Điện Kremlin đánh giá về ý tưởng trưng cầu dân ý ở Ukraine

VOV.VN - Bình luận về ý tưởng trưng cầu ý dân của Tổng thống Ukraine về các thỏa hiệp có thể có trong đàm phán với Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov cho rằng, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, có thể có các thủ tục riêng của mình, nhưng không nên trì hoãn các cuộc đàm phán.

 

 

Bình luận lời của Tổng thống Ukraine V.Zelensky rằng các vấn đề thảo luận với Nga về đảm bảo an ninh, về Donetsk và Lugansk, Crimea cuối cùng nên được quyết định bởi người dân Ukraine trong một cuộc trưng cầu ý dân, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov cho rằng, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền nên cần có một số thủ tục nội bộ của nhà nước. Nhưng ngoài ra, có những yếu tố khách quan trên bàn đàm phán của hai phái đoàn. Ông không thể can thiệp vào chi tiết của những yếu tố này. Việc công khai chúng chỉ có thể làm tổn hại đến tiến trình đàm phán vốn đang diễn ra chậm hơn và ít ý nghĩa hơn phía Nga mong muốn.

Về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân sau khi các bên hình thành một gói đề xuất mà họ sẵn sàng trình bày trước công chúng, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng "điều này là do một loạt các tham số" mà các nhà đàm phán nên bàn luận.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng, nhóm đàm phán của Nga có toàn quyền, có chuyên môn cần thiết, có ý chí chính trị cần thiết của nguyên thủ quốc gia. Tiếp theo là đến lượt những người đồng cấp Ukraine. Ông nhấn mạnh, từ lâu phía Nga đã bàn giao bản dự thảo cho phía Ukraine, Kiev đã phản hồi một số văn bản, nhưng không phản hồi với một số trong đó. Ông cũng trả lời phủ nhận cho câu hỏi về khả năng công bố các tài liệu này.

Ông Peskov không nêu ngày diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn hai nước. Theo ông, "một quá trình nhất định đang diễn ra, nhưng tất nhiên, phía Nga  muốn các cuộc đàm phán tích cực hơn và có ý nghĩa hơn".

Trước đó, hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với hàng loạt phương tiện truyền thông châu Âu và Ukraine, Tổng thống V.Zelensky nói rằng, một thỏa hiệp có thể có với Nga nên được đưa ra trưng cầu ý dân ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?
Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

Mỹ đang bí mật chuyển hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cho Ukraine?

VOV.VN - Wall Street Journal đưa tin, chính phủ Mỹ đang chuyển các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà nước này bí mật sở hữu cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản
Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (22/3), Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã quyết định chính thức đồng ý việc Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản bằng hình thức trực tuyến vào chiều tối 23/3.

Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (22/3), Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã quyết định chính thức đồng ý việc Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản bằng hình thức trực tuyến vào chiều tối 23/3.

Hình ảnh những căn hầm được người dân Ukraine sử dụng để tránh bom đạn
Hình ảnh những căn hầm được người dân Ukraine sử dụng để tránh bom đạn

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine diễn ra khốc liệt ngoài dự kiến của nhiều người. Sức hủy diệt của các loại vũ khí hiện đại đã gây ra nhiều đổ máu tại chiến trường này. Để hạn chế thương vong, dân thường Ukraine tận dụng triệt để các loại hầm trú ẩn.

Hình ảnh những căn hầm được người dân Ukraine sử dụng để tránh bom đạn

Hình ảnh những căn hầm được người dân Ukraine sử dụng để tránh bom đạn

VOV.VN - Chiến sự Nga-Ukraine diễn ra khốc liệt ngoài dự kiến của nhiều người. Sức hủy diệt của các loại vũ khí hiện đại đã gây ra nhiều đổ máu tại chiến trường này. Để hạn chế thương vong, dân thường Ukraine tận dụng triệt để các loại hầm trú ẩn.