Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/3/2023.

Nga phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Avdeevka: Lực lượng Nga đã phá hủy các điểm kiểm soát UAV và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine trong các khu định cư ở Avdeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Dvurechnaya ở vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga đã phá hủy các trung tâm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) và thiết bị tác chiến điện tử của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực các khu định cư ở Avdeevka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Dvurechnaya thuộc vùng Kharkiv, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 5/3.

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến: Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Quân Nga và Ukraine giao chiến quyết liệt trong thị trấn Marinka tan hoang: Một đoạn clip quay bằng UAV cho thấy mức độ tan hoang của thị trấn Marinka (vùng Donetsk) sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine. Giữa đống đổ nát đó, lực lượng hai bên vẫn tiếp tục giao chiến và nhả đạn về phía nhau.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine: Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Phát biểu với kênh Hir TV vào cuối ngày 4/3, ông Kover nói rằng dù không trực tiếp tham chiến ở Ukraine, một số nước nhất định thuộc khối quân sự NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã là một bên trong cuộc xung đột này.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột: Thủ tướng Đức Scholz hôm 5/3 nói rằng các nước phương Tây sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột vũ trang tại đây kết thúc.

Ông Scholz tuyên bố, các nước phương Tây không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng Kiev sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu nhất định để đạt được mục tiêu đó.

Ngoại trưởng Hungary khẳng định không chuyển giao vũ khí cho Ukraine: Ngoại trưởng Hungary cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU không thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kinh truyền hình SVT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng các giải pháp mà châu Âu đang cố gắng tìm kiếm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đều không hiệu quả, và xung đột chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn.

“Mục tiêu đầu tiên là ngừng để xảy ra thương vong, nghĩa là phải có một thỏa thuận ngừng bắn, ngoài ra không cần gì hơn”, ông Szijjarto nói.

Mỹ đánh giá khả năng đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine: NBC dẫn lời quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã mời phi công Ukraine tới căn cứ quân sự ở Tucson, Arizona để đánh giá việc huấn luyện họ lái máy bay chiến đấu của phương Tây, trong đó có cả F-16.

Hiện 2 phi công Ukraine đã đến Mỹ. Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ có kế hoạch đưa khoảng 10 phi công Ukraine đến nước này trong tháng này.

Tuy nhiên, các quan chức lưu ý những phi công này sẽ huấn luyện trên các thiết bị mô phỏng và không có kế hoạch để họ lái máy bay thực tế.

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân: Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa dự báo Nga có thể cạn kiệt các “phương tiện quân sự” nếu không đạt được các mục tiêu của mình” vào mùa xuân.

Tướng Budanov cho biết, Nga và Ukraine sẽ tiến hành một “trận đánh quyết định” vào mùa xuân này và trận chiến đó sẽ là trận chiến cuối cùng trước khi chiến sự kết thúc. Tuy nhiên, ông Budanov không đưa ra chi tiết cụ thể cho dự báo của mình.

The Hill: Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch Ukraine giành lại Crimea: Chính quyền Mỹ hiện chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch giành lại Crimea của Ukraine và Washington cố gắng tránh công khai làm rõ lập trường của mình về vấn đề này, The Hill đưa tin ngày 5/3.

Theo bài báo trên, chính quyền Tổng thống Biden vẫn đang "để ngỏ cánh cửa" về vấn đề Crimea. Các quan chức Mỹ đã "nhiều lần né tránh câu hỏi về việc liệu Washington có ủng hộ những nỗ lực của Kiev nhằm giành lại Bán đảo này hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến
Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

VOV.VN - Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

Còn 10.000 lính Ukraine bên trong Bakhmut, Kiev muốn tiếp tục trận chiến

VOV.VN - Hôm 6/3, Yan Gagin - Cố vấn cho quyền lãnh đạo nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng, tuyên bố hiện vẫn có khoảng 10.000 lính Ukraine bên trong thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk). Tổng tư lệnh Ukraine muốn tiếp tục trận chiến tại đây.

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga
Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

Lính Ukraine cố thủ trong chiến hào trước hỏa lực ào ạt của xe thiết giáp Nga

VOV.VN - Video sau (quay từ UAV) ghi cảnh 1 quân nhân Ukraine đứng trong chiến hào chống trả 1 xe thiết giáp của Nga đang bắn xối xả súng máy và cả pháo về phía anh ta ở phía nam Marinka. Hãng RIA công bố video này cho biết, người lính đó đã bị hạ gục, còn 3 đồng đội của anh ta bị Nga bắt làm tù binh.

Quân Nga và Ukraine giao chiến quyết liệt trong thị trấn Marinka tan hoang
Quân Nga và Ukraine giao chiến quyết liệt trong thị trấn Marinka tan hoang

VOV.VN - Đoạn clip quay bằng UAV sau cho thấy mức độ tan hoang của thị trấn Marinka (vùng Donetsk) sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine. Giữa đống đổ nát đó, lực lượng hai bên vẫn tiếp tục giao chiến và nhả đạn về phía nhau.

Quân Nga và Ukraine giao chiến quyết liệt trong thị trấn Marinka tan hoang

Quân Nga và Ukraine giao chiến quyết liệt trong thị trấn Marinka tan hoang

VOV.VN - Đoạn clip quay bằng UAV sau cho thấy mức độ tan hoang của thị trấn Marinka (vùng Donetsk) sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine. Giữa đống đổ nát đó, lực lượng hai bên vẫn tiếp tục giao chiến và nhả đạn về phía nhau.

The Hill: Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch Ukraine giành lại Crimea
The Hill: Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch Ukraine giành lại Crimea

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch giành lại Crimea của Ukraine và Washington cố gắng tránh công khai làm rõ lập trường của mình về vấn đề này, The Hill đưa tin ngày 5/3.

The Hill: Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch Ukraine giành lại Crimea

The Hill: Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch Ukraine giành lại Crimea

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch giành lại Crimea của Ukraine và Washington cố gắng tránh công khai làm rõ lập trường của mình về vấn đề này, The Hill đưa tin ngày 5/3.

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân
Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa dự báo Nga có thể cạn kiệt các “phương tiện quân sự” nếu không đạt được các mục tiêu của mình” vào mùa xuân.

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Nga có thể cạn vũ khí, đạn dược vào mùa xuân

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, vừa dự báo Nga có thể cạn kiệt các “phương tiện quân sự” nếu không đạt được các mục tiêu của mình” vào mùa xuân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Mariupol
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/3 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát Mariupol, thành phố thuộc khu vực Donetsk mà quân đội Nga đã kiểm soát từ tháng 5/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Mariupol

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/3 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát Mariupol, thành phố thuộc khu vực Donetsk mà quân đội Nga đã kiểm soát từ tháng 5/2022.

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary, Laszlo Kover, mới đây tuyên bố rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đã gây ra “thiệt hại” cho Hungary khi liên tiếp thực hiện các động thái “thù địch” với nước này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

Chủ tịch Quốc hội Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary, Laszlo Kover, mới đây tuyên bố rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đã gây ra “thiệt hại” cho Hungary khi liên tiếp thực hiện các động thái “thù địch” với nước này trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU).

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine
Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

Nghị sĩ Hungary: Các nước NATO và EU đã là một bên trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover tuyên bố, viện trợ quân sự của các nước NATO và EU đã khiến họ trở thành những nước tham gia vào xung đột vũ trang giữa Ukraine và Nga.