Đoàn tàu hỏa bọc thép chở ông Kim Jong-un đã đi vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Nguồn tin Nga cho hay, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi vào bên trong lãnh thổ Nga và đỗ tại nhà ga Khasan.

Một nguồn tin ở chính quyền lãnh thổ Primorsky của Nga thông báo với hãng tin Nga Sputnik rằng đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt biên giới và dừng lại tại ga xe lửa Khasan.

(Ảnh minh họa của AP)

Đoàn tàu thiết giáp này đến từ Triều Tiên và đã vượt qua một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tumen nằm ở biên giới giữa Nga và Triều Tiên.

Nguồn tin nói trên cho hay: Ông Kim được đón tiếp bằng bánh mì và muối. Ông đã đón nhận hoa rồi đi vào tòa nhà của ga.

Trước đó hãng thông tấn Triều Tiên KCNA thông báo rằng các quan chức đảng Lao động Triều Tiên, nhà nước Triều Tiên và quân đội Triều Tiên đã tiễn nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi Nga.

Hãng KCNA cũng nói cụ thể rằng những người hộ tống ông Kim bao gồm Kim Phyong Hae và O Su Yong - ủy viên Bộ Chính trị và phó chủ tịch Ban chấp hành TW đảng Lao động Triều Tiên, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên Ri Yong Gil, và một số quan chức cấp cao khác.

Theo KCNA, phu nhân ông Kim là bà Ri Sol Ju không đi cùng đoàn lần này.

Hôm 23/4, trợ lý điện Kremlin Yury Ushakov cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp gỡ nhau ở thành phố Vladivostok (miền đông nước Nga) vào ngày 25/4/2019.

Ông Ushakov lưu ý rằng cuộc hội đàm này sẽ tập trung vào giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim. Ông Kim Jong-il - người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un, đã thăm Nga 3 lần, lần mới nhất là vào năm 2011.

Vào hôm 12/4, Lãnh đạo Tối cao Kim Jong-un đã tái đắc cử vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ trong phiên họp gần đây nhất của quốc hội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ tạo ra nền tảng tốt để tiến xa
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ tạo ra nền tảng tốt để tiến xa

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác song phương và tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang được kỳ vọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên tại LB Nga lần này.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ tạo ra nền tảng tốt để tiến xa

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ tạo ra nền tảng tốt để tiến xa

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác song phương và tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang được kỳ vọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên tại LB Nga lần này.

Bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên có gì?
Bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên có gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được biết đến là người không thích đi máy bay, nên trong việc di chuyển của mình, ông thường ưu tiên sử dụng tàu hỏa.

Bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên có gì?

Bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên có gì?

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được biết đến là người không thích đi máy bay, nên trong việc di chuyển của mình, ông thường ưu tiên sử dụng tàu hỏa.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Tờ Izvestia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố vùng Viễn Đông Vladivostok.

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Báo Nga tiết lộ địa điểm có thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Tờ Izvestia dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố vùng Viễn Đông Vladivostok.

Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên
Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Putin muốn khôi phục đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.