Dư luận Ai Cập ủng hộ biện pháp mạnh tay của cảnh sát

VOV.VN - Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ khẳng định cảnh sát sẽ tiếp tục bắt giữ toàn bộ các thành viên Anh em Hồi giáo bị truy nã.

Tình hình tại Ai Cập vốn căng thẳng kể từ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ, nay lại càng có nguy cơ lún sâu vào bạo lực khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak, người bị lật đổ hai năm về trước được trả tự do.

Điều mà đông đảo người dân Ai Cập cần hiện nay là một cuộc sống ổn định, không bạo lực.

Kết quả cuộc điều tra được Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố hôm 22/8 cho thấy: 67% người dân nước này “hài lòng” về chiến dịch giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi được lực lượng an ninh tiến hành hôm 14/8 vừa qua tại thủ đô Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình (ảnh: Reuters)


Điều mà nhiều người dân Ai Cập mong muốn nhất lúc này là sự ổn định và an ninh sẽ trở lại với Ai Cập để họ có thể yên tâm làm ăn.

Một số người dân Ai Cập cho biết: “Người dân Ai Cập đang phải đối mặt với tình hình bạo lực và khủng bố đầy nguy hiểm. Xã hội Ai Cập đang bị đe dọa. Vấn đề không chỉ nằm ở sự chia rẽ về mặt xã hội. Vấn đề ở đây là sự ổn định của Ai Cập đang bị đe dọa”.

“Nếu đất nước Ai Cập không có sự ổn định về mặt chính trị thì kinh tế không thể ổn định để phát triển. Điều đầu tiên cần làm để khôi phục kinh tế là an ninh phải được đảm bảo. Một khi vấn đề an ninh được giải quyết, các vấn đề khác như kinh tế, phát triển du lịch sẽ dần hồi phục trở lại.”

Trong khi đó, 24% số người được hỏi ý kiến phản đối và 9% số người khác không có ý kiến gì về việc lực lượng an ninh thực hiện chiến dịch giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Đặc biệt, chỉ có 24% ý kiến cho rằng chính quyền Ai Cập đáng lẽ nên dành thêm thời gian cho các cuộc đàm phán và 70% số ý kiến khẳng định thời gian dành cho Tổ chức Anh em Hồi giáo đã quá đủ và không nên trao thêm cơ hội cho phong trào này.

Tuy có 65% số người được hỏi nhận định rằng, chiến dịch của cảnh sát không mang tính chất quá bạo lực, song có tới 56% số ý kiến lại cho rằng số người thiệt mạng quá cao, trong đó nguyên nhân xuất phát từ người biểu tình.

Cuộc điều tra này được tiến hành qua điện thoại từ ngày 19 đến ngày 21/8, với gần 1.400 người trên 18 tuổi.

Trong khi đó, hôm 22/3, cảnh sát Ai Cập bắt giữ thêm 19 thành viên cao cấp của Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có ông Ahmed Abu Baraka, một lãnh đạo của tổ chức này đồng thời là cựu nghị sĩ, và người phát ngôn chính thức của Tổ chức Anh em Hồi giáo là ông Ahmed Aref .

Theo các nguồn tin an ninh, ông Aref bị bắt tại quận Nasr City ở phía Đông Bắc Cairo và ngay lập tức bị cơ quan công tố ra lệnh giam giữ trong thời hạn 15 ngày.

Trước đó, cũng vào hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim xác nhận chiến dịch trấn áp của cảnh sát sẽ tiếp tục cho tới khi bắt giữ hết tất cả các thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo đang bị lệnh truy nã.

Trong khi đó, cơ quan công tố tiếp tục đưa ra các cáo buộc mới, trong đó có tội kích động giết người và tra tấn người biểu tình, đối với Thủ lĩnh tinh thần tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie.

Liên quan đến vụ cựu Tổng thống Hozni Mubarak được trả tự do, tối 22/8, ông Mubarak đã được chuyển từ nhà tù Tora tới một bệnh viện quân y tại quận Maadi ở khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Cairo.

Tuy nhiên, Thủ tướng lâm thời Hazem al-Beblawi đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông Mubarak do lo ngại việc phóng thích nhà cựu lãnh đạo 85 tuổi này có thể kích động các cuộc biểu tình trong bối cảnh xung đột bạo lực đã làm ít nhất 900 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ ngày 14/8 đến nay. Ông Mubarak đã đề đạt nguyện vọng được thi hành lệnh quản thúc tại bệnh viện Madi trong khi chờ phiên tòa mới xét xử ông “về tội tham nhũng và sát hại người biểu tình”.

Cựu Tổng thống Mubarak bị bắt giam ngày 12/4/2011 và đến tháng 6/2012 bị kết án tù chung thân liên quan đến các cáo buộc sát hại người biểu tình tại Ai Cập trong cuộc bạo động tháng 1/2011.

Đến tháng 1/2013, Tòa Phúc thẩm Cairo đã chấp thuận đơn kháng cáo và yêu cầu xét xử lại cựu Tổng thống Mubarak, hai con trai, Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông vì phát hiện những sai phạm trong thủ tục tố tụng của phiên sơ thẩm. Dự kiến, sau 3 lần đình hoãn kể từ tháng 5/2013, phiên tòa này sẽ được tổ chức vào ngày 25/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới
Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chỉ định Phó Thủ lĩnh, ông Mahmoud Ezzat đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tối cao tạm thời.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập có thủ lĩnh mới

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chỉ định Phó Thủ lĩnh, ông Mahmoud Ezzat đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tối cao tạm thời.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được trả tự do
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được trả tự do

VOV.VN - Theo phán quyết của Tòa, quyết định trả tự do cho ông Mubarak là cuối cùng và không thể kháng cáo.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được trả tự do

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được trả tự do

VOV.VN - Theo phán quyết của Tòa, quyết định trả tự do cho ông Mubarak là cuối cùng và không thể kháng cáo.

EU thúc giục Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
EU thúc giục Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trưởng phái đoàn EU James Moran kêu gọi chính phủ lâm thời Ai Cập trả tự do cho những người bị bắt giữ.

EU thúc giục Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

EU thúc giục Ai Cập dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Trưởng phái đoàn EU James Moran kêu gọi chính phủ lâm thời Ai Cập trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp cùng lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại 14 địa phương của Ai Cập. 

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Ai Cập xem xét việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp cùng lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại 14 địa phương của Ai Cập. 

EU quyết định ngừng bán vũ khí cho Ai Cập
EU quyết định ngừng bán vũ khí cho Ai Cập

VOV.VN - Đây được coi là một động thái cứng rắn của Liên minh châu Âu nhằm gây sức ép đối với chính quyền Ai Cập.

EU quyết định ngừng bán vũ khí cho Ai Cập

EU quyết định ngừng bán vũ khí cho Ai Cập

VOV.VN - Đây được coi là một động thái cứng rắn của Liên minh châu Âu nhằm gây sức ép đối với chính quyền Ai Cập.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak rời khỏi nhà tù
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak rời khỏi nhà tù

VOV.VN -Ông Mubarak được đưa đến một bệnh viện quân đội ở thủ đô Cairo.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak rời khỏi nhà tù

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak rời khỏi nhà tù

VOV.VN -Ông Mubarak được đưa đến một bệnh viện quân đội ở thủ đô Cairo.

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội
Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

VOV.VN - Tòa án Ai Cập đã quyết định thụ lý vụ việc đối với Cựu Phó Tổng thống lâm thời El Baradei vừa từ chức.

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

Cựu Phó Tổng thống Ai Cập có thể bị buộc tội phản bội

VOV.VN - Tòa án Ai Cập đã quyết định thụ lý vụ việc đối với Cựu Phó Tổng thống lâm thời El Baradei vừa từ chức.

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi
An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

VOV.VN -Ông này là 1 trong các diễn giả chính tại các cuộc biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

An ninh Ai Cập bắt giáo sĩ hàng đầu hậu thuẫn cho ông Morsi

VOV.VN -Ông này là 1 trong các diễn giả chính tại các cuộc biểu tình ngồi ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi

Phe Hồi giáo Ai Cập lại lên kế hoạch biểu tình lớn
Phe Hồi giáo Ai Cập lại lên kế hoạch biểu tình lớn

VOV.VN - Tại Ai Cập liên tục xuất hiện lời kêu gọi người dân xuống đường ngày 30/8 để biểu tình lật đổ “Chính quyền đảo chính”.

Phe Hồi giáo Ai Cập lại lên kế hoạch biểu tình lớn

Phe Hồi giáo Ai Cập lại lên kế hoạch biểu tình lớn

VOV.VN - Tại Ai Cập liên tục xuất hiện lời kêu gọi người dân xuống đường ngày 30/8 để biểu tình lật đổ “Chính quyền đảo chính”.

Ai Cập lại bắt thêm phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo
Ai Cập lại bắt thêm phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Liên tiếp trong mấy ngày qua, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ nhiều thủ lĩnh và quan chức của Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập lại bắt thêm phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo

Ai Cập lại bắt thêm phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Liên tiếp trong mấy ngày qua, chính quyền Ai Cập đã bắt giữ nhiều thủ lĩnh và quan chức của Tổ chức Anh em Hồi giáo.