Dư luận Nga đánh giá ra sao về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc?

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc, hai nước đã ký 14 văn kiện, bao gồm 2 tuyên bố chung, bao trùm quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, cũng như tái khằng định quan điểm chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Chuyến thăm tiếp tục được dư luận Nga đánh giá cao.

Sau các cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung bước vào kỷ nguyên mới và Tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng giữa Nga và Trung Quốc đến năm 2030.

Hai bên cũng đã ký 12 văn bản hợp tác trải rộng trên hàng loạt phương diện từ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học cơ bản, trao đổi thông tin, đến thúc đẩy hợp tác về thương mại, lâm nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng và cả việc nhất trí về “một chương trình toàn diện hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lò phản ứng neutron nhanh và khép kín chu trình nhiên liệu hạt nhân”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở "điểm cao nhất trong lịch sử" và là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược thực sự. Tất nhiên, hợp tác kinh tế và thương mại đã và vẫn là ưu tiên hàng đầu của hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng, quan hệ Trung-Nga đã vượt xa quan hệ song phương và có tầm quan trọng sống còn đối với trật tự thế giới hiện đại. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cấu trúc đa phương, bao gồm SCO, BRICS, G20, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp vào sự phục hồi của kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu đại dịch, tạo sức mạnh mang tính xây dựng trong quá trình hình thành một thế giới đa cực và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu.

Các chuyên gia Nga đánh giá cao kết quả chuyến thăm và hội đàm của hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới tinh hoa chính trị tại Viện Truyền thông, Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, Chủ tịch của Tập đoàn “Minchenko Consalting” Yevgeny Minchenko cho rằng, Nga và Trung Quốc đều không chấp nhận chủ nghĩa bá quyền trong quan hệ quốc tế. Các nhà lãnh đạo hai nước sẵn sàng cùng nhau bảo vệ chủ quyền quốc gia và thúc đẩy các nguyên tắc của một thế giới đa cực.

Ông Minchenko nhấn mạnh, bản thân sự hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Bắc Kinh cung cấp cho Moscow các sản phẩm công nghệ cao và Nga cung cấp cho Trung Quốc các nguồn năng lượng. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định. Theo chuyên gia, chứng kiến mối quan hệ thương mại của Nga với châu Âu đã sụp đổ nghiêm trọng như thế nào, Trung Quốc đang bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung và mua hàng - điều này tạo thêm động lực để cải thiện quan hệ đối tác.

Theo nhà phân tích chính trị Alexei Martynov, quan hệ Nga-Trung đang đạt mức cao kỷ lục trong toàn bộ lịch sử quan hệ song phương. Bên cạnh các tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo, hơn chục thỏa thuận hợp tác cấp ngành, các bộ, tập đoàn nhà nước lớn đã được ký kết. Điều này chứng tỏ véc-tơ hợp tác phát triển năng động giữa Nga và Trung Quốc trong 10-15 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi châu Âu đồng thuận chiến lược trong vấn đề Ukraine
Trung Quốc kêu gọi châu Âu đồng thuận chiến lược trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/3 điện đàm với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, kêu gọi giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị nên trở thành đồng thuận chiến lược giữa Trung Quốc và châu Âu.         

Trung Quốc kêu gọi châu Âu đồng thuận chiến lược trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc kêu gọi châu Âu đồng thuận chiến lược trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/3 điện đàm với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, kêu gọi giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị nên trở thành đồng thuận chiến lược giữa Trung Quốc và châu Âu.         

Trung Quốc: Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu
Trung Quốc: Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu

VOV.VN - Đánh giá kết quả chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 22/3 khẳng định, Trung Quốc và Nga cần phải tăng cường phối hợp và chuyến thăm này là sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc tới địa chính trị toàn cầu.

Trung Quốc: Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu

Trung Quốc: Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu

VOV.VN - Đánh giá kết quả chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 22/3 khẳng định, Trung Quốc và Nga cần phải tăng cường phối hợp và chuyến thăm này là sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc tới địa chính trị toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình đã tới Moscow, cam kết bảo vệ trật tự quốc tế đa cực
Ông Tập Cận Bình đã tới Moscow, cam kết bảo vệ trật tự quốc tế đa cực

VOV.VN - Giới chức Nga cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân lên thủ đô Moscow vào hôm 20/3 (giờ Moscow) trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Ông Tập Cận Bình đã tới Moscow, cam kết bảo vệ trật tự quốc tế đa cực

Ông Tập Cận Bình đã tới Moscow, cam kết bảo vệ trật tự quốc tế đa cực

VOV.VN - Giới chức Nga cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân lên thủ đô Moscow vào hôm 20/3 (giờ Moscow) trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới
Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin
Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin, điều gây chấn động cho phương Tây thực ra không phải là lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân mà chính là những nhấn mạnh của ông về một trật tự địa - kinh tế mới.

Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin

Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin, điều gây chấn động cho phương Tây thực ra không phải là lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân mà chính là những nhấn mạnh của ông về một trật tự địa - kinh tế mới.

Cuộc chiến Ukraine làm xói mòn trật tự đơn cực và hồi sinh thế giới đa cực
Cuộc chiến Ukraine làm xói mòn trật tự đơn cực và hồi sinh thế giới đa cực

VOV.VN - Diễn biến quân sự và chính trị bên trong và xung quanh Ukraine cho thấy các vùng ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh đã bị giới hạn đáng kể. Trật tự đơn cực toàn cầu đã bị xói mòn nặng nề và đang chuyển dịch sang thế giới đa cực.

Cuộc chiến Ukraine làm xói mòn trật tự đơn cực và hồi sinh thế giới đa cực

Cuộc chiến Ukraine làm xói mòn trật tự đơn cực và hồi sinh thế giới đa cực

VOV.VN - Diễn biến quân sự và chính trị bên trong và xung quanh Ukraine cho thấy các vùng ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ hậu Chiến tranh Lạnh đã bị giới hạn đáng kể. Trật tự đơn cực toàn cầu đã bị xói mòn nặng nề và đang chuyển dịch sang thế giới đa cực.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?
Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

Nga và Ấn Độ muốn làm nền tảng cho trật tự thế giới mới?

VOV.VN - Nga và Ấn Độ có khả năng tạo ra một “trật tự thứ 3” bên ngoài các giới hạn của Mỹ và Trung Quốc.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.