Đức Giáo hoàng: Không thể im lặng khi khủng bố xúc phạm tôn giáo

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis khẳng định không thể im lặng khi chủ nghĩa khủng bố xúc phạm tôn giáo và nhấn mạnh rằng hòa bình sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia tất cả mọi người, không có công lý và bình đẳng.

Tuyên bố được Đức Giáo hoàng Francis đưa ra trong chuyến thăm Iraq ngày 6/3. Ông đồng thời mong muốn hòa bình cho tất cả Trung Đông và đặc biệt là ở nước láng giềng Syria. Chuyến thăm Iraq của Đức Giáo hoàng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng đối thoại giữa các tôn giáo, văn hóa và các dân tộc.

Các cuộc đối thoại giữa các loại tôn giáo củng cố hòa bình trên thế giới. Trong chuyến thăm này, Đức Giáo hoàng Francis đã thảo luận với Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite al-Sistani tại thành phố Najaf của Iraq về sự hợp tác giữa tất cả các tôn giáo và đối thoại vì lợi ích của Iraq và khu vực.

Chuyến thăm Iraq của Đức Giáo hoàng Francis đến vùng Kurd ở Iraq thể hiện quan tâm của Vatican với cộng đồng người Kurd, vì ngoài vai trò nòng cốt ở Iraq, họ còn có sự mở rộng lớn ở cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria. Lực lượng người Kurd đã tham gia chiến dịch đầu tiên trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Những phần tử cực đoan đã nhắm mục tiêu vào những người theo đạo Cơ đốc trong vài năm qua đặc biệt là ở Iraq và Syria, gây xung đột tôn giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức Giáo hoàng tới Iraq thúc đẩy hòa bình giữa các tôn giáo
Đức Giáo hoàng tới Iraq thúc đẩy hòa bình giữa các tôn giáo

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang có chuyến thăm lịch sử tới Iraq nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo.

Đức Giáo hoàng tới Iraq thúc đẩy hòa bình giữa các tôn giáo

Đức Giáo hoàng tới Iraq thúc đẩy hòa bình giữa các tôn giáo

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang có chuyến thăm lịch sử tới Iraq nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo.

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19
Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Đức Giáo hoàng ca ngợi cuộc gặp Trump-Kim
Đức Giáo hoàng ca ngợi cuộc gặp Trump-Kim

VOV.VN - Đức Giáo hoàng cho rằng, đây là cuộc gặp sẽ dẫn tới nền hòa bình cho toàn thế giới.

Đức Giáo hoàng ca ngợi cuộc gặp Trump-Kim

Đức Giáo hoàng ca ngợi cuộc gặp Trump-Kim

VOV.VN - Đức Giáo hoàng cho rằng, đây là cuộc gặp sẽ dẫn tới nền hòa bình cho toàn thế giới.