Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (22/3), Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã quyết định chính thức đồng ý việc Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản bằng hình thức trực tuyến vào chiều tối 23/3.

Đây là quyết định đáp ứng đề nghị của chính phủ Ukraine và cũng là lần đầu tiên nguyên thủ một nước có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản từ xa bằng hình thức trực tuyến. Bài phát biểu dự kiến diễn ra trong vòng 15 phút.

Thủ tướng Kishida Fumio và Ngoại trưởng Hayashi sẽ tham gia phiên họp này. Công tác chuẩn bị đang diễn ra gấp rút, đặc biệt là việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 khi có hàng trăm nghị sĩ tham dự trực tiếp cùng lúc.

Theo các nhà phân tích, mục đích của bài phát biểu này là Ukraine muốn kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ Nhật Bản đối với nước này trong cuộc xung đột đang xảy ra với Nga.

Kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước Quốc hội nhiều nước phương Tây, trong đó có Anh. Ông Zelensky cũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào ngày 16/3 vừa qua kêu gọi ủng hộ và cung cấp máy bay chiến đấu cùng tên lửa đất đối không tính năng cao.

Thủ tướng Kishida Fumio cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Hiện tại, Nhật Bản đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 100 triệu USD cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine
Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

Quốc gia NATO phản đối lệnh trừng phạt Nga và vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Nga xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù binh đầu tiên với Ukraine
Nga xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù binh đầu tiên với Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh đầu tiên, trong đó có 9 quân nhân Nga được thả.

Nga xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù binh đầu tiên với Ukraine

Nga xác nhận thông tin về cuộc trao đổi tù binh đầu tiên với Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền của Nga, bà Tatyana Moskalkova cho biết, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh đầu tiên, trong đó có 9 quân nhân Nga được thả.

Cuộc sống dưới hầm của người dân Kharkov thời kỳ chiến sự Nga-Ukraine
Cuộc sống dưới hầm của người dân Kharkov thời kỳ chiến sự Nga-Ukraine

VOV.VN - Tại Kharkov (miền Đông Ukraine), chiến sự xảy ra gần nhà họ. Những ai trụ lại đều phải tìm phương án sinh tồn, nhiều người trong số họ phải chui xuống hầm trong lòng đất để bảo đảm an toàn tính mạng.

Cuộc sống dưới hầm của người dân Kharkov thời kỳ chiến sự Nga-Ukraine

Cuộc sống dưới hầm của người dân Kharkov thời kỳ chiến sự Nga-Ukraine

VOV.VN - Tại Kharkov (miền Đông Ukraine), chiến sự xảy ra gần nhà họ. Những ai trụ lại đều phải tìm phương án sinh tồn, nhiều người trong số họ phải chui xuống hầm trong lòng đất để bảo đảm an toàn tính mạng.

Ukraine đưa ra yêu cầu đàm phán - Mỹ và châu Âu khởi động "tuần ngoại giao marathon"
Ukraine đưa ra yêu cầu đàm phán - Mỹ và châu Âu khởi động "tuần ngoại giao marathon"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenski hôm qua (21/3) nhắc lại đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vldimir Putin, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước sắp bước sang tháng thứ 2 và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Ukraine đưa ra yêu cầu đàm phán - Mỹ và châu Âu khởi động "tuần ngoại giao marathon"

Ukraine đưa ra yêu cầu đàm phán - Mỹ và châu Âu khởi động "tuần ngoại giao marathon"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenski hôm qua (21/3) nhắc lại đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vldimir Putin, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước sắp bước sang tháng thứ 2 và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass với Nga
Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass với Nga

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.