lysychansk cũng như một số thị trấn gần đó như Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora".

Theo Bộ này, quân đội Nga và lực lượng vũ trang Lugansk đã "giải phóng" 182km2 đất thuộc "Cộng hòa nhân dân Lugansk" (LPR) khỏi các lực lượng của Kiev.

Chiếm được Lysychansk sẽ mở đường cho quân Nga tiến về phía Tây, vào tỉnh Donetsk, nơi có thành phố lớn Slovyansk đã bị tấn công bằng rocket vài lần kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga mở màn.

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus: Hôm 2/7, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Ukraine đã cố phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng tất cả các quả tên lửa này đã bị đánh chặn.

Thông tin trên được hãng thông tấn Belta của nhà nước Belarus đăng tải.

Tổng thống Lukashenko không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình. Ông nói Belarus không muốn chiến tranh với Ukraine nhưng sẽ đánh lại nếu lãnh thổ của mình bị xâm phạm.

Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố đó của Tổng thống Belarus.

Belarus cảnh báo trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra ở Trung Á: Phát biểu trong một cuộc họp trọng thể nhân Ngày Độc lập của nước Cộng hòa (3/7), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng, trận chiến tiếp theo trong cuộc đấu tranh để phân chia lại thế giới sẽ là ở Trung Á, các dấu hiệu của điều này đã xuất hiện.

Theo lời Tổng thống Belarus A.Lukashenko, "người Mỹ muốn thống trị... họ muốn một thế giới đơn cực, và những người ngẩng cao đầu bị ném bom... Lý do là sự xuất hiện của các quan hệ mới trên thế giới, đa cực". Ông nhấn mạnh rằng, ngày nay đang có một cuộc đấu tranh không chỉ cho không gian hậu Xô Viết, phần châu Âu của nó, mà ngày nay đã diễn ra cuộc đấu tranh cho Trung Á, nơi có các nước cộng hòa (thuộc Liên Xô cũ).

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine: Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào nổi dậy.

Vụ tấn công đầu tiên là ở Kherson, xảy ra vào ngày 16/6/2022. Một vụ nổ đã phá tan cửa sổ của chiếc ô tô SUV Audi Q7 màu trắng. Chiếc xe hư hỏng nặng nhưng mục tiêu của cuộc tấn công vẫn sống sót.

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin, nạn nhân của vụ tấn công này - Eugeniy Sobolev, giám đốc cơ quan trại giam thân Nga ở vùng Kherson do Nga chiếm đóng, đã phải nhập viện.

Chưa đầy 1 tuần sau đó, một quan chức thân Nga thứ 2 ở Kherson đã bị tấn công. Lần này, vụ ám sát thành công. Vẫn hãng tin RIA đưa tin, vào ngày 24/6, Dmitry Savluchenko - quan chức phụ trách Sở Thể thao và Thanh niên tỉnh Kherson, đã thiệt mạng. 

Mỹ chia rẽ về xung đột Nga-Ukraine: Hỗ trợ đến cùng hay buộc Kiev đàm phán?: Sự thay đổi liên tục về bản chất của cuộc chiến tại Ukraine đã gây chia rẽ giữa các nhà phân tích và nhà lập pháp Mỹ.

Một số người đặt câu hỏi, liệu các quan chức Mỹ có mô tả cuộc khủng hoảng bằng những từ ngữ quá lạc quan hay không trong khi những người khác cho rằng chính phủ Ukraine có thể giành chiến thắng nếu được phương Tây trợ giúp nhiều hơn.

Cuộc tranh luận đã trở nên gay gắt hơn sau 4 tháng kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Khi giai đoạn đầu của chiến dịch kết thúc, quân đội Nga đã thu hẹp mục tiêu, tập trung giành quyền kiểm soát khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, đồng thời tăng cường thực hiện các cuộc tấn công bằng đạn pháo nhằm vào các lực lượng Ukraine mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass
Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass

VOV.VN - Việc đánh chiếm được hoàn toàn Lysychansk sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass

Lysychansk thất thủ, Nga đứng trước cơ hội kiểm soát toàn bộ Donbass

VOV.VN - Việc đánh chiếm được hoàn toàn Lysychansk sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine
Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong.

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ "Cộng hòa nhân dân Lugansk" tự phong.

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng
Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng

VOV.VN - Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga vừa cho hay, 3 người đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine
Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào.

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine

VOV.VN - Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào.

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus
Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Hôm 2/7, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Ukraine đã cố phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng tất cả các quả tên lửa này đã bị đánh chặn.

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

Tổng thống Lukashenko tố Ukraine phóng tên lửa sang lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Hôm 2/7, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng Ukraine đã cố phóng tên lửa vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus nhưng tất cả các quả tên lửa này đã bị đánh chặn.

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk
Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

Chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk

VOV.VN - Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng
Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã tạo cơ hội cho NATO mở rộng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin nổi tiếng về thái độ phản đối sự tồn tại của khối quân sự NATO. Tuy nhiên, mới đây ông đã thừa nhận chính mình đã… tạo cơ hội cho NATO mở rộng sang phía Đông.