Đối thoại giữa phe đối lập với chính phủ Venezuela bị hoãn

VOV.VN - Theo thông báo, nguyên nhân vụ việc là do Chính phủ Venezuela không cho phép Ngoại trưởng các nước “quan sát” tham dự cuộc đối thoại.

Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD), lực lượng đối lập tại Venezuela hôm qua (11/11) thông báo, cuộc đối thoại với chính phủ nước này vốn được lên kế hoạch vào 15/11 tới tại Cộng hòa Dominica chính thức bị hoãn vô thời hạn.

Căng thẳng chính trị ở Venezuela vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP.

Theo thông báo, nguyên nhân vụ việc là do Chính phủ Venezuela không cho phép Ngoại trưởng các nước “quan sát” tham dự cuộc đối thoại giữa 2 bên lần này, cụ thể là các quốc gia: Mexico, Chile, Paraguay, Bolivia và Nicaragua.

Phe đối lập Venezuela mong muốn các quốc gia “thân thiện” này có thể tham gia vào tiến trình đàm phán giữa lực lượng này và Chính phủ nhằm tìm kiếm giải pháp chấp dứt cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế mà nước này đang phải đối mặt.

Trước đó, ngày 9/10, Chính phủ Venezuela và phe đối lập đều lên tiếng xác nhận thông tin hai bên sẽ nối lại lần đối thoại thứ 3 trong năm nay, để tập trung thảo luận về các hoạt động cho cuộc bầu cử sắp tới cũng như các khoản viện trợ nhân đạo từ nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân tham gia bầu cử địa phương
Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân tham gia bầu cử địa phương

VOV.VN -Cuộc bỏ phiểu này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập, nhằm thiết lập hòa bình cho Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân tham gia bầu cử địa phương

Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân tham gia bầu cử địa phương

VOV.VN -Cuộc bỏ phiểu này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập, nhằm thiết lập hòa bình cho Venezuela.

Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài
Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài

VOV.VN - Ngày 2/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo kế hoạch tái cơ cấu vốn và tái cơ cấu nợ nước ngoài.

Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài

Venezuela thành lập ủy ban giải quyết các khoản nợ nước ngoài

VOV.VN - Ngày 2/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo kế hoạch tái cơ cấu vốn và tái cơ cấu nợ nước ngoài.

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh
Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới, bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad.

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

Mỹ bổ sung Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới, bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại
Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Venezuela Rodriguez lên tiếng xác nhận thông tin đối thoại trên giữa chính phủ nước này và phe đối lập.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại đối thoại

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Venezuela Rodriguez lên tiếng xác nhận thông tin đối thoại trên giữa chính phủ nước này và phe đối lập.

Quan hệ Mỹ-Venezuela nóng lại sau lệnh hạn chế đi lại của ông Trump
Quan hệ Mỹ-Venezuela nóng lại sau lệnh hạn chế đi lại của ông Trump

VOV.VN - Venezuela đối mặt với hàng loạt vấn đề cả trong nội bộ lẫn trong đối ngoại. Mỹ đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Maduro.

Quan hệ Mỹ-Venezuela nóng lại sau lệnh hạn chế đi lại của ông Trump

Quan hệ Mỹ-Venezuela nóng lại sau lệnh hạn chế đi lại của ông Trump

VOV.VN - Venezuela đối mặt với hàng loạt vấn đề cả trong nội bộ lẫn trong đối ngoại. Mỹ đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Maduro.