Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019: Ủng hộ vững chắc chủ nghĩa đa phương

VOV.VN - Sự ủng hộ vững chắc chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa là thành quả quan trọng, là thông điệp đáng khích lệ nhất từ Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019.

Sau 4 ngày họp, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019, với chủ đề “Chung vận mệnh, cùng hành động, phát triển chung” đã khép lại tối 29/3 ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Những kết quả đạt được tại hội nghị được đánh giá là hiệu quả, cho thấy sự đồng thuận cao về hợp tác khu vực và toàn cầu.

Những kết quả đạt được tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019 được đánh giá là hiệu quả, cho thấy sự đồng thuận cao về hợp tác khu vực và toàn cầu. Ảnh: GBTimes.

Trong khuôn khổ sự kiện kéo dài 4 ngày này, hơn 50 diễn đàn và hội thảo bàn tròn đã được tổ chức. Hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia học giả đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng nhau thảo luận và đạt được sự đồng thuận rộng rãi về cách thức tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng nền kinh tế mở.

Phát biểu tại phiên họp báo bế mạc Hội nghị, Tổng thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Lý Bảo Đông nhấn mạnh: “Sự ủng hộ vững chắc cho chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa là thành quả quan trọng nhất và cũng là thông điệp đáng khích lệ nhất từ Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay”.

Các ý kiến ghi nhận tại Hội nghị đều nhấn mạnh vai trò ngày càng sâu sắc hơn của các nền kinh tế mới nổi trong sự phát triển của thế giới. Trong bối cảnh hệ thống thương mại thế giới đối mặt với các rào cản ngày càng tăng, châu Á vẫn cho thấy tiềm năng kinh tế đầy hứa hẹn và dự kiến sẽ trở thành khối hợp tác khu vực lớn nhất thế giới.

Báo cáo thường niên về sự phát triển của các nền kinh tế mới nổi 2019 được công bố nhân dịp này dẫn chứng, nợ công nói chung của các nền kinh tế mới nổi chính là tương đối thấp trong năm 2018 và các nguy cơ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, các nước cũng không được phép chủ quan khi nợ công đang trên đà tăng. Theo ông Leslie Maasdorp, Phó chủ tịch của Ngân hàng Phát triển Mới, để đóng vai trò ngày càng sâu sắc hơn trong sự phát triển toàn cầu, cũng như hưởng lợi nhiều hơn từ xu thế toàn cầu hóa, các nền kinh tế mới nổi nên tăng cường hợp tác và tập trung đầu tư vào công nghệ xanh

"Tôi tin rằng các thị trường mới nổi có thể tăng cường vai trò trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế tiếp theo nếu chúng ta tiếp tục đầu tư và tập trung vào đổi mới và công nghệ xanh. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ nữa, Ngân hàng Phát triển Mới đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đảm bảo sự phát triển bền vững”, ông Leslie Maasdorp nói.

Được thành lập năm 2001 và được ví như “Diễn đàn kinh tế Davos của châu Á”, Diễn đàn châu Á Bác Ngao hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, trao đổi nguồn lực và cùng ứng phó với những thách thức chung.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thường niên năm nay, một văn bản hợp tác đã được ký kết giữa Diễn đàn châu Á Bác Ngao và Vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề kinh tế xã hội. Theo Tổng thư ký Diễn đàn châu Á Bác Ngao Lý Bảo Đông, đây có thể xem là nền tảng cho những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Bác Ngao: Tăng trưởng kinh tế châu Á nhiều tín hiệu lạc quan
Diễn đàn Bác Ngao: Tăng trưởng kinh tế châu Á nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - Ban tổ chức Diễn đàn Bác Ngao 2017 đưa ra Báo cáo đánh giá về triển vọng tăng trưởng của kinh tế châu Á 2017 với nhiều tín hiệu lạc quan.

Diễn đàn Bác Ngao: Tăng trưởng kinh tế châu Á nhiều tín hiệu lạc quan

Diễn đàn Bác Ngao: Tăng trưởng kinh tế châu Á nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - Ban tổ chức Diễn đàn Bác Ngao 2017 đưa ra Báo cáo đánh giá về triển vọng tăng trưởng của kinh tế châu Á 2017 với nhiều tín hiệu lạc quan.

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018
Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018.

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018.

2.000 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao
2.000 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao

VOV.VN - Diễn đàn Châu Á Bác Ngao năm nay chính thức khai mạc vào ngày 28/3 tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

2.000 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao

2.000 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Châu Á Bác Ngao

VOV.VN - Diễn đàn Châu Á Bác Ngao năm nay chính thức khai mạc vào ngày 28/3 tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao
Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

VOV.VN -Hôm nay (9/4), Diễn đàn Bác Ngao 2018 bước sang ngày làm việc thứ hai với một số hội thảo trong khuổn khổ của Diễn đàn.

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

Cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ “nóng” tại Diễn đàn Bác Ngao

VOV.VN -Hôm nay (9/4), Diễn đàn Bác Ngao 2018 bước sang ngày làm việc thứ hai với một số hội thảo trong khuổn khổ của Diễn đàn.

Bế mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019
Bế mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019

VOV.VN - Hội nghị đã đạt được một số nhận thức chung quan trọng như tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng nền kinh tế thế giới mở…

Bế mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019

Bế mạc Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2019

VOV.VN - Hội nghị đã đạt được một số nhận thức chung quan trọng như tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng nền kinh tế thế giới mở…